Tôn Thất Nhật Tân trở thành tân Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi măng Long Sơn 2016-2017

KỲ QUÂN |

Sau 2 ngày thi đấu đầy gay cấn và hấp dẫn, gameshow Trạng Cờ Đất Việt 2016-2017 đã kết thúc với ngôi vô địch thuộc về Quốc tế đại sư Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng), hạng nhì thuộc về lão danh thủ Trần Quốc Việt (Bình Dương) và hạng ba là danh thủ Vũ Hữu Cường (Hà Nội).

Tôn Thất Nhật Tân sinh năm 1976, từng nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo đội tuyển thành phố Đà Nẵng và từng vô địch giải đấu thủ mạnh toàn quốc, góp mặt trong màu áo ĐTQG.

Tại Trạng Cờ Đất Việt 2016-2017, Nhật Tân đã thể hiện phong độ rất ổn định, lần lượt vô địch Trang Cờ khu vực miền Trung, sau đó bước vào VCK toàn quốc anh đã đạt thành tích bất bại (2 thắng, 1 hòa tại vòng bảng, vượt qua 2 trận bán kết và chung kết).

Tân Trạng Cờ Đất Việt 2016-2017 Tôn Thất Nhật Tân
Tân Trạng Cờ Đất Việt 2016-2017 Tôn Thất Nhật Tân.

Ở vòng bán kết, sau khi để hòa trong trận cờ nhanh với đối thủ đồng hương Nguyễn Anh Mẫn, Tôn Thất Nhật Tân đã xuất sắc đánh bại đối thủ ở ván cờ chớp để giành vé vào chung kết.

Ở trận bán kết còn lại, lão danh thủ Trần Quốc Việt (Bình Dương), mặc dù đã 63 tuổi (cao tuổi nhất tại VCK) nhưng vẫn thể hiện phong độ xuất thần, vượt qua tuyển thủ quốc gia Vũ Hữu Cường (Hà Nội).

Trong trận chung kết, Nhật Tân tiếp tục thể hiện phong độ cao, đánh bại đối thủ Trần Quốc Việt bằng kỹ thuật chơi tàn cuộc rất tốt.

Như vậy, Tôn Thất Nhật Tân đã trở thành Trạng Cờ Đất Việt thứ 3 của Gameshow thể thao trí tuệ vô cùng thú vị và đầy hấp dẫn này, sau Phạm Quốc Hương (Hà Nội, 2013) và Trềnh A Sáng (TPHCM, 2015).

Một điều đáng nói là cách đây 2 năm, Nhật Tân cũng từng lọt vào trận chung kết rồi giành ngôi Á quân của Trạng Cờ Đất Việt 2015 (thua kỳ thủ lão làng Trềnh A Sáng).

Gameshow Trạng Cờ Đất Việt do Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, Liên đoàn Cờ Việt Nam, diễn đàn cờ Thăng Long Kỳ Đạo phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức.

Theo kế hoạch, vòng loại khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt 2017-2018 sẽ được tổ chức vào tháng 12 tới tại tỉnh Bắc Ninh. 

KỲ QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.