Trao giải Fair Play 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Hôm nay 20.1, ban tổ chức Giải thưởng Fair Play 2020 làm lễ trao giải từ các đề cử cũng như công bố giải thưởng năm 2021.

Giải thưởng Fair Play do báo Pháp Luật TPHCM tổ chức nhằm vinh các cá nhân, tổ chức có hành động đẹp, cao thượng trong làng bóng đá Việt Nam. Từ hơn 10 đề cử, Hội đồng thẩm định đã chọn 5 đề cử chính thức để bình chọn, trao giải thưởng, bao gồm: Cầu thủ Hồng Duy (Hoàng Anh Gia Lai) kiềm chế mình trên sân cỏ, khi bị một cầu thủ Sài Gòn ném bóng vào mặt; 2. Cầu thủ Nguyễn Nhớ của đội Sanvinest Sanna Khánh Hòa đá bóng ra ngoài để bác sĩ chăm sóc cho đồng nghiệp, thay vì ghi bàn thắng; 3. Câu lạc bộ Sài Gòn lập kỷ lục về công tác thiện nguyện, nhiều nhất trong số các đội chơi bóng tại V.League; 4.Cầu thủ Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội) can ngăn đồng đội suýt ẩu đả với các nhân viên khiêng cáng ở sân Bình Dương; 5. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) dạy học trò đá đẹp, tôn trọng cuộc chơi.

Sau khi tổng hợp kết quả từ 150 lá phiếu bầu chọn của các huấn luyện viên, trọng tài, giám sát và những phóng viên phụ trách lĩnh vực bóng đá, ban tổ chức sẽ chọn chủ nhân của danh hiệu Fair Play 2020.

Ngoài hạng mục giải thưởng chính, ban tổ chức còn quyết định có giải “Vinh danh Fair Play” có tính chất trọn đời với huấn luyện viên Lê Thụy Hải. Chiến lược gia này đã dành cả cuộc đời cống hiến cho bóng đá trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Ông giúp Bình Dương 3 lần vô địch V.League (2007, 2008, 2014), kết hợp cùng ông Mai Đức Chung giúp U.23 Việt Nam vô địch Merdeka Cup. Ngoài ra, ông Hải cũng nhiều lần lên tuyển làm trợ lý cho những huấn luyện ngoại. Những năm gần dù bị bệnh hiểm nghèo, nhà cầm quân 74 tuổi này vẫn theo dõi sát sao thời sự bóng đá Việt Nam và thường có những phản biện, đóng góp quý giá.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Hồng Duy, Đỗ Hùng Dũng vào đề cử giải Fair Play 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Hành động đẹp của Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội) đã lọt vào Top 5 đề cử cuối cho Giải thưởng Fair-Play do báo Pháp Luật TPHCM công bố sáng 21.12.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Hồng Duy, Đỗ Hùng Dũng vào đề cử giải Fair Play 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Hành động đẹp của Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội) đã lọt vào Top 5 đề cử cuối cho Giải thưởng Fair-Play do báo Pháp Luật TPHCM công bố sáng 21.12.