Tránh sự cố đáng tiếc với doping tại ASIAD 19

HOÀI VIỆT |

Lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao cho biết, công tác phòng, chống và giáo dục, hướng dẫn các vận động viên trang bị đầy đủ kiến thức về doping đã được thực hiện, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra tại ASIAD 19.

Ngày 16.9, đúng thời điểm đoàn thể thao Việt Nam làm lễ xuất quân dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19), hai vận động viên điền kinh Vũ Thị Ngọc Hà và Lê Ngọc Phúc đã hết án phạt cấm thi đấu sau khi mẫu thử của họ dương tính với chất cấm (doping) tại SEA Games 31.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng thư kí Liên đoàn Điền kinh Việt Nam – cho biết, khi ra án phạt đối với 5 trường hợp vận động viên dính doping thì văn bản của Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã ghi rõ thời hạn của từng án cấm thi đấu. Vào lúc này, Vũ Thị Ngọc Hà và Lê Ngọc Phúc đã hết án cấm và có thể được dự các giải điền kinh chính thức nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Mặc dù vậy, Liên đoàn điền kinh Việt Nam sẽ tìm hiểu thêm thông tin từ Trung tâm Doping và Y học Thể thao Việt Nam, xem xét liệu sau khi hết án cấm, vận động viên có phải thực hiện lấy mẫu thử kiểm tra nữa hay không. Nếu không cần thiết thì Ngọc Hà, Ngọc Phúc được thi đấu bình thường.

Tại SEA Games 31, Vũ Ngọc Hà từng giành huy chương vàng nội dung nhảy xa và huy chương bạc nội dung nhảy ba bước nữ trong khi Lê Ngọc Phúc giành huy chương bạc nội dung 400m và huy chương bạc nội dung tiếp sức 4x400m nam.

Thành tích trên của họ đã bị tước vì án phạt doping. Tuy nhiên, nhà quản lý điền kinh Việt Nam cho hay, nếu nỗ lực trở lại và đạt chuyên môn, kết quả thi đấu trong các giải quốc gia thì cánh cửa đội tuyển điền kinh quốc gia vẫn chào đón từng người.

5 năm trước, tại ASIAD 18, kết quả thi đấu nội dung 400m rào nữ của Quách Thị Lan được đôn lên để nhận huy chương vàng do người về nhất – tuyển thủ Kemi Adekoya (Bahrain) - dính doping.

Sau 5 năm, tuyển thủ Kemi Adekoya đã hết án cấm và đã trở lại thi đấu, được đăng kí dự ASIAD 19 nhưng Quách Thị Lan lại đang bị cấm vì dính doping SEA Games 31. Sự vắng mặt của Quách Thị Lan cũng là điều đáng tiếc cho thể thao Việt Nam.

Nếu không vướng vào án doping, rất có thể, Vũ Thị Ngọc Hà là một trong những niềm hy vọng tranh huy chương của điền kinh Việt Nam trong nội dung nhảy xa nữ tại ASIAD 19.

Đây cũng là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho thể thao Việt Nam trong việc chuẩn bị trước mỗi giải đấu lớn.

Tại lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 19 (tối 16.9), Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, đồng thời là Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam – ông Đặng Hà Việt đã thông tin, ngành thể thao xác định nói không với doping và từng đội tuyển thể thao quốc gia có sự kiểm tra kĩ càng trước khi dự ASIAD 19 này.

“Cục Thể dục Thể thao và Trung tâm Doping và Y học Thể thao luôn phối hợp cùng các Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia cập nhật danh mục các chất cấm, cập nhật kiến thức và cách phòng chống doping.

Từng tuyển thủ đã được học chương trình về giáo dục phòng, chống doping và kiểm tra để hoàn thành chứng chỉ ADEL (Anti-Doping Education and Learning Platform) đúng quy định của WADA thì mới được Ủy ban Olympic châu Á (OCA) chấp nhận cho dự ASIAD 19”.

Ban tổ chức ASIAD 19 đã khẳng định, đây là kì thi đấu trung thực cao thượng và tất cả nói không với doping. Thể thao Việt Nam đã và đang hoàn tất công tác chuẩn bị chuyên môn đối với 31 đội tuyển thể thao (trong đó có 337 tuyển thủ) và chúng ta tin rằng đội ngũ bác sĩ, y tế gồm 16 bác sĩ tham gia đoàn tham dự ASIAD 19 sẽ hoàn thành tốt các công tác chuyên môn được giao phó.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Lịch thi đấu tuyển Olympic Việt Nam và Iran tại ASIAD 19

MINH PHONG |

Tuyển Olympic Việt Nam sẽ chạm trán với Iran trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 tại vòng bảng ASIAD 19.

Giá bản quyền ASIAD 19 có giảm một nửa vẫn quá cao với các nhà đài Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Môn bóng đá nam tại ASIAD 19 khởi tranh từ ngày 19.9, thế nhưng hiện tại, chưa có đơn vị truyền hình nào của Việt Nam sở hữu được bản quyền phát sóng.

Ngày trở lại sau án cấm doping của lực sĩ Trịnh Văn Vinh

Hoài Việt |

Cái tên Trịnh Văn Vinh đã quen thuộc trở lại với Đội tuyển cử tạ Việt Nam vào lúc này. Trở lại sau án cấm doping, Trịnh Văn Vinh rất được kỳ vọng sẽ mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam tại các đấu trường quốc tế và nhà quản lý tin rằng, chàng lực sĩ này vượt qua áp lực để đủ sức nâng bổng đôi gánh tạ...

Công an truy bắt nghi phạm bắt cóc, sát hại cháu bé 21 tháng tuổi

Khánh Linh |

Hưng Yên - Cơ quan công an đang điều tra, truy bắt đối tượng bắt cóc, sát hại cháu bé sinh năm 2021 nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại một khu đô thị trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Những nghệ sĩ xác nhận tham dự phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng vào 21.9

NGỌC ANH |

TPHCM - Tối 20.9, phía luật sư đại diện pháp lý cho Vy Oanh xác nhận với phóng viên Lao Động: nữ ca sĩ sẽ có mặt tại phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng vào ngày 21.9. Trước đó, phía nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng cho biết sẽ tham dự phiên toà.

4/5 chiến sĩ bị thương khi dập lửa vụ cháy chung cư mini được xuất viện

KHÁNH AN |

Trong 5 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương khi chữa cháy vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), có 4 người đã được xuất viện, 1 người đang tiếp tục điều trị tại Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai).

Nạn nhân vụ cháy chung cư mini dự kiến được chi trả hơn 10 tỉ đồng bảo hiểm

Minh Ánh |

Theo Cục quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), số tiền chi trả bảo hiểm cho nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân (Hà Nội) ước khoảng 10,3 tỉ đồng.

Tin 20h: Nên hay không giảm năm đóng BHXH tối thiểu xuống 15 năm?

Linh Trang - Văn Thắng |

Tin 20h ngày 20.9: Đến spa chui tiêm filler khử thâm, nữ bệnh nhân bị tiêm oxy già vào mắt; Công bố nguyên nhân vụ cháy chung cư mini khiến 56 người thiệt mạng; Kẻ nghi bắt cóc, sát hại bé 2 tuổi đòi gia đình nạn nhân 1,5 tỉ đồng tiền chuộc; Ủy ban Xã hội tán thành giảm năm đóng BHXH tối thiểu xuống 15 năm;...

Lịch thi đấu tuyển Olympic Việt Nam và Iran tại ASIAD 19

MINH PHONG |

Tuyển Olympic Việt Nam sẽ chạm trán với Iran trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 tại vòng bảng ASIAD 19.

Giá bản quyền ASIAD 19 có giảm một nửa vẫn quá cao với các nhà đài Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Môn bóng đá nam tại ASIAD 19 khởi tranh từ ngày 19.9, thế nhưng hiện tại, chưa có đơn vị truyền hình nào của Việt Nam sở hữu được bản quyền phát sóng.

Ngày trở lại sau án cấm doping của lực sĩ Trịnh Văn Vinh

Hoài Việt |

Cái tên Trịnh Văn Vinh đã quen thuộc trở lại với Đội tuyển cử tạ Việt Nam vào lúc này. Trở lại sau án cấm doping, Trịnh Văn Vinh rất được kỳ vọng sẽ mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam tại các đấu trường quốc tế và nhà quản lý tin rằng, chàng lực sĩ này vượt qua áp lực để đủ sức nâng bổng đôi gánh tạ...