Tình cảnh éo le của Barca: Phải cố dùng những người đang bị ruồng bỏ

VIỆT HÙNG |

Do chưa thể kịp đăng ký 7 cầu thủ mới trong Hè này, Barca sẽ phải sử dụng những cầu thủ đang thuộc diện thanh lý để lấp đầy đội hình cho trận mở màn La Liga cuối tuần này.

Tính cả những tân binh và những người được tái ký như Ousmane Dembele hay Sergi Roberto, Barca có cả thảy 7 người thuộc diện mới gia nhập câu lạc bộ trong Hè này. Éo le thay, đội bóng còn thiếu khoảng 85 triệu bảng (khoảng 100 triệu Euro) để chứng minh năng lực tài chính (quỹ lương) với La Liga để có thể đăng ký các ngôi sao mới.

Đây đều là những ngôi sao thuộc đội 1 của Barcelona và nhiều người trong số họ sẽ thuộc diện là nòng cốt của câu lạc bộ trong mùa giải 2022-2023 này. Tính đến hôm nay 12.8, chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy một trong số các tân binh sẽ được điền tên vào danh sách trong trận mở màn La Liga với đối thủ Rayo Vallecano.

Hiện tại, về khoản đăng ký cầu thủ mới, Barca đang ưu tiên suất cho Robert Lewandowski, Ousmane Dembele, Raphinha, Franck Kessie, Andreas Christensen và Jules Kounde. Trường hợp của Sergi Roberto sẽ được xem xét sau. Trong phát biểu vào Chủ Nhật tuần trước, Chủ tịch Joan Laporta cho hay, mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng, Barca hoàn toàn có khả năng đăng ký được tất cả các tân binh từ giờ đến cuối tháng.

Barca đang ưu tiên đăng ký Lewandowski cho trận mở màn La Liga. Ảnh: AFP
Barca đang ưu tiên đăng ký Lewandowski cho trận mở màn La Liga. Ảnh: AFP

Từ giờ đến lúc đó, Barca vẫn phải ra sân và họ cần huy động mọi nguồn về nhân lực để đảm bảo quân số đăng ký theo từng trận cho đúng quy định. Những ngày qua, cặp đôi người Hà Lan là Frenkie de Jong và Memphis Depay được liệt vào danh sách cần thanh lý. Lúc này, Xavi buộc phải dùng họ để đủ lực lượng ra sân.

Sở dĩ Barca chưa được La Liga ưng thuận các khoản đăng ký trên giấy tờ bởi số doanh thu đội bóng này ước tính khác với cách tính của các kiểm toán viên của La Liga. Barca đã bán 25% bản quyền truyền hình cho tập đoàn Sixth Street của Mỹ để thu về 667 triệu Euro. Tuy nhiên, La Liga cho rằng, con số thực tế Barca có thể thu về chỉ là 517 triệu Euro.

Sở dĩ có sự chênh lệch trong cách tính của đôi bên là do Barca đã thuê một công ty trung gian (Locksley) để bán 25% bản quyền truyền hình. Con số được Locksley bán là 517 triệu Euro. Barca sau đó tự bỏ 150 triệu Euro tiền túi để mua lại chính số % bản quyền truyền hình của họ trong 25 năm tới. Từ đó, Barca tính tổng số tiền bán được 25 năm bản quyền truyền hình là 667 triệu Euro.

Lúc này, Barca phải bán bằng được De Jong hoặc bán thêm 24,5% cổ phần của Barca Studio, may ra mới đủ 100 triệu Euro còn thiếu so với yêu cầu của La Liga. Nếu làm được cả hai cùng lúc, họ chắc chắn vượt qua cửa ải hiểm nghèo này.

Depay và De Jong phải ra đi, Barca mới có tiền. Ảnh: AFP
Depay và De Jong phải ra đi, Barca mới có tiền. Ảnh: AFP

Hiện tại, Barca đang tiếp tục thuyết phục các trụ cột khác như Gerard Pique giảm lương thêm lần nữa dù trung vệ này đã giảm quá nhiều trong 2 năm qua. Dự kiến vào đêm nay 12.8, Barca sẽ có lần gửi văn bản chứng minh tài chính cuối cùng trước mùa giải để trình lên La Liga, hi vọng có thể đăng ký được một, một vài hoặc tất cả tân binh trong Hè này.

Một đội khác đang có tình cảnh tương tự Barca nhưng ở cấp độ nhẹ hơn, đó là Atletico Madrid. Los Rojiblancos đang không thể đăng ký được Antoine Griezmann do họ chưa thanh toán hết số tiền mua đứt tiền đạo người Pháp từ Barca.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Hậu chia tay Messi và Neymar, Barca đang vỡ vụn với những kế hoạch

VIỆT HÙNG |

Sau khi trả cho Messi 460 triệu bảng trong 5 năm và bán Neymar với giá 198 triệu bảng, thời kỳ vỡ vụn với Barca đang đến sau những quyết sách điên cuồng về tài chính.

Barca và cuộc chiến cân não để đăng ký tân binh: Xavi đối mặt điều gì?

VIỆT HÙNG |

Việc Barca có hay không, hoặc đến bao giờ mới đăng ký được các tân binh sẽ ảnh hưởng đến vấn đề đội hình của Xavi rất nhiều.

Không còn chỗ, công thần Chelsea "đào tẩu" sang Barca

TÌNH LÂM |

Nhận thấy không thể cạnh tranh với Ben Chilwell và Cucurella, hậu vệ trái Marcos Alonso đã quyết tâm rời Chelsea và điểm đến của anh sẽ là Barca.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hậu chia tay Messi và Neymar, Barca đang vỡ vụn với những kế hoạch

VIỆT HÙNG |

Sau khi trả cho Messi 460 triệu bảng trong 5 năm và bán Neymar với giá 198 triệu bảng, thời kỳ vỡ vụn với Barca đang đến sau những quyết sách điên cuồng về tài chính.

Barca và cuộc chiến cân não để đăng ký tân binh: Xavi đối mặt điều gì?

VIỆT HÙNG |

Việc Barca có hay không, hoặc đến bao giờ mới đăng ký được các tân binh sẽ ảnh hưởng đến vấn đề đội hình của Xavi rất nhiều.

Không còn chỗ, công thần Chelsea "đào tẩu" sang Barca

TÌNH LÂM |

Nhận thấy không thể cạnh tranh với Ben Chilwell và Cucurella, hậu vệ trái Marcos Alonso đã quyết tâm rời Chelsea và điểm đến của anh sẽ là Barca.