Thực hư căn bệnh “nguy hiểm tới tính mạng” của Hà Đức Chinh

ĐÌNH THẢO |

Trao đổi với báo chí, tiền đạo Hà Đức Chinh cho biết hiện tại anh đã xuất viện sau hơn 10 ngày điều trị viêm gan siêu vi B và men gan tăng cao.

Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức không có sự phục vụ của Hà Đức Chinh ở 2 trận đầu mùa giải LS V.League 2020 và câu lạc bộ Đà Nẵng đã có khởi đầu không tốt khi để thua B. Bình Dương 0-1 và thất bại 1-4 trước Sài Gòn FC ngay trên sân nhà Hòa Xuân.

Sở dĩ đội bóng sông Hàn không có được sự phục vụ của tiền đạo Hà Đức Chinh bởi ngay trước thềm V.League 2020 khởi tranh, chân sút này đã phải nhập viện để điều trị viêm gan siêu vi B và men gan tăng cao.

Các đồng đội Đà Nẵng tri ân tiền đạo Đức Chinh ở vòng 2 V.League 2020 trên sân nhà. Ảnh: ĐNFC
Các đồng đội Đà Nẵng tri ân tiền đạo Đức Chinh ở vòng 2 V.League 2020 trên sân nhà. Ảnh: ĐNFC

Theo tiết lộ của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, các bác sĩ của câu lạc bộ Đà Nẵng cho rằng Đức Chinh chưa thể ra sân thi đấu vào thời điểm này, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tính mạng.

“Đức Chinh vắng mặt ở 2 vòng đấu vừa rồi là do phải nhập viện điều trị bệnh viêm gan B. Bây giờ men gan cậu ấy cao ngất, tôi cũng không ngờ men gan của Đức Chinh lại cao đến như vậy. Bác sỹ đội bóng cho biết, nếu Đức Chinh tập luyện hay thi đấu ở thời điểm này sẽ ảnh hưởng đến tính mạng cậu ấy. Vì thế, Đức Chinh được nghỉ ngơi để điều trị bệnh”, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cho biết.

Mới đây, trả lời phỏng vấn báo chí, tiền đạo của U23 Việt Nam cho biết anh đã được xuất viện và sức khỏe đã có phần ổn định để trấn an người hâm mộ.

“Thời gian qua sức khỏe của tôi không tốt do viêm gan siêu vi B và men gan cao hơn nhiều so với mức cho phép. Nhưng thực tế nó không đến mức nghiêm trọng kiểu “nếu tiếp tục thi đấu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại tôi đã được xuất viện sau gần 10 ngày điều trị tại bệnh viện C Đà Nẵng”, tiền đạo Hà Đức Chinh cho biết.

Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức trắng tay cả 2 trận do thiếu vắng một trung phong có thể ghi bàn. Ảnh: ĐNFC
Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức trắng tay cả 2 trận do thiếu vắng một trung phong có thể ghi bàn. Ảnh: ĐNFC

Theo Đức Chinh, các bác sĩ chưa khẳng định thời gian có thể thi đấu trở lại và chỉ mới đồng ý để anh tập nhẹ lại với các đồng đội. Thời gian tới, khi tái khám và cảm thấy men gan ở mức cho phép ra sân thì mới được thi đấu trở lại.

Đức Chinh cũng cho biết anh mắc bệnh viêm gan từ lúc còn là học viên của trung tâm PVF nhưng vào thời điểm đó men gan vẫn ở mức cho phép nên thi đấu bình thường. Tuy nhiên, khi khám sức khỏe định kì trước thềm mùa giải mới 2020 thì các bác sĩ phát hiện men gan của Đức Chinh cao quá mức quy định nên buộc phải điều trị cho ổn.​​​​​

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

3 trận liên tiếp ngồi dự bị, tương lai nào cho Bùi Tiến Dũng ở TPHCM?

HOÀI ĐAN |

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã dự bị trận thứ 3 liên tiếp ở TP.HCM, dự báo một tương lai không dễ dàng với "người hùng Thường Châu" hôm nào...

Hoãn Euro 2020, Đoàn Văn Hậu lâm vào cảnh khó xử

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc hoãn Euro 2020 sang năm 2021 ảnh hưởng trực tiếp đến các CLB Châu Âu, trong đó có SC Heerenveen của Đoàn Văn Hậu.

HAGL có khởi đầu tốt nhất từ khi lứa Công Phượng, Tuấn Anh… ra trường

BÍCH THÙY |

Với 4 điểm có được sau 2 vòng đầu tiên của LS V.League 2020, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có khởi đầu mùa giải tốt nhất trong 6 năm qua kể từ khi lứa Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng... trình làng.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

3 trận liên tiếp ngồi dự bị, tương lai nào cho Bùi Tiến Dũng ở TPHCM?

HOÀI ĐAN |

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã dự bị trận thứ 3 liên tiếp ở TP.HCM, dự báo một tương lai không dễ dàng với "người hùng Thường Châu" hôm nào...

Hoãn Euro 2020, Đoàn Văn Hậu lâm vào cảnh khó xử

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc hoãn Euro 2020 sang năm 2021 ảnh hưởng trực tiếp đến các CLB Châu Âu, trong đó có SC Heerenveen của Đoàn Văn Hậu.

HAGL có khởi đầu tốt nhất từ khi lứa Công Phượng, Tuấn Anh… ra trường

BÍCH THÙY |

Với 4 điểm có được sau 2 vòng đầu tiên của LS V.League 2020, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có khởi đầu mùa giải tốt nhất trong 6 năm qua kể từ khi lứa Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng... trình làng.