Trọng tài bị đá vào đầu khiến mất trí nhớ tạm thời

ĐÌNH THẢO |

Trọng tài điều hành tại một giải bóng đá phong trào ở TP.HCM bị một cầu thủ đá vào đầu dẫn đến ngất và “mất trí nhớ tạm thời”.

“Tôi được các đồng nghiệp đưa đến bệnh viện sau trận đấu để chụp MRI vì bị cầu thủ của đội Lý Nguyễn đá vào đầu khiến bất tỉnh ngay tại sân. Hiện tại kết quả cho thấy không có ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng vẫn rất đau nhức đầu và chưa hoàn toàn khỏe mạnh để tiếp tục công việc.

Mọi việc hôm đó diễn ra như thế nào tôi chỉ nghe các đồng nghiệp kể lại chứ thực sự giờ tôi không nhớ một chút gì về tình huống đó”, trọng tài có tên Phạm Văn Nguyên, nạn nhân của vụ hành hung, chia sẻ.

Theo thuật lại của trọng tài FIFA Trương Quốc Dũng, trận đấu xảy ra vụ việc trên là trận đấu tại giải futsal FI Championship giữa 2 đội Lý Nguyễn và Bamboo trên sân nhà thi đấu Tân Bình tối ngày 24.1.2021. Việc để thua với tỉ số 1-2 trước Bamboo và dừng chân ở bán kết đã khiến một thành viên của đội Lý Nguyễn lao vào hành hung trọng tài.

Nguyễn.M.Bảo Trung (áo đỏ), cầu thủ của Lý Nguyễn được tổ trọng tài xác nhận đã hành hung trọng trọng tài Phạm Văn Nguyễn. Ảnh: FI Championship
Nguyễn.M.Bảo Trung (áo đỏ), cầu thủ của Lý Nguyễn được tổ trọng tài xác nhận đã hành hung trọng trọng tài Phạm Văn Nguyễn. Ảnh: FI Championship

“Tôi là người điều hành trận đấu sau đó nên tới sớm để theo dõi luôn trận đấu này. Trận đấu diễn ra không quá căng thẳng, sau khi trận đấu kết thúc cầu thủ 2 đội vẫn bắt tay nhau chào sân và khán giả.

Tuy nhiên, sau đó có một số khán giả quá khích đã ném chai nước về phía bàn trọng tài, và trong lúc trọng tài Nguyên đang trong tư thế thả lỏng cơ thể để tháo giày nghỉ ngơi thì một cầu thủ của Lý Nguyễn đã tới gần và đá vào đầu khiến anh đập đầu xuống sàn thi đấu và bất tỉnh.

Vụ việc quá bất ngờ nên anh em đồng nghiệp cũng không kịp phản ứng và can ngăn, sau khi khi hành hung trọng tài Nguyên, cầu thủ kia cũng cùng đội bóng của mình bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra”, trọng tài FIFA Trương Quốc Dũng thuật lại.

Theo xác nhận của tổ trọng tài điều hành trận đấu, cầu thủ hành hung trọng tài Nguyễn mang áo số 13 có tên Nguyễn Bảo Trung. Sự việc dù đã diễn ra được 3 ngày nhưng cầu thủ này vẫn chưa có động thái nào để hỏi thăm cũng như gửi lời xin lỗi tới trọng tài Phạm Văn Nguyên.

Trọng tài Phạm Văn Nguyên thường xuyên tham gia điều hành các giải đấu phong trào tại TP.HCM, có chuyên môn tốt. Anh đã tốt nghiệp các lớp trọng tài sơ cấp và nâng cao do Liên đoàn bóng đá TP.HCM tổ chức.

Được biết sau sự cố tai tiếng ầm ỹ này, trước phản ứng của cộng đồng vì hành vi bạo lực và phi thể thao, Lý Nguyễn đã tuyên bố giải thể đội bóng.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Bốc thăm AFC Champions League và AFC Cup: Các đại diện Việt Nam dễ thở

MINH ĐỨC |

Việc AFC Champions League và AFC Cup thi đấu tập trung tại một địa điểm sẽ giúp các đại diện Việt Nam tránh được nguy cơ "dồn lịch" ở đấu trường quốc nội. Lễ bốc thăm sẽ được trực tiếp với bình luận tiếng Việt duy nhất trên hệ thống Truyền hình FPT và ứng dụng di động Foxy.

Hùng Dũng sẵn sàng cho trận CLB Hải Phòng - CLB Hà Nội

Đông Đông |

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã trở lại tập luyện và nhiều khả năng sẽ có tên trong danh sách thi đấu trận gặp CLB Hải Phòng.

Đã đến lúc áp dụng công nghệ VAR cho V.League?

PHẠM ĐÌNH |

V.League đang chờ công nghệ VAR để hạn chế sai sót của trọng tài.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bốc thăm AFC Champions League và AFC Cup: Các đại diện Việt Nam dễ thở

MINH ĐỨC |

Việc AFC Champions League và AFC Cup thi đấu tập trung tại một địa điểm sẽ giúp các đại diện Việt Nam tránh được nguy cơ "dồn lịch" ở đấu trường quốc nội. Lễ bốc thăm sẽ được trực tiếp với bình luận tiếng Việt duy nhất trên hệ thống Truyền hình FPT và ứng dụng di động Foxy.

Hùng Dũng sẵn sàng cho trận CLB Hải Phòng - CLB Hà Nội

Đông Đông |

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã trở lại tập luyện và nhiều khả năng sẽ có tên trong danh sách thi đấu trận gặp CLB Hải Phòng.

Đã đến lúc áp dụng công nghệ VAR cho V.League?

PHẠM ĐÌNH |

V.League đang chờ công nghệ VAR để hạn chế sai sót của trọng tài.