Thông tin TP.HCM muốn mua Lee Nguyễn rộ lên chiều 15.2. Đội bóng chủ sân Thống Nhất đang tích cực đàm phán để đưa tiền vệ gốc Việt trở lại thi đấu ở V.League 2020. Khúc mắt chính được cho nằm ở tiền lương, để đưa cầu thủ Việt kiều này từ Mỹ về, TP.HCM sẽ phải bỏ ra rất nhiều tiền.
Lee Nguyễn lúc này đang khoác áo đội Inter Miami thi đấu tại giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS). Tại MLS 2019, tiền vệ này nhận mức lương cơ sở lên đến 525.000 USD/năm (hơn 12,2 tỷ đồng), chưa kể các khoản thưởng khác.
Nếu TP.HCM muốn Lee Nguyễn chịu về lại V.League, mức lương họ chi ra chắc chắn phải cao hơn con số trên. Đó là chưa kể tiền lót, chi phí chuyển nhượng trả cho Inter Miami, con số có thể lên đến hàng chục tỷ đồng.
Lee Nguyễn là tiền vệ tài năng đã thi đấu 239 tại MLS từ năm 2012 đến 2019, ghi được 54 bàn và có 58 pha kiến tạo. Anh cũng có 9 lần khoác áo tuyển Mỹ, dự 2 kỳ Copa America.
Lee Nguyễn được biết đến rộng rãi tại Việt Nam khi về nước đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai ở V.League 2009. Khi đó, bầu Đức đã hùng hồn tuyên bố “HAGL có 98% cơ hội vô địch”. Năm đó, ngoài Lee Nguyễn, đội bóng phố Núi còn có một dàn hảo thủ khác như Thonglao, Phan Thanh Bình, Đoàn Việt Cường, Dương Văn Pho…
Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Dusit, Hoàng Anh chơi rất chật vật. Bầu Đức phải đổi tướng giữa dòng, đưa Chatchai Paholpat lên ghế huấn luyện, đội bóng mới cán đích ở vị trí thứ 6.
Đến V.League 2010, Kiatisuk lên làm huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai và mâu thuẫn với Lee Nguyễn đến mức không thể hòa giải. Ở thế buộc phải lựa chọn, bầu Đức đã đứng về phía cựu danh thủ Thái Lan. Lee Nguyễn sau đó đến Bình Dương rồi chuyển về Mỹ thi đấu.
Bầu Đức đã thất bại với việc dùng Lee Nguyễn để trở lại ngôi vô địch V.League. Đó có thể là điều đội TP.HCM phải “cân nhắc”, bởi lúc này tiền vệ này cũng đã 34 tuổi.