Trung ương không có ngân sách cho xây dựng cơ sở vật chất đăng cai SEA Games 31

ĐĂNG HUỲNH |

Ngày 11.1, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2018, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết quan điểm của Chính phủ là ngân sách Trung ương không có tiền cho xây dựng cơ sở vật chất để đăng cai SEA Games 31.

Trước đó, UBND TPHCM vừa trình Thủ tướng và Bộ VHTTDL đề án đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 (ASEAN Paragames 11). Theo đó, TPHCM cần hơn 15.600 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất và tổ chức trực tiếp sự kiện.

Từ nay đến năm 2021, TPHCM sẽ tập trung xây dựng hoàn thành một số công trình. Dự kiến, công trình quan trọng nhất là sân vận động chính tại khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Công trình có mái che, sức chứa tối thiểu 50.000 chỗ, bố trí đường chạy điền kinh với tổng kinh phí hơn 8.100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó là Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng với tổng vốn đầu tư khoảng 1.953 tỷ đồng, theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng (BT), dự kiến khởi công đầu năm 2018, hoàn thành cuối năm 2020.

Một công trình khác là trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao TP.HCM, được đầu tư từ nguồn ngân sách trung hạn số tiền 1.282,7 tỷ đồng.

SEA Games được tổ chức 2 năm một lần, luân phiên ở các quốc gia Đông Nam Á. Việt Nam đăng cai SEA Games 31 theo đề nghị của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Campuchia đăng cai SEA Games vào năm 2023, thay vì năm 2021.

SEA Games 31 dự kiến có 11 đoàn thể thao đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á với gần 10.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tham dự trong thời gian dự kiến vào cuối tháng 8.2021.

Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2018, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết:

“Câu chuyện đăng cai SEA Games là việc tuần tự, kiểu gì chúng ta cũng phải làm. Thế nhưng tinh thần của Chính phủ là ngân sách Trung ương không có tiền cho xây dựng cơ sở vật chất. Đề nghị Bộ VHTTDL làm việc cụ thể với TPHCM về vấn đề này”.

Cũng theo nội dung tờ trình của TPHCM, việc tổ chức SEA Games 31 sẽ dùng nguồn kinh phí xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp và toàn xã hội tham gia góp sức tổ chức.

TPHCM sẽ tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có, sửa chữa, nâng cấp các công trình thể thao đáp ứng các yêu cầu của đại hội, hạn chế tối đa sử dụng ngân sách Nhà nước để xây dựng các công trình thể thao.  

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Cần bao nhiêu tiền để đăng cai SEA Games 31 tại TP HCM?

Văn Thắng |

UBND TP HCM vừa trình Thủ tướng và các cơ quan Trung ương Đề án đăng cai Đại hội Thể thao lần thứ 31 (SEA Games) và Đại hội Thể thao người khuyết tật lần thứ 11 - khu vực Đông Nam Á, năm 2021. Theo đó, dự kiến tổng kinh phí cho hai sự kiện thể thao này khoảng là 15.770 tỷ đồng.

Dương Thuý Vi: Nhà vô địch SEA Games đặt mục tiêu có bằng thạc sĩ

Đăng Huỳnh |

Vận động viên (VĐV) wushu Dương Thúy Vi từng được nhắc đến rất nhiều khi là người đã giành huy chương vàng (HCV) đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tại SEA Games 29. Bây giờ, Thuý Vi vừa phải chuẩn bị cho ASIAD 2018, vừa phải hoàn thành chương trình học đại học và xa hơn là hướng đến mục tiêu có bằng thạc sĩ.

4 tháng sau SEA Games 29, Việt Nam bỗng nhiên có thêm HCV

HOÀI VIỆT |

SEA Games 29 kết thúc được 4 tháng, Đoàn thể thao Việt Nam bất ngờ có thêm 1 HCV ở nội dung quyền biểu diễn nữ Pencak Silat vì VĐV Thái Lan bị tước huy chương do dương tính với doping.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Infographic: Cần bao nhiêu tiền để đăng cai SEA Games 31 tại TP HCM?

Văn Thắng |

UBND TP HCM vừa trình Thủ tướng và các cơ quan Trung ương Đề án đăng cai Đại hội Thể thao lần thứ 31 (SEA Games) và Đại hội Thể thao người khuyết tật lần thứ 11 - khu vực Đông Nam Á, năm 2021. Theo đó, dự kiến tổng kinh phí cho hai sự kiện thể thao này khoảng là 15.770 tỷ đồng.

Dương Thuý Vi: Nhà vô địch SEA Games đặt mục tiêu có bằng thạc sĩ

Đăng Huỳnh |

Vận động viên (VĐV) wushu Dương Thúy Vi từng được nhắc đến rất nhiều khi là người đã giành huy chương vàng (HCV) đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tại SEA Games 29. Bây giờ, Thuý Vi vừa phải chuẩn bị cho ASIAD 2018, vừa phải hoàn thành chương trình học đại học và xa hơn là hướng đến mục tiêu có bằng thạc sĩ.

4 tháng sau SEA Games 29, Việt Nam bỗng nhiên có thêm HCV

HOÀI VIỆT |

SEA Games 29 kết thúc được 4 tháng, Đoàn thể thao Việt Nam bất ngờ có thêm 1 HCV ở nội dung quyền biểu diễn nữ Pencak Silat vì VĐV Thái Lan bị tước huy chương do dương tính với doping.