Trọng tài Việt Nam, Thái Lan mất thu nhập lớn vì dịch COVID-19

BÍCH THÙY |

Các trọng tài Việt Nam cũng như Thái Lan mất đi khoản thu nhập hàng chục triệu đồng hàng tháng, khi bóng đá nghỉ vì dịch COVID-19.

Trưởng ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Văn Hiền cho biết: “80 đến 90% trọng tài Việt Nam đều có công việc ổn định, thường là giáo viên thể chất hoặc cán bộ ở các Trung tâm thể thao của các huyện, tỉnh thành. Vì thế, họ vẫn có một khoản lương hàng tháng để trang trải cho cuộc sống”.

Tuy nhiên, thu nhập của trọng tài Việt Nam vẫn mất đi một khoản lớn, khi V.League 2020 và hạng Nhất đang tạm nghỉ vì dịch COVID-19. Theo ông Hiền, chế độ cho trọng tài ở mùa giải năm nay vẫn giữ ở mức ổn định. Theo đó, trọng tài chính nhận chế độ 8 triệu đồng/trận, các trợ lý và trọng tài bàn nhận 6 triệu đồng/trận.

Với con số này, một trọng tài bắt chính 3 trận, 1 trận ngồi bàn trong 1 tháng có thể nhận được 30 triệu đồng, đây rõ ràng là thu nhập tốt trong hoàn cảnh hiện tại.

Ví dụ với còi Vàng 2018 Ngô Duy Lân, tiền chế độ khi đi làm nhiệm vụ V.League là thu nhập chính của gia đình. Vị Vua sân cỏ sinh năm 1984 sau khi tốt nghiệp Đại học bén duyên luôn với nghiệp cầm còi, chưa xin việc được tại một cơ quan Nhà nước nào. Anh đang là một trong số ít trọng tài đạt chuẩn FIFA của Việt Nam.

Các trọng tài Thái Lan cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự như Việt Nam. Ảnh: Bangkok Post.
Các trọng tài Thái Lan cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự như Việt Nam. Ảnh: Bangkok Post.

Tại khu vực, trọng tài Thái Lan cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự khi Thai League tạm ngưng. Theo quy định, trọng tài chính sẽ nhận 9.500 baht/trận (gần 7 triệu đồng). 2 trợ lý cùng trọng tài VAR nhận 7.500 baht/trận, còn trọng tài bạn nhận 4.000 baht/trận.

Tính ra chế độ cho các ông Vua sân cỏ Thái Lan xấp xỉ với V.League. Bù lại, các trận đấu tại Thái Lan nhiều hơn, khi Thai League có đến 16 đội, với tổng cộng 30 vòng đấu. Bên cạnh đó, họ còn có Cúp Quốc gia, Cúp Liên đoàn… Theo thống kê, một trọng tài đẳng cấp của Thái Lan có thể kiếm được 40.000 đến 50.000 baht/tháng, nếu làm nhiệm vụ trong 4-6 trận.

Hiện tại, Thai League chưa biết khi nào sẽ trở lại, sớm nhất là ngày 2.5 còn muộn nhất có thể đến 1.8. Liên đoàn bóng đá Thái Lan còn đang tính đến việc bỏ cả Cúp Quốc gia lẫn Liên đoàn để tập trung cho giải chuyên nghiệp và đội tuyển quốc gia.

BÍCH THÙY
TIN LIÊN QUAN

Cuối cùng, VFF cũng nắn bóng đá Việt Nam thôi đi ngược với cả thế giới

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định tăng số lượng đội dự Giải hạng Nhì, hạng Nhất giai đoạn 2021-2023 từ 12 lên 14 đội.

Thomas Muller - huyền thoại sống của bóng đá Đức

Văn Thắng - Hồng Cường |

Ở tuổi 30, Thomas Muller đã có 20 năm gắn bó với Bayern Munich và được coi là biểu tượng, huyền thoại đương đại của Bayern nói chung và bóng đá Đức nói riêng.

Ronaldo gây tranh cãi vì ra ngoài luyện tập giữa đại dịch COVID-19

HOÀI MINH |

Siêu sao Cristiano Ronaldo gây tranh cãi vì đến sân Madeira luyện tập ngay giữa đại dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cuối cùng, VFF cũng nắn bóng đá Việt Nam thôi đi ngược với cả thế giới

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định tăng số lượng đội dự Giải hạng Nhì, hạng Nhất giai đoạn 2021-2023 từ 12 lên 14 đội.

Thomas Muller - huyền thoại sống của bóng đá Đức

Văn Thắng - Hồng Cường |

Ở tuổi 30, Thomas Muller đã có 20 năm gắn bó với Bayern Munich và được coi là biểu tượng, huyền thoại đương đại của Bayern nói chung và bóng đá Đức nói riêng.

Ronaldo gây tranh cãi vì ra ngoài luyện tập giữa đại dịch COVID-19

HOÀI MINH |

Siêu sao Cristiano Ronaldo gây tranh cãi vì đến sân Madeira luyện tập ngay giữa đại dịch COVID-19.