Trăn trở vì những nhà cầm quân luôn khát vọng làm thế nào đội bóng luôn giữ vững được vị trí tốp đầu của bóng chuyền quốc nội. Khát vọng vì người hâm mộ luôn mong muốn đội bóng con cưng của họ phải bay cao, vươn xa lên trên đỉnh vinh quang của chiến thắng. Và nay thì khát vọng ấy của thầy trò HLV Bùi Trung Thảo và người hâm mộ đã thành hiện thực.
HLV Bùi Trung Thảo chia sẻ, khi bước lên đỉnh vinh quang rồi thì nỗi lo tương lai càng lớn. Vì đạt thành tích đã khó, giữ được thành tích càng khó hơn. Cũng vì vậy mà ngay sau cuộc đua ngôi vô địch, Tràng An Ninh Bình đã không hề chậm chân mà tham gia ngay cuộc đua thị trường chuyển nhượng. Có điều khá may mắn là sau thành công mỹ mãn của đội bóng, danh tiếng của đội quân xứ Cờ Lau đã vươn xa, nơi đây trở thành “thiên đường mơ ước” của nhiều ngôi sao. Thế nên cho nên Tràng An Ninh Bình mới có lợi thế và nhanh chóng nhận được cái gật đầu của tài năng bóng chuyền Nguyễn Văn Quốc Duy, cho dù trước đó không ít đội đã trải thảm đỏ chờ đón anh.
Trong sự thành công của đội bóng, ngoài sự quan tâm đầu tư của đơn vị chủ quản, sự nỗ lực của toàn đội còn có một điểm thành công khác mà đội bóng Ninh Bình mang lại phía sau chiếc Cúp mà rất nhiều người còn chưa biết. Đó là sứ mệnh quảng bá, phát triển thương hiệu của thể thao. Khi nhắc đến Tràng An Ninh Bình người ta nhớ ngay đến vùng đất đã sản sinh ra nó. Nhớ ngay tới tên tuổi của Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.
Đội bóng thi đấu thành công cũng đồng nghĩa với việc hình ảnh của Ninh Bình bay cao, vươn xa. Điều này chẳng khác nào một kênh quảng bá cho du lịch. Bởi ai cũng biết không ở đâu sự quan tâm của mọi người dành cho nó nhiều như thể thao. Đứng ở phương diện quảng bá thương hiệu cái tên Tràng An Ninh Bình chính là một thương hiệu cực kỳ thành công.
Thành công của Tràng An Ninh Bình càng được nhân lên gấp bội khi giải đấu được tổ chức trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Khi nhiều đội bóng đã phải chật vật trong quá trình tập luyện, chuẩn bị giải, thậm chí có đội bóng như Long An còn không thể tham dự giải do có tuyển thủ nhiễm COVID-19. Vậy nhưng đội chủ nhà của giải không những vượt qua dịch bệnh ngặt nghèo để tập luyện mà còn đạt được thành tích cao nhất giải. Điều đó cho thấy sự nỗ lực phi thường của Ban huấn luyện, các tuyển thủ.
Bởi thế không có gì ngạc nhiên khi trong thông báo mới đây của phía Liên đoàn Bóng chuyền cho biết, Ninh Bình cùng với Vĩnh Phúc tiếp tục được dự kiến là một trong hai địa điểm thi đấu của giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2022 vào tháng 7 tới đây. Giải đấu được biết là chỉ tổ chức một vòng đấu và có tới 2 đội nam và 2 đội nữ phải xuống hạng.