17h31: Nhà vô địch Olympic 2024 - nội dung 10m súng ngắn hơi nữ thuộc về Oh Ye-jin - nữ xạ thủ chỉ mới 19 tuổi đến từ Hàn Quốc, đồng thời phá kỉ lục Thế vận hội với 243.2 điểm (kỉ lục cũ 240.3 điểm). Huy chương bạc là Kim Ye-ji (Hàn Quốc) và huy chương đồng là Bhaker Manu (Ấn Độ).
17h27: Vận động viên Bhaker Manu (Ấn Độ) là người tiếp theo dừng bước tại chung kết. Hai vận động viên Hàn Quốc là Kim Ye-ji và Oh Ye-jin cạnh tranh tấm huy chương vàng.
17h25: Ở loạt bắn tiếp theo, Trịnh Thu Vinh đạt tổng 198.6 điểm, kém Ấn Độ 2.7 điểm và chính thức dừng bước với vị trí thứ 4 chung cuộc.
17h22: Trịnh Thu Vinh đạt 9.7 điểm và 9.2 điểm ở hai phát bắn tiếp theo. Cô vẫn trụ lại ở tốp 4 xạ thủ mạnh nhất, nhưng đã bị bỏ lại so với đối thủ Ấn Độ. Một vận động viên khác của Trung Quốc là Li Xue dừng bước.
17h19: Trong 2 phát bắn đơn tiếp theo, Trịnh Thu Vinh đạt 9.2 điểm và 9.9 điểm. Nữ xạ thủ người Thanh Hóa hiện vẫn đang giữ vị trí thứ 4 với 159.9 điểm, thua đối thủ Ấn Độ ở vị trí thứ 3 ới 1 điểm. Theo đó, vận động viên tiếp theo dừng bước là Jiang Ranxin (Trung Quốc).
17h16: Ở 2 phát bắn đơn tiếp theo, Trịnh Thu Vinh lần lượt đạt 10.0 điểm và 10.6 điểm. Đại diện Việt Nam tiếp tục đi tiếp với vị trí đồng hạng 3 và người phải chia tay sau loạt bắn này là Tarhan Sevval Ilayda (Thổ Nhĩ Kỳ).
17h13: Ở phát bắn đơn đầu tiên, Trịnh Thu Vinh đạt 10.3 điểm, số điểm cao hơn cả 2 đại diện Hàn Quốc. Sau đó, xạ thủ Việt Nam tiếp tục đạt 10.5 điểm ở phát bắn đơn thứ 2.
Tổng kết, Thu Vinh đạt 120.2 điểm và xếp vị trí thứ 4. Với kết quả này, người đầu tiên chia tay tại chung kết là Major Veronika (Hungary).
17h10: Sau loạt bắn thứ 2, Trịnh Thu Vinh tiếp tục giữ vị trí thứ 4 với 99.4 điểm, vẫn xếp sau 2 vận động viên Hàn Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, vị trí này khá an toàn khi cô hơn đại diện Trung Quốc gần 2 điểm.
17h05: Sau 5 phát bắn đầu tiên, Trịnh Thu Vinh đạt 49.3 điểm và xếp vị trí thứ 4/8 vận động viên. Đây là thứ hạng an toàn.
3 vị trí đầu tiên thuộc về Oh Yejin (Hàn Quốc), Manu (Ấn Độ) và Kim Yeji (Hàn Quốc).
16h55: Các vận động viên chính thức tranh tài. Theo luật thi đấu, sau 2 loạt bắn đầu tiên sẽ loại 1 vận động viên có điểm số thấp nhất.
Thông tin trước vòng chung kết
Xạ thủ Việt Nam - Trịnh Thu Vinh xuất sắc vượt qua vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ (bắn súng) Olympic Paris 2024 với 578 điểm cùng vị trí thứ 4/44 vận động viên.
Thu Vinh lần lượt ghi 97 điểm với 7 loạt ghi 10 điểm cùng 3 điểm 9 (lượt bắn 1); 94 điểm với 5 loạt bắn ghi 10 điểm, 4 điểm 9 và 1 điểm 8 (lượt bắn 2); 96 điểm với 6 loạt bắn ghi 10 điểm, 4 loạt bắn ghi 9 điểm (lượt bắn 3); 97 điểm với 7 điểm 10, 3 điểm 9 điểm (lượt bắn 4); 100 điểm với 10 điểm 10 tuyệt đối (lượt bắn 5); 94 điểm (lượt bắn 6).
Nữ xạ thủ sinh năm 2000 chỉ kém người đứng đầu là Veronika Major 4 điểm, đồng thời là vận động viên có số lần bắn trúng tâm nhiều thứ 2 (chỉ kém xạ thủ Bhaker Manu của Ấn Độ).
Theo lịch thi đấu, vào lúc 17h00 chiều nay (28.7), Trịnh Thu Vinh bước vào tranh tài cùng 8 vận động viên khác tại vòng chung kết, bao gồm Jiang Ranxin, Li Xue (Trung Quốc), Tarhan Sevval Ilayda (Thổ Nhĩ Kỳ), Bhaker Manu (Ấn Độ), Kim Ye-ji, Oh Ye-jin (Hàn Quốc) và Major Veronika (Hungary).
Trong số 8 xạ thủ góp mặt tại chung kết, Trịnh Thu Vinh là người duy nhất chưa từng giành huy chương tại giải vô địch thế giới. Thành tích tốt nhất của cô là top 5 nội dung 10m súng ngắn hơi nữ tại giải vô địch thế giới 2023, đủ điều kiện giành vé đến Olympic 2024.
Trong khi đó, tay súng Jiang Ranxin của đội tuyển Trung Quốc được đánh giá là đối thủ đáng gờm nhất. Ngôi sao sinh năm 2000 từng giành huy chương vàng nội dung đồng đội hỗn hợp và huy chương đồng cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ tại Olympic 2020.