Thực đơn của các vận động viên trọng điểm Olympic có gì?

HOÀNG HUÊ - MINH PHONG |

Các vận động viên trọng điểm Olympic của thể thao Việt Nam đang được đầu tư, chú trọng về mặt dinh dưỡng nhằm đảm bảo thể lực, đáp ứng cường độ tập luyện cao.

Ngày 7.2, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã kí ban hành Quyết định về việc thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên các đội tuyển thể thao quốc gia chuẩn bị tham dự vòng loại Olympic Paris 2024 tại Pháp.

Cụ thể, 89 huấn luyện viên, vận động viên hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù 640.000 đồng/người/ngày. Đây là những gương mặt của các bộ môn có khả năng giành huy chương vàng tại ASIAD, Olympic trẻ, đạt chuẩn tham dự Olympic.

Theo ghi nhận của Lao Động, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn) đã triển khai chế độ dinh dưỡng cho các vận động viên trọng điểm tương đối tốt và có sự khác biệt đối với những vận động viên thường.

Vận động viên thường sẽ có 300.000 đồng tiền ăn/người/ngày, trong đó bữa sáng là 50.000 đồng, bữa trưa - bữa chiều là 125.000 đồng.

Trong khi đó, vận động viên trọng điểm có 620.000 đồng tiền ăn và 20.000 đồng tiền bổ sung vitamin. Bữa sáng trong chế độ dinh dưỡng đặc thù là 95.000 đồng, bữa trưa - bữa chiều là 240.000 đồng và bữa tối là 45.000 đồng.

Thực đơn bữa ăn tối 1.3 của các vận động viên hưởng chế độ 640 nghìn đồng/người/ngày. Ảnh: Thủ Khúc
Thực đơn bữa ăn tối 1.3 của các vận động viên hưởng chế độ 640 nghìn đồng/người/ngày. Ảnh: Thủ Khúc

So với vận động viên thường, thực đơn trong các bữa ăn của các vận động viên Olympic cũng được cải thiện đáng kể.

Đơn cử, tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội hôm 1.3, thực đơn của vận động viên thường gồm buổi sáng có bánh đa cá, sữa hộp, trứng gà ta, bánh.

Bữa trưa có sườn hầm khoai sọ đu đủ, mực xào cần tỏi, thịt cuộn xương xông, cá chim kho riềng, đậu phụ Tứ Xuyên, cải xoong xào tỏi, canh bí nạo thịt băm, cơm, 1 loại hoa quả, sữa chua.

Bữa chiều có bò hầm vang và bánh mì, cá trắm sốt khúc to, thịt rang tôm, đùi gà rang gừng, trứng ốp, củ quả luộc, canh cá chua, cơm, 1 loại hoa quả, chè.

Bữa ăn chiều ngày 1.3 của vận động viên thường. Ảnh: Bạch Dương
Bữa ăn chiều ngày 1.3 của vận động viên thường. Ảnh: Bạch Dương

Trong khi đó, thực đơn bữa ăn của vận động viên trọng điểm gồm buổi sáng có bánh đa cá, sữa hộp, trứng gà ta, bánh ngọt, nước ép hoa quả (1lít).

Buổi trưa có bò Úc bít tết, khoai tây, sườn hầm khoai sọ đu đủ, mực xào cần tỏi, thịt cuộn xương xông, cá chim kho riềng, đậu phụ Tứ Xuyên, cải xoong xào tỏi, canh bí nạo thịt băm, cơm, 2 loại hoa quả, sữa chua, sinh tố hoa quả.

Buổi chiều có tôm càng xanh hấp sả, bò hầm vang, bánh mì, cá trắm sốt khúc to, thịt rang tôm, đùi gà rang gừng, trứng ốp, củ quả luộc, canh cá chua Nam Bộ, cơm, hoa quả, sữa, chè.

Buổi tối có nước yến.

Thực đơn buổi chiều 1.3 của vận động viên trọng điểm. Ảnh: Thừa Khúc
Thực đơn buổi chiều 1.3 của vận động viên trọng điểm. Ảnh: Thủ Khúc

Như vậy, các vận động viên trọng điểm ăn nhiều hơn vận động viên thường buổi sáng 1 món, buổi trưa 2 món, buổi chiều 2 món và được bổ sung thêm nước yến vào buổi tối.

Bữa ăn của vận động viên trọng điểm được tăng gấp đôi về lượng và chất. Nhiều món ăn ngon như hải sản, các loại thực phẩm có dinh dưỡng cao đều được đưa vào bữa ăn. Các vận động viên còn được bổ sung thêm cả thực phẩm chức năng. Mỗi bữa ăn có 7 món chính, thực đơn được thay đổi theo ngày.

Ban giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội cho biết, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các chế độ dành cho huấn luyện viên, vận động viên trọng điểm hướng tới dự vòng loại Olympic đều được thực hiện tốt, đúng quy định.

Đây là động lực để các vận động viên trọng điểm nỗ lực tập luyện, hướng tới mục tiêu cao nhất là giành thêm suất dự Olympic Paris 2024 cho thể thao Việt Nam.

HOÀNG HUÊ - MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Bữa ăn của vận động viên trọng điểm Olympic được đảm bảo

HOÀNG HUÊ - MINH PHONG |

Hôm nay (1.3), Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ông Hoàng Đạo Cương đã có buổi đến thăm và làm việc với các đội tuyển thể thao quốc gia đang chuẩn bị tranh tài vòng loại Olympic 2024 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn).

Vận động viên bắn súng đắp chăn chống rét tập luyện

HOÀNG HUÊ |

Các vận động viên đội tuyển bắn súng, taekwondo Việt Nam phải đắp chăn và mặc áo ấm trong lúc tập luyện để chống chọi với thời tiết giá rét ở miền Bắc.

Nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho tuyển thủ Olympic

Hoài Việt |

Thể thao Việt Nam đã tập trung tối đa nguồn lực dành cho các huấn luyện viên, vận động viên của nhiều đội tuyển trọng điểm đang thực hiện các nhiệm vụ đối với vòng loại Olympic và thi đấu Olympic Paris (Pháp) 2024.

Tạm giữ xe tự chế đưa đón học sinh ở Hải Phòng sau phản ánh của Lao Động

Hà Vi |

Hải Phòng - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng xe tự chế đưa đón học sinh hoạt động hàng ngày, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông ở xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), cơ quan chức năng đã làm việc với chủ phương tiện, lập hồ sơ vi phạm hành chính, tạm giữ xe, tháo dỡ mái che trên xe để xử lý theo quy định pháp luật.

Nga hạ gục xe tăng Abrams thứ hai ở Ukraina

Ngọc Vân |

Xe tăng Abrams thứ hai và xe rà phá bom mìn ở Ukraina được cho là đã bị Nga hạ gục.

450 hộ dân ở Vân Đồn khốn khổ vì quy hoạch treo

Đoàn Hưng |

Được phê duyệt gần 8 năm nay, nhưng Khu đô thị Hải Đăng, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa thể triển khai, khiến 450 hộ dân sinh sống trên địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thêm hàng trăm thợ xây tố cáo Giám đốc Công ty Hưng Phát cắt liên lạc, nợ lương

Nhóm PV Tây Bắc |

Hoà Bình - Liên quan đến vụ việc Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) “xù” lương hơn 100 người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Báo Lao Động tiếp tục nhận được tố cáo của 14 nhóm thợ xây (khoảng 200 người) về hành vi có dấu hiệu lừa đảo, chậm trả tiền công nhân của doanh nghiệp này.

Hình ảnh đường hơn 700 tỉ đồng nối 2 quận ở Hà Nội trước một tháng thông xe

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường Lê Quang Đạo kéo dài đang gấp rút hoàn thành để thông xe vào tháng 4, tăng tính kết nối giữa quận Nam Từ Liêm với Hà Đông, giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông cho khu vực.

Bữa ăn của vận động viên trọng điểm Olympic được đảm bảo

HOÀNG HUÊ - MINH PHONG |

Hôm nay (1.3), Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ông Hoàng Đạo Cương đã có buổi đến thăm và làm việc với các đội tuyển thể thao quốc gia đang chuẩn bị tranh tài vòng loại Olympic 2024 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn).

Vận động viên bắn súng đắp chăn chống rét tập luyện

HOÀNG HUÊ |

Các vận động viên đội tuyển bắn súng, taekwondo Việt Nam phải đắp chăn và mặc áo ấm trong lúc tập luyện để chống chọi với thời tiết giá rét ở miền Bắc.

Nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho tuyển thủ Olympic

Hoài Việt |

Thể thao Việt Nam đã tập trung tối đa nguồn lực dành cho các huấn luyện viên, vận động viên của nhiều đội tuyển trọng điểm đang thực hiện các nhiệm vụ đối với vòng loại Olympic và thi đấu Olympic Paris (Pháp) 2024.