Trưởng Ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi: “Tôi nghỉ không vì áp lực nào cả”

ĐĂNG HUỲNH |

Trưởng Ban trọng tài Liên đoàn bóng đá VN- VFF Nguyễn Văn Mùi cho biết ông xin rút khỏi danh sách đề cử Ban chấp hành VFF nhiệm kỳ VIII vì đến lúc cần nghỉ ngơi chứ không chịu bất cứ áp lực nào.

Mặc dù ông Nguyễn Văn Mùi được các tổ chức thành viên VFF giới thiệu ra ứng cử BCH VFF nhiệm kỳ VIII, tuy nhiên ông đã xin rút lui. Điều đó đồng nghĩa với việc ông Mùi sẽ không tham gia Ban trọng tài ở khoá tới. Hiện tại ông Mùi đang giữ cương vị Trưởng Ban trọng tài VFF. Theo nguyên tắc, Trưởng Ban trọng tài phải là uỷ viên BCH VFF.  

Lý giải về quyết định này, ông Mùi nói rằng: “Tôi đã tham gia vào nghiệp trọng tài này được 43 năm trong cả vai trò trọng tài, giám sát, Chủ tịch Hội đồng trọng tài đến Trưởng Ban trọng tài. Xét  ra, tôi là người cũng có thâm niên. Bây giờ là lúc cần nghỉ ngơi để cho lớp trẻ lên”.

Trước đó, đã xảy ra sự cố trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân qua đời vì tiến hành bài kiểm tra thể lực trước giải hạng Nhất QG 2018. Đáng nói là BTC lớp tập huấn và Ban trọng tài đã mắc sai sót khi không tiến hành việc kiểm tra y tế trước mà chỉ căn cứ vào giấy khám sức khoẻ của các trọng tài được gửi lên từ các địa phương. Một số ý kiến dư luận đã đặt câu hỏi rằng liệu có phải vì áp lực mà ông Mùi xin nghỉ?

Ông Mùi đã lập tức bác bỏ điều này, cho rằng: “Việc tôi nghỉ đã có lộ trình và nằm trong kế hoạch, không có chuyện vì áp lực mà tôi nghỉ đâu. Bởi vì tôi không hề gặp áp lực gì trong vấn đề đó cả. Chỉ đơn giản là đến tuổi thì mình nghỉ thôi.

Nếu nói vì áp lực mà nghỉ thì chắc không phải bây giờ mà khi đối mặt với nhiều sự việc trước đó, còn lớn hơn rất nhiều”.

Ở mùa giải 2016, ông Mùi đã nhận nhiều ý kiến chỉ trích khi công tác trọng tài ở V.League gặp nhiều sai sót. Đặc biệt, bầu Đức đã ra mặt công kích, yêu cầu VFF cách chức ông Mùi. Bầu Đức cho rằng “muốn bóng đá Việt Nam tốt lên thì phải cho ông Mùi nghỉ”.

Tuy nhiên, sau đó, tại cuộc họp BCH VFF diễn ra ngày 11.8.2016, 16/21 ý kiến biểu quyết không đồng ý cho ông Mùi nghỉ. Do đó mà ông vẫn tại vị cho đến hết nhiệm kỳ VII.

Ông Mùi cho biết, sau khi nghỉ, nếu VFF và Ban trọng tài vẫn cần ông sẵn sàng làm việc trong các vai trò khác nhau, có thể là cố vấn, giảng viên. Thậm chí, ông Mùi vẫn còn độ tuổi làm giám sát nên vẫn có thể tham gia nếu được mời.

Trong các ứng viên thay thế ông Mùi hiện tại, Phó Trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền đang sáng cửa nếu trúng cử vào BCH VFF khoá VIII. 

Sau tất cả những vấn đề đã và đang xảy ra trước thềm Đại hội khoá VIII, ông Mùi thừa nhận rằng chưa nhiệm kỳ nào lại phức tạp và rối ren như lần này. Nó khiến nhiều người trong cuộc cảm thấy mệt mỏi.

Với riêng ông Mùi, sau khi nghỉ, ông vẫn dành thời gian theo dõi bóng đá Việt Nam nếu có điều kiện.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Thượng tầng bóng đá Việt Nam rối loạn: VPF - nguồn cơn mâu thuẫn

LONG KHANG |

Tuyên bố rút lui khỏi VFF từ nửa năm trước cho thấy bầu Đức không hề liên quan gì đến việc bầu cử sắp đến của VFF khóa VIII. Thế nhưng ông bầu quyền lực này vẫn bằng mọi cách cản trở ông Trần Anh Tú trở thành PCT Tài chính VFF, điều này cho thấy nguyên nhân nằm ở những chiếc ghế quyền lực mà ông Tú đang nắm tại công ty VPF…

"Có những người, VFF không mời làm Chủ tịch được"

HOÀI ĐAN |

Nói về vấn đề kiện toàn danh sách ứng viên cho vị trí Chủ tịch VFF khoá VIII, một lãnh đạo Tổng cục TDTT cho rằng VIP như ông Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát không phải cứ mời là được.

Vụ làm lãnh đạo VFF phải “có bằng cử nhân”: Ai là tác giả của “tác phẩm” này?

ĐỘC PHONG |

Những cái sai dẫn đến những lùm xùm tranh cãi, nghi ngờ tiêu cực trước thềm Đại hội VFF khóa VIII. Thật vô lý khi những người có trách nhiệm hoặc liên đới trách nhiệm không ai chịu trách nhiệm…

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thượng tầng bóng đá Việt Nam rối loạn: VPF - nguồn cơn mâu thuẫn

LONG KHANG |

Tuyên bố rút lui khỏi VFF từ nửa năm trước cho thấy bầu Đức không hề liên quan gì đến việc bầu cử sắp đến của VFF khóa VIII. Thế nhưng ông bầu quyền lực này vẫn bằng mọi cách cản trở ông Trần Anh Tú trở thành PCT Tài chính VFF, điều này cho thấy nguyên nhân nằm ở những chiếc ghế quyền lực mà ông Tú đang nắm tại công ty VPF…

"Có những người, VFF không mời làm Chủ tịch được"

HOÀI ĐAN |

Nói về vấn đề kiện toàn danh sách ứng viên cho vị trí Chủ tịch VFF khoá VIII, một lãnh đạo Tổng cục TDTT cho rằng VIP như ông Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát không phải cứ mời là được.

Vụ làm lãnh đạo VFF phải “có bằng cử nhân”: Ai là tác giả của “tác phẩm” này?

ĐỘC PHONG |

Những cái sai dẫn đến những lùm xùm tranh cãi, nghi ngờ tiêu cực trước thềm Đại hội VFF khóa VIII. Thật vô lý khi những người có trách nhiệm hoặc liên đới trách nhiệm không ai chịu trách nhiệm…