Tiền vệ trưởng thành từ HAGL và hy vọng mới trong màu áo Cần Thơ

Hồ Thảo - Yến Phương |

Từ mùa giải 2022, Hoàng Thanh Tùng - cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL thi đấu cho câu lạc bộ Cần Thơ và được kỳ vọng sẽ toả sáng trong màu áo mới.

Cùng trưởng thành từ lò đào tạo HAGL-JMG với lứa Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh... Hoàng Thanh Tùng từng được huấn luyện viên Graechen đánh giá rất cao.

Nhắc đến Tiền vệ nhỏ con có biệt danh Tùng "cóc", những ai đã từng yêu mến đội tuyển U19 Việt Nam đều không còn quá xa lạ. Sở hữu lối đá kỹ thuật lắt léo, những pha đi bóng tốc độ bên hành lang cánh trái, rồi dứt điểm là vũ khí lợi hại của Hoàng Thanh Tùng mà bất kỳ thủ môn nào cũng phải e dè khi đối đầu.

Hoàng Thanh Tùng trong màu áo U19 Việt Nam. Ảnh: TL
Hoàng Thanh Tùng trong màu áo U19 Việt Nam. Ảnh: TL

Trong quá khứ, Hoàng Thanh Tùng đã không ít lần ghi bàn cho U19 Việt Nam. Trong đó, có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất là 2 bàn thắng được ghi vào lưới 2 cường quốc bóng đá Châu Á là Nhật Bản và Trung Quốc tại vòng chung kết U19 Châu Á, diễn ra tại Myanmar vào năm 2014.

Nhắc lại kỷ niệm ấy, Hoàng Thanh Tùng cho hay: “Giải đấu năm đó khá khó khăn khi mình nằm chung bảng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Họ đều là các đội mạnh Châu Á, cả đội lúc đó chỉ quyết tâm với tinh thần chiến đấu hết mình”.

Chia sẻ về cảm xúc ghi 2 bàn thắng năm ấy, Tùng nói: “Là do mình may mắn, bóng nó tự tìm đến mình, nhưng cảm giác lúc ghi bàn rất sung sướng”.

Còn thời điểm hiện tại, Hoàng Thanh Tùng cho biết, bản thân anh chỉ mới đặt chân đến đội bóng Tây Đô được 2 tháng với hợp đồng đến hết mùa giải 2022. Bây giờ anh đang cố gắng tập trung thi đấu, đặt mục tiêu cao nhất trong màu áo mới.

Ở câu lạc bộ Cần Thơ, Tùng là cầu thủ còn khá trẻ nên rất được các anh trong đội quan tâm và hỗ trợ. Hiện tại, Tùng đang ở cùng phòng với cầu thủ Nguyễn Việt Thắng - đàn anh lớn hơn nhiều tuổi, nhờ đó Tùng có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm về chuyên môn.

 
Hoàng Thanh Tùng tại  câu lạc bộ Cần Thơ. Ảnh: Hồ Thảo

Thanh Tùng cũng cho biết thêm, với các cầu thủ cùng khóa của HAGL - JMG như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường,… những lúc rảnh vẫn thường xuyên liên lạc, trò chuyện, hỏi thăm và động viên nhau trong thi đấu.

Hoàng Thanh Tùng từng có nửa mùa giải thi đấu tại Bà Rịa - Vũng Tàu, rồi Công An Nhân Dân. Đến với câu lạc bộ Cần Thơ, Thanh Tùng được ra sân, thể hiện phong độ thường xuyên hơn. Trận gần nhất tiếp Đắk Lắk trên sân Cần Thơ tại Cúp Quốc gia 2022, Hoàng Thanh Tùng chính là người ghi bàn nâng tỉ số lên 2 - 0 cho đội nhà.

Với tài năng, phẩm chất kỹ thuật và phong độ của hiện tại, người hâm mộ đội bóng Tây Đô kỳ vọng Tùng “cóc” sẽ tiếp tục tỏa sáng trong màu áo mới.

Hồ Thảo - Yến Phương
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Giải Vô địch trẻ, học sinh các môn thể thao TP. Cần Thơ

Yến Phương |

Ngày 16.4, tại thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ Khai mạc Giải Vô địch trẻ, học sinh các môn thể thao TP. Cần Thơ năm 2022.

Giải đua xe môtô toàn quốc sắp diễn ra tại Cần Thơ dịp lễ 30.4

HỒ THẢO |

Được xem là một trong những sự kiện chào mừng  ngày lễ, kỷ niệm lớn; Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5 tại Cần Thơ với sự tham gia của nhiều tay đua hạng chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp hàng đầu cả nước.

Cần Thơ thắng Đắk Lắk 3 - 1 tại Cúp Quốc gia 2022

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Trong ngày Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến thăm động viên 2 đội Cần Thơ và Đắk Lắk, đội bóng Tây Đô đã thắng áp đảo với tỉ số 3 - 1, giành quyền đi tiếp tại Giải Bóng đá Cúp Quốc gia 2022.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Khai mạc Giải Vô địch trẻ, học sinh các môn thể thao TP. Cần Thơ

Yến Phương |

Ngày 16.4, tại thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ Khai mạc Giải Vô địch trẻ, học sinh các môn thể thao TP. Cần Thơ năm 2022.

Giải đua xe môtô toàn quốc sắp diễn ra tại Cần Thơ dịp lễ 30.4

HỒ THẢO |

Được xem là một trong những sự kiện chào mừng  ngày lễ, kỷ niệm lớn; Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5 tại Cần Thơ với sự tham gia của nhiều tay đua hạng chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp hàng đầu cả nước.

Cần Thơ thắng Đắk Lắk 3 - 1 tại Cúp Quốc gia 2022

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Trong ngày Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến thăm động viên 2 đội Cần Thơ và Đắk Lắk, đội bóng Tây Đô đã thắng áp đảo với tỉ số 3 - 1, giành quyền đi tiếp tại Giải Bóng đá Cúp Quốc gia 2022.