Tiền điện tử tranh thủ cơ hội World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

Các sự kiện thể thao nổi tiếng là nền tảng tuyệt vời để các công ty quảng cáo dịch vụ của họ và tiếp cận với nhiều đối tượng đa dạng, thuộc mọi tầng lớp xã hội.

World Cup được cho là sự kiện thể thao lớn thứ hai trên thế giới sau Thế vận hội, có thể  trở thành một địa điểm lý tưởng để các công ty tiền điện tử giới thiệu họ với công chúng toàn cầu trong nỗ lực nâng cao nhận thức và áp dụng.

FIFA World Cup 2022 ​​diễn ra tại Qatar từ ngày 20.11 đến 18.12, có thể là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm về việc giúp đưa tiền điện tử vào dòng chính do mức độ lớn của tiền điện tử trong việc liên quan đến tài trợ.

Đầu năm nay, nền tảng trao đổi tiền điện tử Crypto.com đã được chọn là một trong những nhà tài trợ chính cho sự kiện, có khả năng đưa nền tảng này đến với lượng khán giả toàn cầu gồm 5 tỉ người dùng.

Crypto.com là một trong những công ty tích cực nhất quảng bá cho người hâm mộ thể thao, với việc công ty chạy một số quảng cáo trong Super Bowl - sự kiện thể thao do Liên đoàn Bóng bầu dục Mỹ tổ chức, và mua quyền đặt tên cho nhà thi đấu đa năng ở trung tâm thành phố Los Angeles.

Công ty hiện đang tìm cách đưa quảng cáo đến nhiều khán giả toàn cầu hơn thông qua World Cup và đang tranh thủ sự trợ giúp của công ty xử lý thanh toán Visa, tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch đối với thẻ ghi nợ Crypto.com.

Là một phần của sự hợp tác, Visa sẽ bán đấu giá 5 mã thông báo không thể thay thế (NFT) có các mục tiêu đáng chú ý từ các quốc gia khác nhau trong các kỳ World Cup trước đây. Tất cả số tiền thu được sẽ được đưa vào quỹ từ thiện, theo Visa.

Người hâm mộ tham dự cũng sẽ có cơ hội tạo NFT của riêng họ trong thời gian diễn ra World Cup bằng cách tham gia vào các trận đấu bóng đá 6v6 kéo dài 4 phút diễn ra tại FIFA Fan Festival.

Một sân chơi tương tác sẽ ghi lại các chuyển động của họ và tạo các ảnh GIF độc nhất vô nhị có thể được tô màu để phù hợp với đội tuyển quốc gia yêu thích của họ. Sau khi được tạo, người hâm mộ sau đó có thể chọn gửi GIF của họ dưới dạng NFT thông qua tài khoản Crypto.com.

Một dự án khác có vị trí tốt để hưởng lợi từ việc xuất hiện tại FIFA World Cup là Algorand, đã được chọn làm đối tác blockchain chính thức của FIFA vào tháng 5. Trong thông báo hợp tác ban đầu, FIFA ca ngợi Algorand là “được thành lập bởi nhà mật mã học từng đoạt Turing Award, Silvio Micali” và là một “công ty công nghệ blockchain xanh”.

Trong một thế giới ngày càng gia tăng chi phí và các mối quan tâm về môi trường, khả năng của Algorand cung cấp các giao dịch tốc độ cao, chi phí thấp trong khi có dấu ấn môi trường tối thiểu là điều đã thu hút FIFA đến với giao thức này.

Là một phần của quan hệ đối tác, Algorand sẽ cung cấp giải pháp ví chính thức được hỗ trợ bởi blockchain cho FIFA và cũng sẽ hỗ trợ tổ chức phát triển chiến lược tài sản kỹ thuật số của mình.

Cơ hội mà mối quan hệ đối tác này mang lại cho Algorand là họ không để mất Silvio Micali, người đã tuyên bố “Sự hợp tác với FIFA, tổ chức nổi tiếng và được công nhận trên toàn cầu trong lĩnh vực thể thao, sẽ cho thấy tiềm năng mà chuỗi khối Algorand có để thay đổi cách tất cả chúng ta trải nghiệm Cúp thế giới”.

Tại Việt Nam, đại diện Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần phát đi thông điệp: Các loại tiền điện tử không phải là tiền tệ và phương thức thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Việc phát hành, cung ứng, sử dụng các loại tiền điện tử làm phương tiện thanh toán là hành vi không đúng với pháp luật hiện hành.


TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật danh sách cầu thủ các đội tuyển tại World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

Các đội tuyển tham dự World Cup 2022 đã bắt đầu công bố danh sách cầu thủ đến Qatar

World Cup 2022: Argentina ngăn 6.000 người quá khích theo chân Messi đến Qatar

NGUYỄN ĐĂNG |

Argentina đang phối hợp với Qatar để ngăn 6.000 cổ động viên quá khích, đến các sân để theo dõi Messi và đồng đội thi đấu tại World Cup 2022.

Brazil chốt danh sách dự World Cup 2022: Nỗi lo Neymar

Văn An |

Brazil chốt danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2022 với nhiều nỗi lo...

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cập nhật danh sách cầu thủ các đội tuyển tại World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

Các đội tuyển tham dự World Cup 2022 đã bắt đầu công bố danh sách cầu thủ đến Qatar

World Cup 2022: Argentina ngăn 6.000 người quá khích theo chân Messi đến Qatar

NGUYỄN ĐĂNG |

Argentina đang phối hợp với Qatar để ngăn 6.000 cổ động viên quá khích, đến các sân để theo dõi Messi và đồng đội thi đấu tại World Cup 2022.

Brazil chốt danh sách dự World Cup 2022: Nỗi lo Neymar

Văn An |

Brazil chốt danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2022 với nhiều nỗi lo...