Tiếng than từ bóng đá đất Mỏ

AN NGUYÊN |

Những bất cập của bóng đá Việt Nam tiếp tục tái diễn từ những lá đơn kêu cứu của Hội cổ động viên bóng đá Than Quảng Ninh.

Giấc mơ Cẩm Phả

Ngày Than Quảng Ninh trở lại V.League vào năm 2014, sân Cẩm Phả như một “thiên đường” ở V.League theo đúng nghĩa đen. Các khán đài đầy ắp cổ động viên cuồng nhiệt chẳng kém gì Thiên Trường. Thậm chí, Than Quảng Ninh còn là một “đại gia” thứ thiệt với hàng loạt bản hợp đồng “bom tấn” như Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Hoàng Danh Ngọc,…

Thứ bóng đá đẹp mà Than Quảng Ninh mang lại cùng không khí rực lửa của người hâm mộ đất Mỏ khiến nhiều đội bóng khác phải mơ ước. Chủ tịch Phạm Thanh Hùng cũng là người có tầm nhìn khi ông đã “chọn mặt gửi vàng” ở huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cho nhiệm vụ xây dựng Than Quảng Ninh theo hướng chuyên nghiệp.

Than Quảng Ninh không hẳn đã đi chệch hướng so với kế hoạch ban đầu. Những ngôi sao được xem là bộ mặt của đội bóng như Tuấn Linh, Hải Huy, Hồng Quân, Xuân Tú,… vẫn ra sân và cống hiến hết mình. Một vài tài năng trẻ bản địa như Hai Long, Minh Thành, Văn Quý,…bắt đầu được trao cơ hội.

Câu lạc bộ Than Quảng Ninh cũng là một trong những đội bóng tổ chức trận đấu chuyên nghiệp nhất, khâu hình ảnh cũng được chăm chút cẩn thận. Một hình mẫu về phát triển bóng đá dần được khẳng định tại V.League nếu căn bệnh mãn tính của bóng đá Việt Nam không xuất hiện…

Bóng đá đất Mỏ cũng phải…than

Hôm nay, lá đơn kêu cứu cho số phận của câu lạc bộ Than Quảng Ninh bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội. Trong lá đơn có chữ ký của chủ tịch Hội cổ dộng viên bóng đá Than Quảng Ninh là ông Trần Lê Trung, những con người nhiệt huyết ấy thẳng thắn chỉ ra khó khăn lớn nhất của Than Quảng Ninh chính là tài chính.

Bất chấp việc giành được vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, Than Quảng Ninh vẫn bộc lộ nhiều vấn đề rất đáng lo ngại. Hồi đầu mùa giải, phải đến trước trận đấu với Thanh Hoá tại vòng 6, tiền lương cho khoảng 3 - 4 tháng trước đó mới được thanh toán. Trước giai đoạn 2, việc cho Hải Phòng mượn cả Fagan, Hồng Quân và Xuân Tú khiến lãnh đạo câu lạc bộ bị chỉ trích rất nhiều dù câu trả lời luôn là “tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ”.

Lá đơn ấy cũng bày tỏ lo ngại rằng, nếu không có sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, việc câu lạc bộ Than Quảng Ninh rơi vào cảnh dừng hoạt động hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhưng cũng chẳng phải đến bây giờ thì những khó khăn của Than Quảng Ninh mới được biết đến. Trong 2-3 mùa giải gần đây, đội bóng vùng Mỏ cũng gặp vấn đề tương tự như các đội bóng khác ở V.League. Trên thực tế, nguồn thu duy nhất của Than Quảng Ninh đến từ ngân sách tài trợ của tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam và cá nhân ông bầu Phạm Thanh Hùng. Bên cạnh đó là một số bản hợp đồng tài trợ khác có giá trị không lớn và chưa thể là “xương sống” cho đội bóng hoạt động.

Điều này có nghĩa rằng, Than Quảng Ninh cũng không có nguồn thu gì đáng kể từ việc bán các sản phẩm từ bóng đá. Vẫn là việc nhận tài trợ rồi thi đấu, dù rằng Than Quảng Ninh được xem là những người tiêu tiền thông minh và chuyên nghiệp bậc nhất V.League. Nhưng đó cũng chỉ dừng lại ở việc tiêu tiền, còn kiếm tiền thì rất khó.

Có nhiều người nói vui rằng Quảng Ninh cứ “xúc than lên mà bán”. Nhưng khi “bầu sữa bị tắc nghẽn” hoặc gặp vấn đề, bóng đá đất Mỏ dù có từng là hình tượng của sự chuyên nghiệp thì vẫn phải… than.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

10.000 chữ ký “cầu cứu” của Hội cổ động viên Than Quảng Ninh

KHÁNH AN |

Đơn kiến nghị cùng hàng nghìn chữ ký của Hội cổ động viên Than Quảng Ninh đã được gửi lên các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trước những khó khăn của đội bóng.

Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành mong Than Quảng Ninh xả thân trước Hà Nội

NGUYỄN ĐĂNG |

Với mục tiêu đoạt ngôi Á quân, Sài Gòn quyết tâm hết sức để đánh bại Viettel. Đội bóng của ông Vũ Tiến Thành cũng mong Than Quảng Ninh làm điều tương tự trước Hà Nội.

Huấn luyện viên Than Quảng Ninh muốn thắng Hà Nội để vào top 3

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cho biết, Than Quảng Ninh muốn thắng Hà Nội để vào top 3 V.League 2020.

Nồi bánh tét, chuyện của ngày xưa đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đêm 28 Tết, ở vùng quê tôi, gần như nhà nào cũng nấu bánh tét. Nấu bánh tét không quá sớm vì để lâu không được, cũng không quá muộn vì còn phải chưng lên bàn thờ chuẩn bị đón ông, bà và cho người thân.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

10.000 chữ ký “cầu cứu” của Hội cổ động viên Than Quảng Ninh

KHÁNH AN |

Đơn kiến nghị cùng hàng nghìn chữ ký của Hội cổ động viên Than Quảng Ninh đã được gửi lên các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trước những khó khăn của đội bóng.

Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành mong Than Quảng Ninh xả thân trước Hà Nội

NGUYỄN ĐĂNG |

Với mục tiêu đoạt ngôi Á quân, Sài Gòn quyết tâm hết sức để đánh bại Viettel. Đội bóng của ông Vũ Tiến Thành cũng mong Than Quảng Ninh làm điều tương tự trước Hà Nội.

Huấn luyện viên Than Quảng Ninh muốn thắng Hà Nội để vào top 3

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cho biết, Than Quảng Ninh muốn thắng Hà Nội để vào top 3 V.League 2020.