"Nhà tiên tri" động vật dự đoán trận chung kết AFF Cup hôm nay

P.Minh |

Vào 19h45 phút hôm nay (11.12) sẽ diễn ra trận đấu chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển (ĐT) Malaysia - Việt Nam. Ngoài các ý kiến phân tích, nhận định của các chuyên gia bóng đá dự đoán kết quả nghiêng về đội khách Việt Nam, các "nhà tiên tri" động vật cũng đưa ra kết quả đầy bất ngờ.

Malaysia luôn được xem là đối thủ khó chơi của ĐT Việt Nam ở các giải đấu khu vực. Trong quá khứ, từng không ít lần bóng đá Việt Nam phải nếm trái đắng trước đối thủ này ở những trận cầu quyết định.

Tuy vậy, ở cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội tại vòng bảng, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có được chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Malaysia ở sân Mỹ Đình.

Nói về đội bóng chủ nhà ở trận đấu này, thầy trò Tan Cheng Hoe thực sự đã gặp nhiều may mắn trên hành trình vào tới chung kết. Họ thắng nhẹ 1-0 trước Campuchia ở vòng bảng trước khi vượt qua hai đối thủ dưới tầm là Lào và Myanmar nhưng lại thất thủ trên sân Mỹ Đình khi đối đầu Việt Nam.

Vào tới bán kết, Malaysia cũng không cho thấy sự hiệu quả khi không thể ghi bàn thắng vào lưới Thái Lan trong trận bán kết lượt đi trên sân nhà.

Và ở lượt về, dù đã thi đấu khá ấn tượng để gỡ hòa 2-2 nhưng nếu như tiền đạo Adisak không đá hỏng penalty với tình huống sút bóng lên trời, có lẽ các cầu thủ Malaysia mới chính là những người sẽ phải ngồi nhà xem chung kết AFF Cup.

Ở vòng bảng, ĐT Việt Nam từng có được chiến thắng 2-0 trước Malaysia.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc nhiều khả năng tiếp tục cho ĐT Việt Nam đá ở thế “cửa dưới” khi làm khách trên sân của Malaysia tối nay. Sẽ là một thế trận phòng ngự - phản công chủ động được thầy Park xây dựng để khắc chế sức mạnh của Malaysia.

ĐT Malaysia chỉ thắng được 1/4 trận thi đấu gần đây (1 trận thắng – 2 trận hòa -1 trận thua). Họ có 5 bàn thắng nhưng thủng lưới tới 4 bàn trong 4 trận gần đây nhất tại giải đấu AFF Cup 2018.

Trong khi đó ĐT Việt Nam đang sở hữu chuỗi 6 trận toàn thắng khi thi đấu xa nhà. Đặc biệt, ĐT Nam có 12 bàn thắng và chỉ thủng lưới 2 bàn ở AFF Cup 2018.

Trong các trận đối đầu, ĐT Việt Nam luôn chiếm ưu thế so với Malaysia. Trong 9 trận đối đầu, ĐT Malaysia chỉ thắng 3, trong khi để thua tới 6 trận.

Mặt khác trong 5 trận đấu gần đây thì có tới 4 trận đội tuyển VN giành thắng lợi trước Malaysia.

Trung bình Malaysia ghi được 1,11 bàn và thủng lưới tới 1,67 bàn khi đối đầu với Việt Nam.

Ở 45 phút đầu trận thì 4/5 trận có bàn thắng được ghi.

Do đó dự đoán kết quả trận đấu giữa Malaysia vs Việt Nam sẽ có tỉ số như sau :

Malaysia 0-1 Việt Nam (hiệp 1)

Malaysia 1-2 Việt Nam (cả trận)

Các "nhà tiên tri" động vật cũng dự đoán phần thắng nghiêng về ĐT Việt Nam

 
"Thần Kê" hai lần chọn Việt Nam thắng trên đất Malaysia.
 
Ba ba ban đầu chọn ĐT Malaysia dành chiến thắng, tuy nhiên sau đó đánh lái chọn sang đội Việt Nam.
 
Chỉ riêng cá chép chọn đội chủ nhà Malaysia giành chiến thắng.
P.Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại bàn thắng của Công Phượng trước Malaysia ở vòng bảng AFF Cup

Cát Tường (TH) |

Từ tình huống sút bóng trượt của Anh Đức, Công Phượng đã ra chân nhanh như chớp để mang về bàn thắng ở phút thứ 11, góp phần giúp tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng AFF Cup 2018.

Chung kết AFF Cup: Mỹ Linh dự đoán 1-1, Lệ Hằng sang Malaysia cổ vũ

Linh Chi (t/h) |

Loạt sao Việt như Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Lệ Hằng, MC Bình Minh... đã sẵn sàng để tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Soi kèo Malaysia - Việt Nam AFF Cup 2018: Khách "ngang cơ" chủ

Cát Tường - TAN |

Về lực lượng, tuyển Việt Nam không hề ngán Malaysia, song để có được một kết quả tốt tại Bukit Jalil, đoàn quân của HLV Park Hang-seo phải thi đấu cực kỳ bản lĩnh và không được phép mất tập trung trước sức ép rất lớn tại sân Bukit Jalil.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhìn lại bàn thắng của Công Phượng trước Malaysia ở vòng bảng AFF Cup

Cát Tường (TH) |

Từ tình huống sút bóng trượt của Anh Đức, Công Phượng đã ra chân nhanh như chớp để mang về bàn thắng ở phút thứ 11, góp phần giúp tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng AFF Cup 2018.

Chung kết AFF Cup: Mỹ Linh dự đoán 1-1, Lệ Hằng sang Malaysia cổ vũ

Linh Chi (t/h) |

Loạt sao Việt như Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Lệ Hằng, MC Bình Minh... đã sẵn sàng để tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Soi kèo Malaysia - Việt Nam AFF Cup 2018: Khách "ngang cơ" chủ

Cát Tường - TAN |

Về lực lượng, tuyển Việt Nam không hề ngán Malaysia, song để có được một kết quả tốt tại Bukit Jalil, đoàn quân của HLV Park Hang-seo phải thi đấu cực kỳ bản lĩnh và không được phép mất tập trung trước sức ép rất lớn tại sân Bukit Jalil.