Ngày 13.1, sau khi tham dự và nghe báo cáo, các ý kiến tham luận, góp ý tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022 của Tổng cục Thể dục Thể thao, Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Hoàng Đạo Cương xác định phương hướng trọng tâm của các môn thể thao thành tích cao chuẩn bị cho ASIAD và Olympic.
"Năm 2022, chúng ta có 3 sự kiện lớn: SEA Games 31, ASIAD và đại hội thể thao toàn quốc. Tôi nghĩ, 2 năm nay có đặc điểm khác nhau. Năm 2021 hoạch định chiến lược và năm 2022 thực hiện. Và không cách nào tốt hơn là tổ chức 2 giải đấu trong nước và tham dự 1 giải đấu lớn quốc tế. Đó sẽ là dịp để chúng ta siết lại với nhau, tham gia là để ổn định bộ máy để phát triển", Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết.
Ông Cương cũng nói về tầm quan trọng của Đại hội thể thao Đông Nam Á trên sân nhà: "SEA Games gần 20 năm mới tổ chức ở Việt Nam. Do khó khăn trong việc việc tổ chức và hạn chế trong kinh phí. Nhưng khó khăn đó càng làm cho việc tổ chức SEA Games có ý nghĩa. Chúng ta phải xác định điều đó thể thực hiện công tác trong năm 2022 với SEA Games thật tốt.
Chúng tôi biết công việc hết sức nặng nề nên đề nghị Tổng cục, tiểu ban sử dụng toàn lực trong hoạt động cho SEA Games. Đề nghị huy động tổng lực các bộ phận, trung tâm. SEA Games là dịp để củng cố tổ chức, bộ máy, nề nếp, cách thức làm việc".
Về công tác chuẩn bị, tổ chức cho SEA Games 31, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu Tổng cục Thể dục Thể thao cùng các Tiểu ban phải sử dụng toàn lực, huy động tổng lực các bộ phận, trung tâm để hoàn thành tổ chức thật tốt.
"Chúng ta sẽ tổ chức một kỳ SEA Games công bằng. Việt Nam, với tư cách là nước chủ nhà phải là đơn vị gương mẫu trong mọi công tác. Bên cạnh đó, trong bối cảnh dịch bệnh thì phòng chống dịch phải được đặt lên hàng đầu. Cố gắng không được để dịch bệnh xảy ra trong SEA Games", Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nói thêm.
Về thành tích, ông Cương khẳng định việc bỏ các môn truyền thống nhằm tạo ra sân chơi công bằng, nên đề cao chiến thắng thượng võ và tìm kiếm sự công nhận của quốc tế.