Tiết lộ gây sốc hậu World Cup: Suýt chút nữa Kante đã thành "tội đồ" của nước Pháp

LT |

Mặc dù Pháp đã chính thức trở thành nhà vô địch World Cup 2018, thế nhưng nhìn lại trận chung kết với Croatia, nhiều cổ động viên vẫn thắc mắc về màn trình diễn mờ nhạt, kém hiệu quả của Kante - một trong những nhân tố không thể thiếu của đội tuyển Pháp.

“71% Trái Đất bao phủ bởi nước, 29% còn lại là… do Kante” - đây từng là câu nói rất nổi tiếng mà cựu trung vệ tuyển Pháp là Marcel Desailly dành cho Kante để khen ngợi cầu thủ này.

Tại World Cup 2018, Kante thi đấu trọn vẹn 6 trận của đội tuyển Pháp từ vòng bảng đến bán kết. Trên hành trình ấy, có thể giới truyền thông và cổ động viên lao vào tung hô Kylian Mbappe hay Antoine Griezmann nhưng giới chuyên môn lại dành sự tôn vinh cho Kante. 

 
Trong cuộc phỏng vấn với báo Lao Động trước trận chung kết, chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế từng lí giải: Với giới chuyên môn, Kante được xem là nhân tố không thể thiếu của đội tuyển Pháp. Anh ta có khả năng đọc trận đấu để rồi giải nguy ngay tức khắc cho đồng đội. 

Thế nhưng, trái với mọi dự đoán, N'Golo Kante lại không được đá hết trận chung kết World Cup 2018. Tiền vệ mang áo số 13 chỉ chơi 55 phút trong cuộc đối đầu với Croatia trước khi phải nhường chỗ cho Steven N'zonzi.

 
CĐV trên thế giới ngạc nhiên về điều này. Nhiều người có phần thất vọng khi trong 55 phút thi đấu, Kante không còn xứng danh người hùng của đội tuyển.
Có nhiều đồn đoán về lí do anh bị ra sân sớm. Đa số cho rằng: Kante đã dính 1 thẻ vàng ở hiệp 1 nên không dám chơi hết mình. Để đảm bảo an toàn, HLV  Deschamps bắt buộc thay người.

Chỉ đến mới đây, nguyên nhân sự việc này mới được tiết lộ. Theo tờ L'Equipe, tiền vệ này ra sân vì không đạt trạng thái thể lực tốt nhất do đau bụng. Tờ Le Parisien thì cụ thể hơn, họ cho biết: trong giờ nghỉ thi đấu giữa hiệp Kante đã trải qua một cơn đau bụng khá nặng kèm theo những triệu chứng của tiêu chảy, buộc cầu thủ này phải sử dụng Oresol nhằm bù nước. 

 
Quyết định thay Kante của Deschamps là điều không thể không làm. Đây là cách giúp cả Kante và tuyển Pháp!

Sau trận đấu, khi các đồng đội thay nhau cầm cúp chụp ảnh thì Kante lại tỏ ra ngượng ngùng và chỉ đứng nhìn. Phải đến khi Nzonzi lấy chiếc cúp vàng đưa tận tay, Kante mới có một bức ảnh "sống ảo". 

 
Trong phòng họp báo, những nhà vô địch thế giới khoác vai nhau hát: "N'Golo Kante, N'Golo Kante, cậu ta lùn, cậu ta dễ thương, cậu ta là người chặn đứng Lionel Messi".
LT
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.