TP.HCM đấu Hà Nội trên sân Thống Nhất từng “nóng”’ như thế nào?

ĐÌNH THẢO |

Lần gần nhất câu lạc bộ TP.HCM đón tiếp “dàn sao” Hà Nội tại V.League ở vòng 18 mùa giải 2019, 2 đội đã mang đến một trận cầu mãn nhãn, hấp dẫn đến những phút cuối trước sự chứng kiến của 15.000 khán giả trên sân Thống Nhất.

Ngày 26.7.2019, trận đấu tại vòng 18 V.League 2019 được coi là “chung kết sớm” giữa câu lạc bộ TP.HCM và Hà Nội trên sân Thống Nhất, thậm chí màn so tài này còn được đánh giá là trận đấu hay nhất của mùa giải.

Các khán đài sân Thống Nhất được lấp đầy bởi 15.000 khán giả, dưới sân cầu thủ mang đến một trận cầu mãn nhãn và kịch tính, trong đó cũng không kém phần quyết liệt. Minh chứng cho đó chính là việc TP.HCM dù có bàn dẫn trước nhờ công của Huỳnh Kesley nhưng bị đội khách dẫn ngược 2-1 sau các pha lập công của Quang Hải và Omar.

Cao trào được đẩy lên đến đỉnh điểm khi Công Thành đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho đội chủ sân Thống Nhất, đúng thời điểm trận đấu chỉ còn vài giây là khép lại.

Các khán đài sân Thống Nhất được phủ kín bởi 15.000 khán giả. Ảnh: VPF
Các khán đài sân Thống Nhất được phủ kín bởi 15.000 khán giả. Ảnh: VPF

Cuộc rượt đuổi tỉ số như trên đủ thấy được sự hấp dẫn của trận đấu này. Cùng với đó, tấm thẻ đỏ của Văn Thuận (TP.HCM) hay Thành Chung (Hà Nội) cho thấy sự so kè và cũng không kém phần quyết liệt ở trận đấu được chờ đợi nhất của mùa giải 2019.

Và giờ đây, vòng 11 LS V.League 2020 lại háo hức chờ đợi một trận cầu “siêu kinh điển” của TP.HCM và Hà Nội. Sức nóng được thể hiện ngay khi ban tổ chức thông báo bán vé, thì gần như toàn bộ vé khán đài A đã được bán hết trong vòng 30 phút. Điều này đủ cho thấy người hâm mộ rất chờ đợi và kì vọng vào cuộc so tài đỉnh cao này.

TP.HCM và Hà Nội từng tạo ra trận đấu được xem là hay nhất của mùa giải 2020. Ảnh: VPF
TP.HCM và Hà Nội từng tạo ra trận đấu được xem là hay nhất của mùa giải 2020. Ảnh: VPF

TP.HCM mùa giải này có rất nhiều “bom tấn”, đáng chú ý hơn cả là Công Phượng, và đội bóng của huấn luyện viên Chung Hae-seong đang nằm ở trong Top 3. Trong khi đó ở chiều ngược lại, Quang Hải và các đồng đội đang trải qua những chuỗi ngày khó khăn với đội hình sứt mẻ, khiến họ không có được phong độ như ý.

TP.HCM cần 3 điểm để duy trì vị trí trong nhóm đầu còn Hà Nội phải chiến thắng mới củng cố được thứ hạng trong nhóm 8 đội, giữ lấy cơ hội để bảo vệ ngôi vương. Quá nhiều lý do, đại chiến TP.HCM và Hà Nội ở mùa giải năm nay sẽ còn hấp dẫn và kịch tính hơn kịch bản của mùa trước.

Ở trận tranh Siêu Cúp quốc gia 2019 cũng giữa TP.HCM và Hà Nội trên sân Thống Nhất hồi tháng 3.2020, sức nóng của trận đấu đã giảm đi rất nhiều khi do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Khi đó, mỗi đội chỉ có 100 khán giả được vào sân và điều này ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần thi đấu của các cầu thủ, đó cũng là lí do chiến thắng 2-1 của Hà Nội trước TP.HCM để giành Siêu Cúp 2019 cũng kém vui.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Vé chợ đen trận TP.HCM - Hà Nội bị đẩy cao gấp 3 lần

Thanh Vũ |

3 ngày trước trận đấu TP.HCM - Hà Nội, giá vé chợ đen đã bị đẩy lên gấp 3 lần so với giá bán chính thức. Từ 1 tuần trước, vé trận thư hùng này đã cháy.

Trọng tài đã "phá hỏng" trận Sài Gòn - Nam Định như thế nào?

PHẠM ĐÌNH |

Trọng tài Mai Xuân Hùng đã không thổi 3 tình huống Nam Định đòi penalty trong trận đấu với Sài Gòn ở vòng 10 LS V.League 2020.

Cựu tuyển thủ Thái Lan từng bị giang hồ dọa giết đã thay tên đổi họ

ĐÌNH THẢO |

Nhà vô địch AFF Cup 2014 của đội tuyển Thái Lan Sarawut Masuk đã phải thay tên đổi họ sau khi được cho là bị giang hồ truy đuổi và dọa giết vì nợ nần và liên quan đến cờ bạc.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vé chợ đen trận TP.HCM - Hà Nội bị đẩy cao gấp 3 lần

Thanh Vũ |

3 ngày trước trận đấu TP.HCM - Hà Nội, giá vé chợ đen đã bị đẩy lên gấp 3 lần so với giá bán chính thức. Từ 1 tuần trước, vé trận thư hùng này đã cháy.

Trọng tài đã "phá hỏng" trận Sài Gòn - Nam Định như thế nào?

PHẠM ĐÌNH |

Trọng tài Mai Xuân Hùng đã không thổi 3 tình huống Nam Định đòi penalty trong trận đấu với Sài Gòn ở vòng 10 LS V.League 2020.

Cựu tuyển thủ Thái Lan từng bị giang hồ dọa giết đã thay tên đổi họ

ĐÌNH THẢO |

Nhà vô địch AFF Cup 2014 của đội tuyển Thái Lan Sarawut Masuk đã phải thay tên đổi họ sau khi được cho là bị giang hồ truy đuổi và dọa giết vì nợ nần và liên quan đến cờ bạc.