Trang chủ AFC: “Văn Hậu bị hạn chế cơ hội chơi bóng đỉnh cao ở Heerenveen”

ĐÌNH THẢO |

Sau khi Đoàn Văn Hậu chia tay SC Heerenveen của Hà Lan để trở về Việt Nam, trang chủ Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã thông tin về sự kiện này.

Hôm 2.8, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã đáp chuyến bay về Việt Nam, anh sẽ hoàn thành thời gian 14 ngày cách ly trước về trở về câu lạc bộ Hà Nội để tập luyện, chuẩn bị cho LS V.League 2020. Hành trình 1 năm chơi bóng ở Châu Âu của hậu vệ 19 tuổi khép lại dù chưa thật sự thành công nhưng cũng đã mang đến những trải nghiệm quý giá cho Văn Hậu.

Với việc đến Châu Âu chơi bóng, Văn Hậu trở thành cái tên được truyền thông Việt Nam lẫn quốc tế quan tâm, thậm chí còn là cái tên gây được sự chú ý hơn cả những đàn anh Công Phượng, Quang Hải thời gian qua. Chính vì thế, sự kiện Văn Hậu về nước sau 1 năm chơi bóng ở Châu Âu rất được quan tâm và AFC đã nêu quan điểm về sự kiện này.

Đoàn Văn Hậu sẽ trở về khoác áo câu lạc bộ Hà Nội thời gian tới. Ảnh: AFC
Đoàn Văn Hậu sẽ trở về khoác áo câu lạc bộ Hà Nội thời gian tới. Ảnh: AFC

“Hậu vệ người Việt Nam Đoàn Văn Hậu đã trở lại câu lạc bộ Hà Nội sau 11 tháng gắn bó với đội bóng Hà Lan SC Heerenveen. Cầu thủ 21 tuổi trở lại Hà Nội bởi tại Hà Lan, anh bị hạn chế cơ hội ra sân ở đội 1 SC Heerenveen, chỉ được sử dụng thường xuyên ở giải đấu dành cho cầu thủ dự bị.

Việc Văn Hậu trở về Việt Nam để chơi bóng sẽ là một tin vui với Hà Nội trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch V.League. Bởi đội bóng thời gian qua đang gặp khó khăn khi có nhiều cầu thủ chấn thương, khiến họ chỉ xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng”.

Do thời gian mở cửa chuyển nhượng cho giai đoạn 2 V.League 2020 bắt đầu từ ngày 21.7 đến 17.8, Hà Nội có thể bắt đầu đăng ký cho Văn Hậu thi đấu ngay từ vòng 11 LS V.League 2020. Chính vì thế, hậu vệ 21 tuổi này sẽ ra sân ở trận đấu tại vòng 12, khi mà LS V.League 2020 được tiếp diễn.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Chanathip Songkrasin đi vào lịch sử J.League

ĐÌNH THẢO |

Trong trận đấu với Vissel Kobe của Andres Iniesta tại vòng 8 J.League 2020, tiền vệ Chanathip Songkrasin của Consadole Sapporo đã đi vào lịch sử giải đấu khi là cầu thủ Thái Lan đầu tiên mang băng đội trưởng ở giải đấu này.

Tạm gác giấc mơ trên hành trình “săn đuổi giấc mơ”

MINH ĐỨC |

Sáng 2.8, Đoàn Văn Hậu đã đặt chân về đến Việt Nam sau gần 1 năm đi “du học” và theo đuổi ước mơ tại Hà Lan.

Văn Hậu trở về, bóng đá Việt Nam liệu có vui?

BÍCH THÙY |

Trải nghiệm cùng SC Heerenveen giúp ích cho bản thân Đoàn Văn Hậu nhiều hơn việc anh tạo tiền đề thuận lợi cho bóng đá Việt Nam mở đường đưa cầu thủ sang Châu Âu.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chanathip Songkrasin đi vào lịch sử J.League

ĐÌNH THẢO |

Trong trận đấu với Vissel Kobe của Andres Iniesta tại vòng 8 J.League 2020, tiền vệ Chanathip Songkrasin của Consadole Sapporo đã đi vào lịch sử giải đấu khi là cầu thủ Thái Lan đầu tiên mang băng đội trưởng ở giải đấu này.

Tạm gác giấc mơ trên hành trình “săn đuổi giấc mơ”

MINH ĐỨC |

Sáng 2.8, Đoàn Văn Hậu đã đặt chân về đến Việt Nam sau gần 1 năm đi “du học” và theo đuổi ước mơ tại Hà Lan.

Văn Hậu trở về, bóng đá Việt Nam liệu có vui?

BÍCH THÙY |

Trải nghiệm cùng SC Heerenveen giúp ích cho bản thân Đoàn Văn Hậu nhiều hơn việc anh tạo tiền đề thuận lợi cho bóng đá Việt Nam mở đường đưa cầu thủ sang Châu Âu.