“Tôi tự hào vì được đóng góp cho bóng đá”

THIÊN LỘC |

“Tôi rất vui nhưng chưa mãn nguyện. Và tôi tự hào vì đóng góp để bóng đá Việt Nam thành công, trực tiếp hay gián tiếp khi xây dựng Học viện bóng đá HAGL (Học viện HAGL) và mời HLV Park Hang-seo về…” - ông bầu Đoàn Nguyên Đức chia sẻ.

Có thể thấy, trong thành công của thầy trò HLV Park Hang-seo có dấu ấn rõ nét của bầu Đức, sau một quá trình dài đóng góp công sức để phát triển bóng đá Việt Nam. Ông được xem là tấm gương điển hình với Học viện HAGL trong suốt 12 năm qua, dù gặp khó khăn nhưng chưa bao giờ buông xuôi.

“Chưa mãn nguyện dù rất vui”

Bầu Đức không giấu nổi niềm vui lẫn tự hào sau khi U.23 Việt Nam liên tiếp gây bất ngờ, làm nên kỳ tích khi vượt qua hàng loạt đối thủ lớn của châu lục, vào đến chung kết. Dù thua U.23 Uzbekistan ở phút cuối hiệp phụ thứ 2, không thể vô địch, nhưng U.23 Việt Nam cũng đã lập một chiến tích, và trong lòng khán giả đã là những “nhà vô địch thực sự”.

Nói về thành công ở sân chơi U.23 Châu Á và những lời cảm ơn đến bầu Đức của NHM, ông chia sẻ trong niềm vui: “Tôi vẫn chưa mãn nguyện nhưng đến đây thực sự là rất vui. Bản thân tôi tự hào vì đóng góp để bóng đá Việt Nam thành công. Trực tiếp hay gián tiếp thì tôi cũng đều có cả, khi đã xây Học viện HAGL, đào tạo cầu thủ và mời HLV Park Hang-seo về dẫn dắt ĐTQG”.

Không hề ngại ngần, bầu Đức khẳng định, ông có quyền nói những điều này vì sau một thời gian dài đóng góp cho bóng đá Việt Nam, ở nhiều góc độ. Từ ngày xây Học viện HAGL tính đến hiện tại là 12 năm, đó cũng là quãng thời gian đổ nhiều tiền bạc, tâm huyết, công sức và ông cho rằng mình bị một bộ phận dư luận định kiến, “ném đá” tả tơi. Thế nhưng ông không bao giờ chùn bước.

“Cần phải kiên quyết hơn nữa trong đào tạo trẻ”

Thậm chí, chuyện mời HLV Park Hang-seo thì bầu Đức chia sẻ rằng đã phải cương quyết để đưa về Việt Nam, thay vì ngồi chờ Hội đồng HLV Quốc gia xét duyệt… hồ sơ.

“Những người thất nghiệp mới phải nộp đơn đi xin việc, qua xét duyệt còn người tài, người giỏi không bao giờ. HLV có đẳng cấp không bao giờ có chuyện nộp đơn để chờ xét duyệt, chỉ ai thất nghiệp mới làm điều ấy. Và với những người giỏi thì chúng ta phải đi mời mọc, cầu lụy…”.

Chuyện mời HLV Park Hang-seo của bầu Đức thực sự bị không ít định kiến từ dư luận, khi một số ý kiến cho rằng ông thầy Hàn Quốc là “cánh tay nối dài” của HAGL ở ĐTQG. Việc bầu Đức cùng lãnh đạo VFF quyết định chọn ông Park Hang-seo rồi ngay sau đó chọn HLV Chung Nam-seong cho HAGL, ông thầy cũng từng làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink ở ĐTQG Hàn Quốc, được nhìn nhận ở khía cạnh nhằm mục đích giúp quân HAGL lên ĐTQG nhiều hơn, được trọng dụng và có thể khai thác, phát huy khả năng…

Tuy nhiên, thực tế cho thấy ông Park không hề ưu ái quân HAGL trong suốt VCK U.23 Châu Á. Bằng chứng là Công Phượng thi đấu xuống sức, không còn hoạt động hiệu quả thì HLV Park Hang-seo lập tức thay người. Văn Toàn thường xuyên đá chính hay được sử dụng thì ở VCK U.23 Châu Á chỉ vào sân một lần chứ không đóng vai chính. Có thể thấy, 12 năm sau khi có học viện bóng đá HAGL, với lứa cầu thủ khoác áo U.23 Việt Nam, dù chỉ còn lại Công Phượng, Văn Thanh, Xuân Trường đá chính bên cạnh Văn Toàn, Hồng Duy dự bị và so với Hà Nội thì quân HAGL không đông bằng...

“Không chỉ HAGL và một số đội khác, tôi nghĩ các CLB ở V.League đều cần phải kiên quyết hơn nữa trong đào tạo trẻ thì 10 năm tới, bóng đá Việt Nam sẽ thay đổi rõ rệt và có nhiều thành công hơn”, bầu Đức nói về mong ước, mục tiêu của bản thân về việc Việt Nam sẽ có thêm “nhiều HAGL, nhiều bầu Đức” hơn nữa…

THIÊN LỘC
TIN LIÊN QUAN

Bầu Đức: "Không có gì tự trên trời rơi xuống đâu"

THIÊN LỘC |

Sau thành công ở U23 Châu Á 2018, các thành viên U23 Việt Nam trở thành những “người hùng”. Bóng đá Việt Nam có ngày “hái quả ngọt”, đằng sau tất cả, nhiều người nhắc và cảm ơn các ông bầu trong đó có ông Đức, người góp công lớn về đào tạo trẻ.

MC Nguyên Khang mong U23 VN ăn cơm thân mật với bầu Đức và những người thầy

H.Liên |

"Nếu được, anh mong các em hãy dành một buổi tối ăn một bữa cơm thân mật với thầy Đức, hay những người thầy đã dạy các em và nói câu cám ơn các thầy. Đó là món quà quý nhất mà mọi người thầy trên thế giới này mong mỏi”, MC Nguyên Khang chia sẻ với Lao Động sau khi đăng tải bức tâm thư gửi bầu Đức trên fanpage.

Bầu Đức: “Tôi hồi hộp rồi vui sướng đến tột bậc”

ĐÌNH THẢO |

Với bầu Đức, cảm xúc của ông sau khi U23 Việt Nam vượt qua U23 Qatar trên chấm luân lưu để vào trận chung kết U23 Châu Á chỉ đơn giản là “hồi hộp và vui mừng đến tột bậc”.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bầu Đức: "Không có gì tự trên trời rơi xuống đâu"

THIÊN LỘC |

Sau thành công ở U23 Châu Á 2018, các thành viên U23 Việt Nam trở thành những “người hùng”. Bóng đá Việt Nam có ngày “hái quả ngọt”, đằng sau tất cả, nhiều người nhắc và cảm ơn các ông bầu trong đó có ông Đức, người góp công lớn về đào tạo trẻ.

MC Nguyên Khang mong U23 VN ăn cơm thân mật với bầu Đức và những người thầy

H.Liên |

"Nếu được, anh mong các em hãy dành một buổi tối ăn một bữa cơm thân mật với thầy Đức, hay những người thầy đã dạy các em và nói câu cám ơn các thầy. Đó là món quà quý nhất mà mọi người thầy trên thế giới này mong mỏi”, MC Nguyên Khang chia sẻ với Lao Động sau khi đăng tải bức tâm thư gửi bầu Đức trên fanpage.

Bầu Đức: “Tôi hồi hộp rồi vui sướng đến tột bậc”

ĐÌNH THẢO |

Với bầu Đức, cảm xúc của ông sau khi U23 Việt Nam vượt qua U23 Qatar trên chấm luân lưu để vào trận chung kết U23 Châu Á chỉ đơn giản là “hồi hộp và vui mừng đến tột bậc”.