Tin AFF Cup 2018 ngày 6.12: Truyền thông Philippines sợ thua Việt Nam

C.T (T/H) |

Truyền thông Philippines sợ thua Việt Nam; Quả cầu đá ở sân Mỹ Đình được dịch chuyển; Đội hình tuyển Việt Nam ra sân gặp Philippines... là những tin tức AFF Cup 2018 ngày 6.12.

Đội hình tuyển Việt Nam ra sân gặp Philippines

Tuyển Việt Nam cần thi đấu tập trung trên sân Mỹ Đình. Ảnh AFF
Tuyển Việt Nam cần thi đấu tập trung trên sân Mỹ Đình. Ảnh AFF

Với tính chất quan trọng của trận bán kết, dự kiến trong khung gỗ, thủ thành Đặng Văn Lâm vẫn là người được HLV Park Hang-seo tin tưởng. Trong khi đó, hàng thủ sẽ là bộ ba Duy Mạnh, Đình Trọng, Quế Ngọc Hải.

Phía trên, Đoàn Văn Hậu trấn giữ bên hành lang trái, còn Trọng Hoàng là nhân tố không thể thay thế bên hành lang phải. Khu trung tuyến là bộ đôi Đức Huy, Hùng Dũng. Tiền vệ trẻ Quang Hải được trở về vị trí sở trường bên cánh phải, Phan Văn Đức bên cánh trái trong khi Anh Đức đá trung phong

Quả cầu đá ở sân Mỹ Đình được dịch chuyển

Những quả cầu đá được dịch chuyển để “phá dớp” cho tuyển Việt Nam. Ảnh Dân trí
Những quả cầu đá được dịch chuyển để “phá dớp” cho tuyển Việt Nam. Ảnh Dân trí

Những quả cầu đá ở sân Mỹ Đình đã được di chuyển trong tối 5.12 để phá dớp chỉ hòa hoặc luôn thua trên sân Mỹ Đình tại các trận bán kết AFF Cup.

“Đúng là ban tổ chức đã đề nghị chúng tôi dịch chuyển. Có thể họ đã đi xem thầy phong thủy và về mặt tâm linh, những quả cầu đó không tốt cho đội tuyển Việt Nam", một quan chức của Khu liên hợp tiết lộ.

Truyền thông Philippines sợ thua Việt Nam

HLV Eriksson không có được lực lượng tốt nhất trong hai trận bán kết. Ảnh AFF
HLV Eriksson không có được lực lượng tốt nhất trong hai trận bán kết. Ảnh AFF

Truyền thông Philippines có nhiều bài viết tỏ ra bi quan trước cuộc tái đấu với tuyển Việt Nam ở bán kết lượt về AFF Cup 2018. Trong đó khâu tấn công và phòng ngự được báo Philippines lo ngại hơn cả.

Tờ Inquirer viết: "HLV Sven-Goran Eriksson đang cảm thấy đau đầu với hàng phòng ngự của Philippines. Cả 4 hậu vệ đá chính Carlie de Murga, Alvaro Silva, Martin Steuble và Adam Reed đều không giữ được sự tập trung cần thiết. Trong khi đó, hàng công sẽ gặp thử thách lớn khi ghi bàn trên sân Mỹ Đình".

HLV Milovan Rajevac định dùng cầu thủ khác đá penalty

HLV Rajevac đã định thay cầu thủ đá penalty. Ảnh AFF
HLV Rajevac đã định thay cầu thủ đá penalty. Ảnh AFF

HLV Rajevac cho rằng: “Malaysia đã thể hiện sự quyết tâm muốn chơi ở trận chung kết hơn chúng tôi. Rõ ràng, tôi không thể hài lòng với kết quả này, nhưng đây cũng là một bài học, kinh nghiệm cho các cầu thủ Thái Lan”.

Vị HLV kì cựu cũng nhắc tới quả phạt đền hỏng ăn ở những phút cuối, ông nói: "Tôi đã nghĩ sẽ để một cầu thủ khác sút quả 11m đó, nhưng do đã có cam kết từ trước trận là Adisak Kraisorn sẽ sút, nên cậu ấy đã nhận trách nhiệm. Rất tiếc đã không có bàn thắng, nhưng chúng tôi luôn ủng hộ cậu ấy”.

C.T (T/H)
TIN LIÊN QUAN

"Người quen" của tuyển Việt Nam bắt chính trận gặp Philippines

Cát Tường |

Trong thông báo mới nhất của AFF, trọng tài bắt chính trận Việt Nam gặp Philippines sẽ là ông Kimura Hiroyuki, một gương mặt khá quen thuộc với bóng đá Việt Nam.

Dàn cầu thủ Malaysia chế giễu thủ môn Chatchai của tuyển Thái Lan

C.T (T/H) |

Ngay sau trận thắng Thái Lan, tại phòng thay đồ, dàn sao Malaysia giả vờ nằm ngủ rồi bật dậy, hò reo tên thủ môn Chatchai theo nhịp. Hành động này của các cầu thủ Malaysia nhằm chế giễu thủ thành Chatchai mới là người gặp cơn ác mộng với tuyên bố của mình trước trận đấu.

Chiêm ngưỡng 8 bàn thắng của "sát thủ" Adisak Kraisorn ở AFF Cup 2018

C.T (Nguồn VFF) |

Dù chính thức bị loại cùng tuyển Thái Lan, nhưng chân sút Adisak Kraisorn vẫn đứng đầu danh sách vua phá lưới AFF Cup 2018. Cầu thủ 27 tuổi có 8 bàn thắng, hơn người đứng sau là tiền đạo Talaha (Malaysia) 3 pha lập công.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

"Người quen" của tuyển Việt Nam bắt chính trận gặp Philippines

Cát Tường |

Trong thông báo mới nhất của AFF, trọng tài bắt chính trận Việt Nam gặp Philippines sẽ là ông Kimura Hiroyuki, một gương mặt khá quen thuộc với bóng đá Việt Nam.

Dàn cầu thủ Malaysia chế giễu thủ môn Chatchai của tuyển Thái Lan

C.T (T/H) |

Ngay sau trận thắng Thái Lan, tại phòng thay đồ, dàn sao Malaysia giả vờ nằm ngủ rồi bật dậy, hò reo tên thủ môn Chatchai theo nhịp. Hành động này của các cầu thủ Malaysia nhằm chế giễu thủ thành Chatchai mới là người gặp cơn ác mộng với tuyên bố của mình trước trận đấu.

Chiêm ngưỡng 8 bàn thắng của "sát thủ" Adisak Kraisorn ở AFF Cup 2018

C.T (Nguồn VFF) |

Dù chính thức bị loại cùng tuyển Thái Lan, nhưng chân sút Adisak Kraisorn vẫn đứng đầu danh sách vua phá lưới AFF Cup 2018. Cầu thủ 27 tuổi có 8 bàn thắng, hơn người đứng sau là tiền đạo Talaha (Malaysia) 3 pha lập công.