Trọng tài thổi 11m tranh cãi, Sanna Khánh Hòa thoát thua trước HAGL

HOÀI ĐAN |

Chiều 6.5, tại vòng 7 NutiCafe V.League 2018,  HAGL đã bị Sanna Khánh Hòa cầm hòa 1-1 đáng tiếc với pha thổi phạt đền đầy tranh cãi của trọng tài Văn Kiên.

Trong những mùa giải gần nhất, HAGL chưa bao giờ giành chiến thắng trên sân 19/8 ở V.League. Thậm chí, trong những lần đối đầu gần đây, HAGL là đội bóng thất thế, nhận nhiều thất bại "tâm phục, khẩu phục".

Ở 5 trận gần nhất, Khánh Hòa thắng  4, hòa 1 và hứa hẹn sẽ đem đến cho đội bóng phố Núi nhiều khó khăn. Trong lịch sử đối đầu giữa 2 đội ở 2 mùa giải gần đây, các trận đấu đều kết thúc với ít nhất 2 bàn, thậm chí có trận lên đến 6 bàn thắng được ghi.

Trận đấu không chỉ hấp dẫn với những con số thống kê trong quá khứ, trên sân cũng nóng lên từng phút. Mặc dù chơi trên sân nhà nhưng Khánh Hòa vẫn sử dụng lối chơi phòng ngự phản công trước HAGL chơi kỹ thuật và ăn ý. Những tình huống áp sát của Khánh Hòa đã tạo ra  khó khăn cho HAGL. Trong khi đó, đội bóng phố Núi đã hiểu đối thủ và rút ra được những bài học từ những trận thua trong quá khứ. Thế nên cả hiệp 1, HAGL không vội vã chơi tấn công mà tiếp cận trận đấu một cách khá bình tĩnh. Sự thận trọng của HAGL là điều dễ hiểu khi họ đã không còn “ngây thơ” như những mùa giải trước đây. Mặc dù cả hai bên đã tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, nhưng bàn thắng vẫn chưa được ghi trong 45 phút đầu tiên.

Bầu không khí căng thắng của hiệp đấu đầu tiên được cầu thủ hai bên tạo ra với hàng loạt các pha va chạm căng thẳng. Đã có 3 thẻ vàng được trọng tài Văn Kiên rút ra, riêng 2 thẻ vàng dành cho Quốc Chí, Toure bên phía Khánh Hòa vì có hành vi không đẹp với cầu thủ đối phương.

Trên băng ghế huấn luyện, không khí cũng nóng lên khi HLV thủ môn của Khánh Hòa và  bác sĩ Đồng Xuân Lâm bên phía HAGL có những xích mích khiến trong tài Văn Kiên đã truất quyền làm nhiệm vụ của cả hai.

Bước sang hiệp 2, cả hai đội đều giữ được nhịp độ trận đấu giống với những gì đã diễn ra trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Bước ngoặt trận đấu đã được mở ra ở phút thứ 71, từ tình huống đá  phạt góc, bóng bật ra và Xuân Trường  đã ra chân dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, bóng đi sệt và đập cột dọc đi vào lưới làm bó tay Tuấn Mạnh.

Những phút thi đấu còn lại, Sanna Khánh Hòa đã dâng cao đội hình gây sức ép về khung thành Văn Tiến để tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng hàng phòng ngự của HAGL đã đứng vững trong các pha tấn công của đội nhà. Phút thứ 87, trọng tài Văn Kiên đã thổi phạt đền cho Sanna Khánh Hòa trong tình huống  Zarour nhảy lên đánh đầu đưa bóng đi không trúng đích. Trên chấm 11 m, Văn Vũ không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.  

Nhận định về tình huống này, HLV Như Thuần cho rằng đây là tình huống mà Văn Hạnh đã không phạm lỗi rõ ràng với Zarour. Trọng tài Văn Kiên đã có tình huống thổi phạt gây ra nhiều tranh cãi. 

Nguồn VPF
 
 
HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.