Tìm hiểu về “Đội tuyển đặc biệt” tại Olympic Tokyo 2020

TAM NGUYÊN |

Trong 206 đoàn thể thao tham dự Olympic Tokyo 2020 có đội tuyển mang tên “Đội Olympic tị nạn”.

Tại kỳ Olympic Tokyo 2020, ngoài các đoàn thể thao đại diện cho 205 quốc gia trên khắp thế giới, có một đoàn đặc biệt được mang tên Đội Olympic tị nạn. Họ sẽ tranh tài với các đối thủ khác từ ngày 23.7 đến 8.8

Đây là lần thứ hai Đội Olympic tị nạn hiện diện tại Thế vận hội. Lần đầu tiên là tại hè ở Rio de Janeiro, Brazil, năm 2016. So với lần đầu, đội đến Thế vận hội năm nay với số vận động viên tăng gần gấp ba, từ 10 lên 29 thành viên. Họ bao gồm các vận động viên đến từ 11 quốc gia đang sinh sống và tập luyện tại 13 quốc gia đăng cai. Đây cũng là năm đầu tiên có Đội tị nạn tham dự Paralympic.

Vì sao có Đội Olympic tị nạn?

Vào năm 2015, khoảng 65 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa do xung đột hoặc thiên tai. Trong năm đó, hơn 1 triệu người tị nạn đã vào Châu Âu sau khi chạy trốn khỏi các cuộc chiến tranh ở Trung Đông, Châu Phi và Trung Á.

Mùa Hè năm đó, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), cơ quan giám hộ của Thế vận hội, đã thành lập Quỹ Khẩn cấp Người tị nạn: 1,9 triệu USD đã được quyên góp để giúp các cơ quan viện trợ quốc tế hòa nhập người tị nạn trong thể thao. Cùng năm, IOC thông báo sẽ mời các vận động viên tị nạn tham gia tranh tài tại Thế vận hội Olympic ở Rio de Janeiro.

Việc thành lập đội tị nạn đã gửi một thông điệp về hy vọng và hòa nhập cho hàng triệu người tị nạn trên khắp thế giới. 10 vận động viên tranh tài tại Rio de Janeiro đến từ Syria, Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo và Ethiopia.

Tiếp nối thành công của đội năm 2016, IOC quyết định duy trì đội ở Tokyo 2020 (bị hoãn một năm do COVID-19).

Yusra Mardini và Tachlowini Gabriyesos, 2 thành viên cầm cờ cho Đội Olympic tị nạn tai Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Olympic
Yusra Mardini và Tachlowini Gabriyesos, 2 thành viên cầm cờ cho Đội Olympic tị nạn tai Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Olympic

Đội Olympic tị nạn gồm những ai?

Các vận động viên của đội được lựa chọn từ những người tị nạn do IOC hỗ trợ thông qua chương trình Học bổng Olympic cho các vận động viên tị nạn.

29 vận động viên đến từ Syria, Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Sudan, Eritrea, Venezuela, Iran, Afghanistan và Cameroon. Nhiều quốc gia trong số này đang xảy ra xung đột hoặc nội chiến, khiến việc quay trở lại của các vận động viên trở nên quá nguy hiểm.

Các thành viên của đội tham dự 12 môn thể thao bao gồm Điền kinh, Cầu lông, Quyền anh, Canoeing, Đua xe đạp, Judo, Karate, Taekwondo, Bắn súng, Bơi, Cử tạ và Vật.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nhân vật thể thao Olympic Tokyo 2020: Tuổi 12 lịch sử của Hend Zaza

TAM NGUYÊN |

Olympic Tokyo 2020 chứng kiến sự hiện diện của vận động viên trẻ nhất trong lịch sử các kỳ Thế vận hội mùa Hè, Hend Zaza.

Google Doodle tôn vinh Olympic Tokyo 2020 bằng game 16 bit lý thú

Song Minh |

Google Doodle ngày 23.7 là video game 16 bit nhằm tôn vinh văn hoá thể thao Nhật Bản nhân Olympic Tokyo 2020.

7 kỷ lục rất khó phá tại Olympic Tokyo 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Kể từ lần đầu tiên được tổ chức năm 1896, một số vận động viên đã lập nên những kỷ lục đáng nể. Dưới đây là 7 kỷ lục rất khó bị phá vỡ tại Olympic Tokyo 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhân vật thể thao Olympic Tokyo 2020: Tuổi 12 lịch sử của Hend Zaza

TAM NGUYÊN |

Olympic Tokyo 2020 chứng kiến sự hiện diện của vận động viên trẻ nhất trong lịch sử các kỳ Thế vận hội mùa Hè, Hend Zaza.

Google Doodle tôn vinh Olympic Tokyo 2020 bằng game 16 bit lý thú

Song Minh |

Google Doodle ngày 23.7 là video game 16 bit nhằm tôn vinh văn hoá thể thao Nhật Bản nhân Olympic Tokyo 2020.

7 kỷ lục rất khó phá tại Olympic Tokyo 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Kể từ lần đầu tiên được tổ chức năm 1896, một số vận động viên đã lập nên những kỷ lục đáng nể. Dưới đây là 7 kỷ lục rất khó bị phá vỡ tại Olympic Tokyo 2020.