Trọng tài “bị mắng”

ĐÌNH THẢO |

HLV Nguyễn Minh Phương của SHB Đà Nẵng sau trận thua 0-2 trước HAGL đã đổ lỗi cho trọng tài thổi phạt đền không chính xác, khiến cục diện trận đấu bị thay đổi.

Phút 22 trong trận đấu giữa HAGL và SHB Đà Nẵng trên sân Pleiku tại vòng 6 Nuti Cafe V.League 2018, khi thế trận khá cân bằng thì đội chủ nhà được hưởng 1 quả phạt đền sau khi Rimario bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Công Phượng đã có bàn thắng mở tỉ số trận đấu, đây cũng là bàn thắng “mở tài khoản” của cầu thủ này ở mùa giải V.League 2018.

Sau trận đấu, HLV Minh Phương của đội khách không hài lòng với quyết định trên của trọng tài Hoàng Ngọc Hà và mong muốn "vua áo đen" xem lại tình huống trên.

“Đội bóng của chúng tôi đã thi đấu tốt. Tuy nhiên, tôi chỉ mong trọng tài coi lại tình huống SHB Đà Nẵng bị thổi phạt đền. Chắc chắn trong một tích tắc, khi 2 đội đang chơi đôi công, bàn thắng đó đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Tinh thần của cầu thủ SHB Đà Nẵng đã bị ảnh hưởng không nhỏ”, HLV Minh Phương nói.

HLV Nguyễn Minh Phương của SHB Đà Nẵng ch rằng trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà thổi phạt đền cho HAGL là không chính xác. Ảnh: VPF
HLV Nguyễn Minh Phương của SHB Đà Nẵng cho rằng trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà (giữa) thổi phạt đền cho HAGL là không chính xác. Ảnh: VPF

Tuy vậy, nếu xem kĩ lại tình huống đó thì rõ ràng hậu vệ Văn Thắng đã phạm lỗi với Rimario trong vòng cấm địa. Tình huống ngoặt bóng trước đó của Rimario là không hoàn hảo nhưng nhờ sức rướn tốt, ngoại binh của HAGL vượt qua sự truy cản của Văn Thắng bên phía SHB Đà Nẵng. Hậu vệ của đội khách có pha truy cản không trúng bóng nhưng lại tác động vào chân của Rimario, khiến ngoại binh này té ngã.

Trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà là người đứng gần và có góc quan sát tốt pha bóng đó. Không do dự, ông cho HAGL được hưởng quả phạt 11m.

HLV Dương Minh Ninh của HAGL cũng cho rằng ở tình huống đó, đội bóng của ông xứng đáng được hưởng quả phạt 11m. "Tôi nghĩ ở tình huống thổi 11m trọng tài đưa ra tình huống rất đúng chứ không có vấn đề gì hết. Rimario qua người, bị chèn ngã trong vòng 16m50 thì trọng tài thổi phạt đền là chính xác”, HLV Dương Minh Ninh chia sẻ.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.