Tin thể thao 24h: Lý do Malaysia bế tắc trước Việt Nam; "Phù thủy" Calisto thán phục HLV Park Hang-seo

Cát Tường (T/H) |

Lý do đội tuyển Malaysia bế tắc trước Việt Nam; "Phù thủy" Calisto thán phục HLV Park Hang-seo; sao Croatia khoe chiến tích hạ Ramos; Đức xuống hạng ở UEFA Nations League... là những tin tức thể thao đáng chú ý ngày 17.11.

"Phù thủy" Calisto thán phục HLV Park Hang-seo

 
Cựu HLV tuyển Việt Nam thán phục tài cầm quân của HLV Park Hang-seo. 
HLV trưởng ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2008 - Calisto thừa nhận rất thích thú với lối chơi mà đương kim thuyền trưởng Park Hang-seo xây dựng cho tuyển Việt Nam, đặc biệt trong chiến thắng Malaysia 2-0 để sáng cửa vào bán kết AFF Cup 2018. Ông Calisto còn dự đoán tuyển Việt Nam sẽ đi đến trận chung kết AFF Cup năm nay.

Lý do Malaysia bế tắc trước Việt Nam

 
 ĐT Malaysia bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới Việt Nam.
Những thống kê trong trận đấu ở sân Mỹ Đình tối 16.11 cho thấy, Malaysia cầm bóng nhiều hơn nhưng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục nhờ yếu tố cự ly đội hình.

Toàn bộ hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam được tổ chức ở khu vực 1/3 giữa sân, với hai hàng ngang rõ ràng. Khoảng cách giữa hai tuyến luôn chỉ dao động trong khoảng 15-20m theo chiều dọc. Theo chiều ngang, trên cùng tuyến, các cầu thủ thường chỉ cách nhau trung bình 10m.

Máy bay đưa ĐT Việt Nam sang Myanmar bị delay

 
Các cầu thủ phải ngồi đợi ở phòng chờ sân bay vì delay. Ảnh Vietnamnet.vn 
Chiều 17.11, ĐT Việt Nam di chuyển bằng máy bay Vietnam Airlines từ Hà Nội đi Yangon. Đi cùng đội tuyển có khá đông báo chí. Tất cả rất vui vẻ sau trận thắng Malaysia tối 16.11. Theo dự kiến, chuyến bay chở tuyển Việt Nam cất cánh lúc 16h30 và đến Yangon vào lúc 18h giờ địa phương. Tuy nhiên, máy bay đến trễ khoảng nửa tiếng nên các cầu thủ tranh thủ chụp ảnh ở sân bay cùng người hâm mộ.

Sao Croatia khoe chiến tích hạ Ramos

 
Dejan Lovren có hành vi chơi xấu Ramos. Ảnh Trollfootball. 
Trung vệ Dejan Lovren vừa có màn khoe khoang chiến tích trên mạng xã hội sau khi có hành động "tiểu xảo" khiến trung vệ Sergio Ramos đau đớn.

Trung vệ Croatia nói: “Tôi hạnh phúc. Tôi đã hạ gục Ramos bằng cùi chỏ. Tôi giết hắn… Sergio Ramos mắc nhiều lỗi hơn tôi. Varane chơi tốt hơn Ramos nhưng hắn may mắn khi chơi cho Real Madrid. Khi Ramos mắc lỗi, Real vẫn có thể thắng 5-1 hay 5-2 và chẳng ai để ý đến những sai lầm”.

Đức xuống hạng ở UEFA Nations League

 
 ĐT Đức đang lâm vào chuỗi khủng hoảng nghiêm trọng.
Sau khi gây thất vọng ở World Cup 2018, ĐT Đức tiếp tục khiến người hâm mộ sốc khi chính thức phải xuống hạng ở nhóm A - UEFA Nations League.

Cụ thể, sau khi Hà Lan có chiến thắng thuyết phục trước Pháp, đội bóng này đã đẩy nhà vô địch World Cup 2014 xuống hạng. Mùa tới, Đức sẽ phải thi đấu ở nhóm B, với các đội tuyển tầm trung của bóng đá châu Âu.

Cát Tường (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Bản tin thể thao sáng 17.11: Mourinho nhắm sao Tottenham; De Gea ra điều kiện với Juve

Văn Thắng |

Wenger khẳng định chưa giải nghệ; Mourinho nhắm sao Tottenham; Galatasaray muốn mượn Origi... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng 17.11.

Tin thể thao 24h: Trung vệ Malaysia "không ngán" Việt Nam; HLV Park Hang-seo cảnh giác lời khen đối thủ

Cát Tường (T/H) |

Trung vệ Malaysia "không ngán" Việt Nam; HLV Park Hang-seo cảnh giác lời khen của đối thủ; đẳng cấp của Bale đang rất gần Messi và Ronaldo; Everton muốn có trung vệ MU... là những tin tức thể thao đáng chú ý ngày 15.11.

Phóng viên Malaysia "mơ" đối đầu tuyển Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2018

Cát Tường - Mai Hương |

ĐT Malaysia có buổi tập đầu tiên tại Việt Nam vào chiều 14.11. Thay mặt truyền thông Malaysia, phóng viên Ooi Kin Fai đánh giá cao thực lực của ĐT Việt Nam. Nhà báo của Goal.com cũng hi vọng đội nhà sẽ tái đấu tuyển Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2018.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bản tin thể thao sáng 17.11: Mourinho nhắm sao Tottenham; De Gea ra điều kiện với Juve

Văn Thắng |

Wenger khẳng định chưa giải nghệ; Mourinho nhắm sao Tottenham; Galatasaray muốn mượn Origi... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng 17.11.

Tin thể thao 24h: Trung vệ Malaysia "không ngán" Việt Nam; HLV Park Hang-seo cảnh giác lời khen đối thủ

Cát Tường (T/H) |

Trung vệ Malaysia "không ngán" Việt Nam; HLV Park Hang-seo cảnh giác lời khen của đối thủ; đẳng cấp của Bale đang rất gần Messi và Ronaldo; Everton muốn có trung vệ MU... là những tin tức thể thao đáng chú ý ngày 15.11.

Phóng viên Malaysia "mơ" đối đầu tuyển Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2018

Cát Tường - Mai Hương |

ĐT Malaysia có buổi tập đầu tiên tại Việt Nam vào chiều 14.11. Thay mặt truyền thông Malaysia, phóng viên Ooi Kin Fai đánh giá cao thực lực của ĐT Việt Nam. Nhà báo của Goal.com cũng hi vọng đội nhà sẽ tái đấu tuyển Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2018.