Tổng cục TDTT, VFF thừa nhận bóng đá Việt Nam có tiêu cực

HOÀI ĐAN |

Trước sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi “đối thoại phát triển bóng đá Việt Nam” với một tinh thần cởi mở, thẳng thắn, cả Tổng cục TDTT và VFF thừa nhận bóng đá Việt Nam có tiêu cực.

Trước câu hỏi: “Một trong những lý do các giải phong trào hấp dẫn, thu hút nhiều khán giả là ít tiêu cực hơn. Giải vô địch quốc gia hiện nay chưa hấp dẫn khán giả (khán giả không đến nhiều) với nhiều lý do từ cơ sở hạ tầng và một lý do quan trọng là còn tiêu cực, còn “chưa sạch”. Nguyên nhân chưa sạch là gì? Bộ VHTTDL, Liên đoàn bóng đá Việt Nam có đồng ý với đánh giá đó không? Có kiên quyết chấn chỉnh, làm sạch không?”.

Ở câu hỏi này, sau những ý kiến trả lời còn chung chung, vòng vo, đích thân Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đề nghị tất cả các tổ chức liên quan trả lời thẳng vào vấn đề, rốt cuộc có phải một trong những nguyên nhân khiến khán giả ít đến sân xem V.League do có vấn đề tiêu cực hay không?

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chỉ các đồng chí trả lời có hay không và có cam kết sẽ chấn chỉnh hay không? 

Đầu tiên, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trả lời rằng: “Có tiêu cực. Thời gian tới VFF sẽ kiên kiên quyết chống hiện tượng này”.

Đến lượt Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng thừa nhận: "Chúng tôi thống nhất, một trong những nguyên nhân, còn những trận đấu chưa sạch. Chúng tôi kiên quyết chấn chỉnh".

Thứ trưởng Lê Khánh Hải là người thay Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đại diện Bộ VHTTDL trả lời câu hỏi này.

Ông nói: “Có mất niềm tin, đúng như vậy. Kiên quyết xử lý những vấn đề này".

Trưởng ban tổ chức V.League Nguyễn Minh Ngọc cam kết: “Chúng tôi sẽ kiên quyết chấn chỉnh và loại bỏ các vấn đề tiêu cực”.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bíc Thắng (trái) tại buổi đối thoại. Ảnh: H.Đ
Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng (phải) tại buổi đối thoại. Ảnh: H.Đ

Bên cạnh đó, vấn đề “một ông chủ liên quan đến nhiều đội bóng” cũng được nêu ra và yêu cầu các đơn vị trả lời thẳng thắn có chuyện này hay không và giải pháp khắc phục.

Ông Vương Bích Thắng cho biết: "Vấn đề này đã được dư luận phản ánh, có việc này. Thực tế, chúng tôi cũng đã có sự giám sát những đội bóng liên quan đến anh Đỗ Quang Hiển như Sài Gòn, Hà Nội nhưng không có vấn đề gì".

Chứng kiến buổi đối thoại đầy tính cởi mở và thẳng thắn, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải - người từng có nhiều ý kiến phản biện với bóng đá Việt Nam rất hài lòng, ông nói rằng:

“Tôi rất thích buổi đối thoại này, vì những vấn đề đã được hỏi thẳng, nói thật, không vòng vo, né tránh như những buổi hội thảo khác. Trong lịch sử bóng đá Việt Nam chưa từng có buổi đối thoại nào dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng lại diễn ra công khai và thẳng thắn đến vậy.  

Thế nên, tôi hy vọng sau buổi đối thoại này, những người có trách nhiệm với bóng đá Việt Nam sẽ phải cam kết và có trách nhiệm với cam kết đó của họ. Có như vậy mới hy vọng bóng đá Việt Nam thay đổi được”.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng cục TDTT, VFF trả lời thẳng, không vòng vo

ĐĂNG HUỲNH |

Chiều 13.1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì buổi đối thoại “phát triển bóng đá Việt Nam” với một tinh thần cởi mở, thẳng thắn, trực tiếp.

Hôm nay, “Hội nghị Diên hồng” cho bóng đá Việt

G.A |

Buổi “Đối thoại phát triển BĐVN” diễn ra chiều nay (13.1) với sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Lãnh đạo Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, các Thường trực VFF, các phòng ban chuyên môn VFF và VPF... ngoài việc phải trả lời những câu hỏi đưa ra còn phải cam kết giải quyết, khắc phục những vấn đề chưa, không làm được cũng như kế hoạch, lộ trình liên quan đến bóng đá Việt.

Đối thoại phát triển bóng đá Việt Nam: Hỏi thẳng, chờ đáp thật

GIANG ANH |

Những câu hỏi trực diện được đặt lên bàn ở buổi đối thoại được chờ đợi như là “Hội nghị Diên hồng” cho BĐVN không phải để đổ lỗi, quy trách nhiệm mà nhìn thẳng vào thực trạng để hành động, thay đổi…

Ùn ứ trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 28 Tết, hơn 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Khách tăng cao khiến các sảnh làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, đường Trường Sơn trước cổng sân bay liên tục bị ùn ứ phương tiện.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng cục TDTT, VFF trả lời thẳng, không vòng vo

ĐĂNG HUỲNH |

Chiều 13.1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì buổi đối thoại “phát triển bóng đá Việt Nam” với một tinh thần cởi mở, thẳng thắn, trực tiếp.

Hôm nay, “Hội nghị Diên hồng” cho bóng đá Việt

G.A |

Buổi “Đối thoại phát triển BĐVN” diễn ra chiều nay (13.1) với sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Lãnh đạo Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, các Thường trực VFF, các phòng ban chuyên môn VFF và VPF... ngoài việc phải trả lời những câu hỏi đưa ra còn phải cam kết giải quyết, khắc phục những vấn đề chưa, không làm được cũng như kế hoạch, lộ trình liên quan đến bóng đá Việt.

Đối thoại phát triển bóng đá Việt Nam: Hỏi thẳng, chờ đáp thật

GIANG ANH |

Những câu hỏi trực diện được đặt lên bàn ở buổi đối thoại được chờ đợi như là “Hội nghị Diên hồng” cho BĐVN không phải để đổ lỗi, quy trách nhiệm mà nhìn thẳng vào thực trạng để hành động, thay đổi…