Đua vô địch LS V.League 2020:

TPHCM hết mơ mộng, Sài Gòn “thách” Viettel và Hà Nội

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Chung Hae-seong của TPHCM lộ rõ vẻ mệt mỏi sau trận derby hòa 0-0 nhạt nhẽo, còn ông Vũ Tiến Thành của Sài Gòn cho rằng, cuộc đua vô địch V.League 2020 vẫn rất khó lường.

Trận derby Sài Gòn - TPHCM đã kết thúc với tỉ số 0-0, trong thế trận bế tắc. Đội khách chấm dứt chuỗi 3 trận liên tiếp toàn thua, trong bối cảnh lực lượng đang kiệt quệ do chấn thương. Chỉ với 21 điểm, Huấn luyện viên Chung Hae-seong không còn nghĩ về chức vô địch nữa bởi quá xa vời, còn với Sài Gòn (28 điểm), họ bỏ lỡ cơ hội đeo bám Viettel và bị Hà Nội vượt mặt.

Sài Gòn “không ngán ngại”

Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cùng Sài Gòn có lực lượng tốt nhất để chạm trán TPHCM. Thế nhưng trong 90 phút, hàng tấn công được đánh giá rất cao của Sài Gòn với bộ đôi Pedro - Geovane đã không xuyên thủng được hàng phòng ngự của TPHCM, vốn thủng lưới 8 bàn/3 trận trước đó.

“Tôi không hài lòng, cũng không cảm thấy thoải mái với trận hòa này. Chúng tôi có 27 điểm, phải chắt chiu cơ hội và nếu chiến thắng sẽ có thêm 3 điểm để đeo bám đối thủ. Sài Gòn là đội bóng trung bình mùa trước, năm nay ở vào tình thế tốt hơn hẳn so với TPHCM. Không ai có thể nghĩ, Sài Gòn có thể đá với TPHCM với cách này”, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành tiếc nuối khi không thể đánh bại đối thủ.

Từ đầu giai đoạn 2, Sài Gòn chỉ có 1 chiến thắng. Từ chỗ dẫn đầu bảng với việc hơn Viettel 2 điểm, họ đã bị đối thủ vượt mặt, kém thầy trò ông Trương Việt Hoàng 3 điểm. Sự trở lại của tiền đạo trụ cột Pedro chưa giúp Sài Gòn giải quyết sự bế tắc trên hàng tấn công. 2 trận gần nhất, đội chủ sân Thống Nhất chỉ ghi được 1 bàn do công của chân sút 18 tuổi Võ Nguyên Hoàng.

Ngay từ cuối giai đoạn 1, ông Vũ Tiến Thành đã dự đoán đội bóng sẽ hết tính bất ngờ, bởi các đối thủ sẽ hiểu hơn. Điều đó đúng sau 3 trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Bình Dương và TPHCM. “Trong bóng đá không có chuyện bắt bài. Với bóng đá Việt Nam, điều quan trọng là bạn phải hoàn thiện mình trước. Trận đấu với TPHCM, chúng tôi đã không hoàn thiện được mình. Tấn công không có những mảng miếng để đối phó với việc TPHCM chơi với số đông bên phần sân nhà”, ông Thành cho biết và nhận định rằng cuộc đua vô địch vẫn chưa thể nói trước được điều gì. Ông nhấn mạnh ở tình thế hiện nay, các đội sẽ đá xanh chín và dễ gây bất ngờ, Viettel chưa chắc đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, còn Hà Nội cũng khó lòng vượt qua Viettel. Vì thế, Sài Gòn sẽ cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất ở các trận gặp Viettel, Than Quảng Ninh, Hà Nội. Đây là 3 đối thủ ông Thanh cho biết “không ngán ngại”.

Đội TPHCM không còn quan trọng chuyện vô địch

Sau trận gặp Sài Gòn, TPHCM đón thêm “hung tin” khi tiền vệ trung tâm Seo Yong-duk đứt dây chằng đầu gối phải, nghỉ thi đấu đến hết mùa. Tiền vệ người Hàn Quốc nối gót Công Phượng, Lâm Ti Phông phải tạm biệt mùa giải sớm do chấn thương, chưa kể trường hợp của tiền vệ cánh Võ Huy Toàn.

Với việc đội hình kiệt quệ do chấn thương, việc TPHCM có được 1 điểm trước Sài Gòn cũng là thành công. Ông Chung Hae-seong lộ rõ vẻ căng thẳng, mệt mỏi khi bị truyền thông liên tục hỏi về phong độ, chấn thương của đội nhà, đặc biệt là xung quanh 2 tiền đạo “triệu đô” người Costa Rica: “Tôi chưa từng nói mục tiêu của TPHCM là vô địch V.League. Vô địch hay không giờ không còn quan trọng nữa. Tôi mong các cầu thủ cố gắng để thi đấu bằng sức mạnh tập thể”.

TPHCM mới có 21 điểm, kém đội đầu bảng Viettel 10 điểm khi giải chỉ còn 4 lượt đấu nữa. Rõ ràng, cơ hội để Công Phượng cùng đồng đội tranh vô địch gần như không còn và họ cũng biết mình “đang ở đâu”.

Với chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hà Nội có 29 điểm và vươn lên vị trí thứ 2. Cờ đang trong tay đội bóng Thủ đô, khi họ đá 2 trận ở Hàng Đẫy gặp Bình Dương ở vòng 5 rồi “chung kết” với Viettel vòng 6. Trong khi đó, cuộc đua trụ hạng hứa hẹn sẽ bất ngờ đến tận phút cuối, khi Dược Nam Hà Nam Định (17 điểm) thua ấm ức 0-2 trên sân Tam Kỳ của Quảng Nam (12 điểm) và 2 đối thủ này sẽ cùng Hải Phòng (16 điểm) nhường nhau suất xuống hạng Nhất trong 4 vòng cuối.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Xem trực tiếp Quảng Ninh vs TPHCM tại V.League 2020 ở kênh nào?

Bảo Bình |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Quảng Ninh vs TP.HCM vòng 4 giai đoạn 2 V.League 2020. Trận đấu giữa Quảng Ninh vs TP.HCM sẽ diễn ra vào 18h ngày 24.10.

Huấn luyện viên Chung Hae-seong có nên “nhường sân”?

PHẠM ĐÌNH |

Với tình thế của TPHCM, huấn luyện viên Chung Hae-seong nên nhường chỗ cho Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng.

Huấn luyện viên TPHCM mong Công Phượng sớm quay lại giúp đội nhà

NGUYỄN ĐĂNG |

Ông Chung Hae-seong hy vọng Công Phượng sẽ góp mặt ở một số trận đấu cuối cùng của TPHCM tại LS V.League 2020.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Xem trực tiếp Quảng Ninh vs TPHCM tại V.League 2020 ở kênh nào?

Bảo Bình |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Quảng Ninh vs TP.HCM vòng 4 giai đoạn 2 V.League 2020. Trận đấu giữa Quảng Ninh vs TP.HCM sẽ diễn ra vào 18h ngày 24.10.

Huấn luyện viên Chung Hae-seong có nên “nhường sân”?

PHẠM ĐÌNH |

Với tình thế của TPHCM, huấn luyện viên Chung Hae-seong nên nhường chỗ cho Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng.

Huấn luyện viên TPHCM mong Công Phượng sớm quay lại giúp đội nhà

NGUYỄN ĐĂNG |

Ông Chung Hae-seong hy vọng Công Phượng sẽ góp mặt ở một số trận đấu cuối cùng của TPHCM tại LS V.League 2020.