Tin thể thao 24h: Lộ diện nạn nhân thứ hai tố cáo bị Ronaldo cưỡng bức

PV |

U17 Việt Nam thất bại trước U17 Myanmar, Lộ diện nạn nhân thứ hai bị Ronaldo hiếp dâm, Erzurum không còn là ứng cử viên đăng cai Olympic mùa Đông 2026,… là những tin tức thể thao đáng chú ý trong ngày 5.10.

U17 Việt Nam nhận thất bại trước U17 Myanmar

U17 Việt Nam đã thất bại 0-1 trước U17 Myanmar trong trận đấu thuộc giải Jenesys 2018 được tổ chức ở Nhật Bản sáng 5.10. Trong hiệp 1, U17 Việt Nam cầm bóng tới 65% và có 4 cơ hội nguy hiểm nhưng cuối cùng lại để U17 Myanmar ghi bàn ở những phút cuối, mở tỷ số trận đấu.

U17 Việt Nam nhận thất bại trước U17 Myanmar với tỉ số 1-0
U17 Việt Nam nhận thất bại trước U17 Myanmar với tỉ số 1-0

Sau thất bại ở trận mở màn, U17 Việt Nam sẽ nhanh chóng bước vào trận đấu tiếp theo tại giải vào sáng 6/10 gặp đối thủ U17 Campuchia.

Bóng đá nữ Hà Nội giành chức vô địch lượt về

Đội bóng đá nữ Hà Nội chính thức giành chức vô địch (lượt về) giải bóng đá nữ VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc 2018 sau chiến thắng đội Sơn La tỉ số 7-0 tại vòng đấu 13. Bên cạnh đó, vị trí á quân gần như đã thuộc về TPHCM I

Việc chọn Hà Nội là đối thủ tại vòng bán kết sẽ được Phong Phú Hà Nam và Than Khoáng Sản VN định đoạt tại lượt đấu cuối vào ngày 9.10. Tại lượt đấu này TPHCM I sẽ gặp Sơn La, TGN Thái Nguyên (7 điểm) và TP.HCM II (5 điểm)sẽ  tranh vị trí hạng năm chung cuộc.

Lộ diện nạn nhân thứ hai tố Ronaldo cưỡng hiếp 

Nhóm trợ giúp pháp lý của cựu người mẫu Kathryn Mayorga vừa tố cáo Ronaldo từng cưỡng hiếp một phụ nữ Pháp gốc Phi vào năm 2005. Các luật sư đang kêu gọi người phụ nữ này lên tiếng về hành vi này, sau khi họ vừa châm ngòi cho vụ kiện hồi năm 2009.

Ronaldo tiếp tục bị cáo buộc hiếp dâm với nạn nhân thứ 2
Ronaldo tiếp tục bị cáo buộc hiếp dâm với nạn nhân thứ 2

Theo đó, cầu thủ 33 tuổi đã bị bắt vì nghi ngờ hãm hiếp người phụ nữ trên ở khách sạn Sanderson tại trung tâm London ở thủ đô London năm 2005 nhưng không bị buộc tội. Ronaldo khi ấy 20 tuổi đang chơi bóng tại Manchester United.

Sanchez vẫn muốn đào thoát khỏi M.U

Dù có mức thu nhập lên đến 500 nghìn bảng/tuần tại Man Utd, ngôi sao Alexis Sanchez vẫn muốn chia tay đội vì thất vọng với HLV Jose Mourinho. Trong suốt nửa cuối mùa giải trước, Sanchez chỉ ghi được 3 bàn thắng cho “Quỷ đỏ”. Ngay cả khi được nghỉ trọn vẹn mùa hè 2018, Sanchez cũng không thể tỏa sáng trở lại như mong đợi. Từ đầu mùa giải mới, anh thậm chí chưa ghi nổi bàn thắng nào cho Man Utd và hứng chịu rất nhiều áp lực.

Trong khi đó tiền đạo 29 tuổi này tin rằng cách chơi thực dụng của Mourinho là nguyên nhân chính khiến anh không thể tỏa sáng như khi còn ở Arsenal.

Erzurum không còn là ứng cử viên đăng cai Olympic mùa Đông 2026

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) ngày 4/10 đã quyết định loại thành phố Erzurum của Thổ Nhĩ Kỳ khỏi danh sách các ứng cử viên chạy đua đăng cai Đại hội thể thao Olympic mùa Đông 2026 bởi thành phố này chưa có nhiều kinh nghiệm tổ chức các giải đấu thể thao mùa Đông và cần phải có một nguồn đầu tư quá lớn.

Phó Chủ tịch IOC Juan Antonio Samaranch Junior lưu ý các lĩnh vực viễn thông, vận tải và sân bay là những thách thức khá lớn đối với thành phố Erzurum, một thành phố nhỏ ở phía Đông Thổ Nhĩ Kỳ.

PV
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.