Top 10 ngôi sao bị COVID-19 “phá giá”

Hà Minh Đăng |

Các đội bóng dù giàu có cỡ nào cũng không thể miễn dịch được với COVID-19. Và cuộc khủng hoảng sâu rộng của bóng đá thế giới tác động trực tiếp đến thị trường chuyển nhượng, khiến các ngôi sao rớt giá sâu.

1. Kylian Mbappe - PSG (giá thị trường 180 triệu bảng)

Mbappe mới 21 tuổi, là tiền đạo trẻ xuất sắc nhất Châu Âu và là thành viên của đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018. PSG đã rao mức 200 triệu bảng cho Mbappe và Real là số ít câu lạc bộ có thể đáp ứng. Tuy nhiên, theo báo cáo gần đây, đội bóng Hoàng gia sẽ phải tạm gác lại thương vụ này đến năm 2021. “Kền kền trắng” tin rằng giá sẽ giảm xuống khoảng 130 triệu bảng sau đó vì Mbappe chỉ còn một năm trong hợp đồng và giá trị thị trường nói chung sẽ giảm xuống.

Mbappe gia nhập PSG năm 2017 từ Monaco. Sau 3 mùa giải, Mbappe ra sân 118 trận và ghi 87 bàn thắng.

2. Harry Kane - Tottenham (120 triệu bảng)

Trong những ngày vừa qua, câu chuyện giữa M.U và Kane được đề cập rất nhiều trên khắp các mặt báo. “Quỷ đỏ” rất muốn có Kane nhưng cái giá 200 triệu bảng mà Chủ tịch Spurs đưa ra chẳng khác nào đánh đố, nhất lại đang trong cuộc khủng hoảng COVID-19. Kane 26 tuổi, đang ở trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp và muốn tìm một bến đỗ mới để thỏa mãn cơn khát danh hiệu. Tuy nhiên, phí chuyển nhượng quá cao sẽ là rào cản nếu Kane muốn ra đi.

Trong màu áo Tottenham, Harry Kane có được 174 bàn thắng sau 267 trận.

3. Jandon Sancho - Borussia Dortmund (117 triệu bảng)

Jandon Sancho là mục tiêu số 1 của Manchester United ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Giá của cầu thủ 20 tuổi đang được “Quỷ đỏ” đàm phán là 100 triệu bảng. Con số này nhiều khả năng sẽ còn giảm xuống bởi tình cảnh khó khăn chung của các đội bóng mùa COVID-19. Jandon Sancho gia nhập Dortmund từ năm 2017 và có được 31 bàn thắng sau 77 trận.

4. Timo Werner - RB Leipzig (giá thị trường 64 triệu bảng)

Timo Werner được đánh giá là tiền đạo giỏi thuộc hàng top thế giới và Liverpool sẽ là bến đỗ tuyệt vời để nâng tầm Werner. Huấn luyện viên Jurgen Klopp từng nói: Một đội bóng thành công không bao giờ được phép nghỉ ngơi, ngay cả khi đã giành những vinh quang cao nhất. Bộ 3 hàng công Firmino - Sala - Mane vẫn đang tạo sức mạnh hủy diệt nhưng lỡ khuyết thì Werner sẽ là sự thay thế hoàn hảo.

Mức phí mà 2 đội bóng đang đàm phán rơi khoảng 51 triệu bảng, khá rẻ so với giá trị thực. Sau 4 mùa giải tại Leipzig, Timo Werner ra sân 130 trận, ghi 76 bàn.

5. Paul Pogba - Manchester United (80 triệu bảng)

Paul Pogba rời M.U lần thứ hai để gia nhập Real Madrid là một câu chuyện ầm ĩ từ nhiều tháng nay. Man United đang chơi vào phom mà không có Pogba và thực tế “Quỷ đỏ” hết mặn mà với tiền vệ người Pháp. M.U sẵn sàng bán Pogba với một giá cực sốc 50 triệu bảng, rẻ hơn gần nửa so với giá thị trường. Nguyên nhân chính là việc chấn thương liên miên khiến Pogba ít được ra sân và một phần cũng vì ảnh hưởng tài chính từ COVID-19.

Sau lần trở lại Old Trafford, dù là một tiền vệ nhưng Pogba cũng đã có được 31 bàn thắng sau 135 trận.

6. Neymar - PSG (128 triệu bảng)

Barca đang nhắm cả Neymar lẫn tiền đạo Lautaro Martinez của Inter Milan. Để có tiền đem về Nou Camp hai ngôi sao này, Barca buộc phải bán đi những ngôi sao khác trong đó có Coutinho, Dembele, Griezmann… Không những vậy, giá ban đầu 150 triệu bảng được PSG đưa ra chắc chắn sẽ phải hạ xuống trong bối cảnh COVID-19. Neymar đang hướng viễn cảnh trở lại Barca tái hợp người đồng đội Lionel Messi. Sau 3 năm chơi bóng tại Pháp, Neymar có trong tay 69 bàn thắng sau 80 trận.

7. Donny Van De Beek - Ajax (44 triệu bảng)

Donny Van De Beek là trường hợp số ít sao không bị giảm giá trên thị trường chuyển nhượng. Ajax và Real Madrid được cho là đã đồng ý một hợp đồng trị giá 47 triệu bảng để đưa tiền vệ 22 tuổi này trở lại Bernabeu vào tháng 1. Dù mọi thứ chưa chính thức trên giấy tờ nhưng tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin nào về việc hạ giá của Donny.

8. Leroy Sane - Man City (80 triệu bảng)

Leroy Sane đáng lẽ đã đến Bayern Munich từ mùa hè năm ngoái nhưng phải hủy vì chấn thương dây chằng chéo trước. Tuy nhiên, Bayern vẫn giữ mối quan tâm với Sane và đang tìm cách thực hiện thỏa thuận này. Chỉ có một điều chắc chắn, ở thời điểm hiện tại, Bayern sẽ không đủ khả năng trả mức giá 100 triệu bảng mà Man City từng rao và một con số thấp hơn sẽ phù hợp để đàm phán. Tại Man xanh, Sane đã ghi 39 bàn thắng sau 133 trận.

9. N’Golo Kante - Chelsea (80 triệu bảng)

N’Golo Kante đang được liên hệ bởi 2 đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha là Real và Barcelona. Zidane đưa cầu thủ người Pháp vào danh sách rút gọn để gia cố hàng tiền vệ, còn Barca được cho là muốn đổi Philippe Coutinho lấy Kante. Đây là thời gian thắt lưng buộc bụng cho cả Barca và Real, cả hai câu lạc bộ đều có những ưu tiên cấp bách hơn cho ngân sách bị siết chặt.

10. Philippe Coutinho - Barcelona (56 triệu bảng)

Từ lâu, rõ ràng Coutinho là người thừa tại Barca. Trong khoảng thời gian chơi cho Bayern Munich dưới dạng cho mượn, đội bóng Đức cũng không đủ ấn tượng để có thể bỏ tiền chiêu mộ tiền đạo người Brazil. Nếu trở lại Barca, gần như chắc chắn Coutinho sẽ phải đóng băng trên ghế dự bị và một hợp đồng trao đổi giữa Barca - Chelsea sẽ là giải pháp tốt.

“The Blue” không muốn bỏ ra 70 triệu bảng bất hợp lý cho Coutinho trong mùa dịch COVID-19. Việc Barca đem Coutinho kèm theo một khoản tiền đổi lấy Kante chưa chắc Chelsea đã đồng ý vì mấu chốt duy nhất là mức lương của tiền đạo người Brazil. Tại Bayern, Coutinho đang nhận lương 11 triệu bảng/năm. Trước đó, tại Barca, Coutinho nhận 12,1 triệu bảng/năm, khoảng hơn 230.000 bảng/tuần.

Hà Minh Đăng
TIN LIÊN QUAN

Messi, Ronaldo và top 10 đội trưởng huyền thoại của bóng đá thế giới

Bảo Bình (Ảnh Getty Images) |

Liên tục thống trị bóng đá thế giới hơn 1 thập kỷ, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo hiện tại đều có vinh dự đeo băng đội trưởng. Trước đó, bóng đá thế giới cũng có không ít huyền thoại từng là thủ quân dẫn dắt các đội bóng tới thành công.

Erling Haaland - con đường trở thành tương lai của bóng đá thế giới

HUY THẮNG |

Với phong độ ấn tượng trên mọi đấu trường, Erling Haaland đang trở nên đáng sợ với mọi đội bóng dù mới chỉ 19 tuổi. Anh đã có những tiến bộ chóng mặt trong những năm qua và dần dần trở thành một ngôi sao lớn của làng túc cầu.

5.2 - ngày ra đời của hàng loạt siêu sao bóng đá thế giới

HOÀI MINH |

Ngày hôm nay 5.2 là sinh nhật của rất nhiều ngôi sao trong làng túc cầu giáo thế giới như Ronaldo, Neymar... Tương truyền, đây là một ngày đẹp để “sinh ra cầu thủ”.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Messi, Ronaldo và top 10 đội trưởng huyền thoại của bóng đá thế giới

Bảo Bình (Ảnh Getty Images) |

Liên tục thống trị bóng đá thế giới hơn 1 thập kỷ, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo hiện tại đều có vinh dự đeo băng đội trưởng. Trước đó, bóng đá thế giới cũng có không ít huyền thoại từng là thủ quân dẫn dắt các đội bóng tới thành công.

Erling Haaland - con đường trở thành tương lai của bóng đá thế giới

HUY THẮNG |

Với phong độ ấn tượng trên mọi đấu trường, Erling Haaland đang trở nên đáng sợ với mọi đội bóng dù mới chỉ 19 tuổi. Anh đã có những tiến bộ chóng mặt trong những năm qua và dần dần trở thành một ngôi sao lớn của làng túc cầu.

5.2 - ngày ra đời của hàng loạt siêu sao bóng đá thế giới

HOÀI MINH |

Ngày hôm nay 5.2 là sinh nhật của rất nhiều ngôi sao trong làng túc cầu giáo thế giới như Ronaldo, Neymar... Tương truyền, đây là một ngày đẹp để “sinh ra cầu thủ”.