Tin AFF Cup 2018 ngày 29.11: HLV Alfred Riedl không tin Việt Nam vô địch; VFF đã bán hết vé online

C.T (T/H) |

HLV Alfred Riedl không tin Việt Nam vô địch; VFF đã bán hết vé online; Thủ quân Philippines kêu gọi CĐV tới sân... là những tin tức AFF Cup 2018 ngày 29.11.

HLV Alfred Riedl không tin Việt Nam vô địch

 
HLV Alfred Riedl cho rằng ĐT Thái Lan sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch. 
Theo cựu HLV trưởng đội tuyển (ĐT) Việt Nam - Alfred Riedl người từng có nhiều năm làm việc tại Đông Nam Á, ông nhận định tuyển Thái Lan nhiều khả năng sẽ bảo vệ thành công ngôi vương AFF Cup.

"Sau khi chứng kiến màn trình diễn của ĐT Thái Lan trước Philippines ở vòng bảng, tôi tin rằng đội tuyển Thái Lan sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup", chiến lược gia người Áo chia sẻ.

Adisak có cơ hội lập kỷ lục ghi bàn ở AFF Cup

 
Adisak Kraisorn đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 8 bàn thắng.
Tại AFF Cup 2018, chân sút Adisak Kraisorn đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng với 8 pha lập công. Trong đó, có 6 bàn được anh ghi vào lưới Timor Leste. Hai bàn còn lại, đến trong trận đấu với Indonesia và Singapore.

Kỷ lục về số bàn thắng ghi được ở 1 kỳ AFF Cup đang thuộc về cựu tiền đạo Noh Alam Shah của ĐT Singapore với 10 lần sút tung lưới đối phương. Nếu ĐT Thái Lan vào tới chung kết, Adisak sẽ có cơ hội thi đấu thêm 4 trận tại AFF Cup năm nay, và việc ghi thêm 3 bàn thắng để lập kỷ lục hoàn toàn trong tầm tay chân sút này.

Thủ quân Philippines kêu gọi CĐV tới sân

 
Đội trưởng Phil Younghusband mong CĐV tới sân cổ vũ trong trận đấu với Việt Nam. 
Trái với cảnh sốt vé AFF Cup 2018 tại Việt Nam, ở Philippines, tình trạng khán đài thiếu khán giả khiến các cầu thủ phải kêu gọi cổ động viên (CĐV) tới sân cổ vũ.

Theo thống kê từ BTC AFF Cup, Philippines là đội có lượng CĐV tới sân ít nhất (7.849 người) trong số 10 quốc gia tham dự AFF Cup 2018. Trước tình cảnh này, đội trưởng Phil Younghusband đã lên tiếng kêu gọi người dân Philippines tới sân nhiều hơn để cổ vũ đội nhà trong trận bán kết lượt đi với tuyển Việt Nam.

VFF đã bán hết vé online

 
Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh thông báo vé AFF Cup đã bán hết. Ảnh VFF 
Trong chương trình Chào buổi sáng hôm nay (29.11), Tổng thư kíýVFF - Lê Hoài Anh đã chia sẻ: "Đến 22h ngày 28.11 vẫn còn vé và chúng tôi vẫn tiếp tục mở bán đợt 2. Hiện nay, theo tôi được biết đã hết vé rồi. Trong thông báo, BTC có nói sẽ bán đến 12h trưa nay (29.11) hoặc khi hết vé, phụ thuộc vào điều kiện nào đến trước. Như vậy, điều kiện hết vé đã đến trước".

"Trong ngày 28.11 có khoảng 2,7 triệu lượt người truy cập, trong đó lúc cao điểm có tới 130.000 lệnh cùng lúc. Và ngày hôm qua không có hiện tượng sập mạng, tôi khẳng định như vậy. Chỉ có thông báo hết vé hoặc đang chờ xử lý và điều đó là bình thường”, ông Hoài Anh thông tin thêm. 

C.T (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Vé bán kết AFF Cup 2018: VFF được bảo vệ ba lớp, "nội bất xuất, ngoại bất nhập"

PV |

Sáng 29.11, vẫn có khá đông cổ động viên xuất hiện trước cổng Trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam - VFF để chờ mua vé bán kết AFF Cup 2018. Lực lượng an ninh tại đây được bố trí dày đặc, canh phòng ba lớp để ngăn chặn một số đối tượng quá khích.

Cười vỡ bụng với loạt ảnh chế mua vé online trận Việt Nam - Philippines

C.T (T/H) |

Bức xúc vì không mua được vé online trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines, cộng đồng mạng đã sáng tạo ra những ảnh chế "cười ra nước mắt".

Ca sĩ Hoàng Bách dự đoán AFF Cup: Mục tiêu của Việt Nam là vô địch, Thái Lan đã không còn là nỗi sợ

Nguyễn Hà - Văn Thắng - Cát Tường - Mai Hương |

Nói về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018, ca sĩ Hoàng Bách cho biết anh tin tưởng vào lứa cầu thủ này, Thái Lan đã không còn là nỗi sợ với Việt Nam và mục tiêu của chúng ta là giành chức vô địch.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Vé bán kết AFF Cup 2018: VFF được bảo vệ ba lớp, "nội bất xuất, ngoại bất nhập"

PV |

Sáng 29.11, vẫn có khá đông cổ động viên xuất hiện trước cổng Trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam - VFF để chờ mua vé bán kết AFF Cup 2018. Lực lượng an ninh tại đây được bố trí dày đặc, canh phòng ba lớp để ngăn chặn một số đối tượng quá khích.

Cười vỡ bụng với loạt ảnh chế mua vé online trận Việt Nam - Philippines

C.T (T/H) |

Bức xúc vì không mua được vé online trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines, cộng đồng mạng đã sáng tạo ra những ảnh chế "cười ra nước mắt".

Ca sĩ Hoàng Bách dự đoán AFF Cup: Mục tiêu của Việt Nam là vô địch, Thái Lan đã không còn là nỗi sợ

Nguyễn Hà - Văn Thắng - Cát Tường - Mai Hương |

Nói về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018, ca sĩ Hoàng Bách cho biết anh tin tưởng vào lứa cầu thủ này, Thái Lan đã không còn là nỗi sợ với Việt Nam và mục tiêu của chúng ta là giành chức vô địch.