Tại SEA Games 2019, U22 Việt Nam sẽ nằm cùng bảng B với Thái Lan, Lào, Indonesia, Singapore và Brunei. Trận ra quân vào lúc 15h00 chiều mai (25.11), thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chạm trán với U22 Brunei. Đây được cho là cơ hội rất tốt để U22 Việt Nam giành trọn 3 điểm. Thậm chí, U22 Việt Nam có thể giành chiến thắng với tỉ số cách biệt cao, nhằm xét hiệu số với những đối thủ khác như Indonesia hay Thái Lan trong trường hợp cạnh tranh vé bán kết.
Trong lịch sử SEA Games hay AFF Cup, bóng đá Brunei chưa bao giờ được đánh giá cao ở khu vực. Thực tế, họ luôn được coi là đội "lót đường" ở tất cả giải đấu từng tham gia, trên tất cả cấp độ.
Các thống kê đã chỉ ra điều đó. Tính từ năm 2011 đến nay, U22 Brunei đã toàn thua trong 24 trận ở những giải đấu hay trận giao hữu mà họ tham dự, và chỉ ghi được có 7 bàn thắng. Lần gần nhất Branei được tận hưởng niềm vui chiến thắng đã từ SEA Games năm 2011, trước một đội yếu khác là Philippines.
Nếu so về thành tích đối đầu với Việt Nam, mọi thứ cũng không khá hơn. Trong 4 lần gần nhất 2 đội gặp nhau, U22 Việt Nam toàn thắng cả 4 trận và đáng chú ý, chúng ta đều ghi được ít nhất từ 6 bàn trở lên (8-0, 7-0, 6-0 và 6-0) và Brunei chỉ hoàn toàn chịu trận, không ghi nổi một bàn nào.
Theo danh sách đăng ký của U22 Brunei thi đấu ở SEA Games 2019, quá nửa trong số đó chưa quá 20 tuổi. Cụ thể, có đến 12 cái tên trong danh sách 20 cầu thủ Brunei được đăng ký dự SEA Games 2019 hiện mới 17-19 tuổi. Một hạn chế lớn của Brunei là chất lượng cầu thủ, nhiều cầu thủ trong đội hình của huấn luyện viên Jumat mang sang Philippines hiện không có hợp đồng chuyên nghiệp, hoặc thi đấu ở các đội trẻ.
Tính từ trận thua 0-6 trước U22 Việt Nam tại vòng loại U23 Châu Á 2020 tại Hà Nội hồi tháng 3.2019 đến SEA Games 2019 này, U22 Brunei chưa thi đấu trở lại.