Thực chất, ông Troussier cũng đang làm Giám đốc kỹ thuật cho Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Từng đặt nền móng xây dựng tương lai cho bóng đá Nhật Bản suốt gần 20 năm, Philippe Troussier là người rất phù hợp để giữ ghế Giám đốc kỹ thuật của VFF.

“Phù thủy trắng” là biệt danh của Philippie Troussier bởi những di sản ông đã làm với bóng đá Châu Phi. Ở Qatar, giới truyền thông gọi chiến lược gia sinh năm 1955 là “người Châu Âu am hiểu bóng đá Châu Á nhất”. Trong sự nghiệp, ông dẫn dắt 2 đội tuyển dự World Cup 1998, 2002 và trên thế giới, chỉ có trên 10 người được vinh dự này.

Troussier đưa tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000, giúp đội U20 nước này vào chung kết FIFA U20 World Cup 1999. Ông chính là người đặt nền móng giúp bóng đá Nhật Bản có sự phát triển bền vững suốt gần 20 năm qua.

Ông Troussier đang làm huấn luyện viên đội U19 Việt Nam, giúp đội giành quyền vào vòng chung kết U19 Châu Á 2020. Trước đó, ông giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật của Học viện bóng đá PVF, nơi 2 danh thủ Man United là Ryan Giggs và Paul Scholes cũng tham gia hỗ trợ về chuyên môn.

Thực chất, công việc của Philippe Troussier lúc này không khác vai trò của một Giám đốc kỹ thuật cho bóng đá Việt Nam, chỉ không chính danh. Ông được PVF thuyết phục đưa về với mục tiêu đưa các đội tuyển bóng đá Việt Nam dự Olympic 2024 và World Cup 2026.

Ông Troussier trình bày kế hoạch tổng thể đưa bóng đá Việt Nam dự World Cup 2026 bên lề VCK U19 Quốc gia 2019. Ảnh: Hoàng Tùng.
Ông Troussier trình bày kế hoạch tổng thể đưa bóng đá Việt Nam dự World Cup 2026 bên lề VCK U19 Quốc gia 2019. Ảnh: Hoàng Tùng.

Tờ Indosport mới đây đã than thở khi chính đội tuyển Indonesia đã gián tiếp "dâng" Troussier cho bóng đá Việt Nam. Họ tin rằng, dưới bàn tay của “Phù thủy trắng”, cơ hội để lứa U19 Việt Nam hiện tại góp mặt ở World Cup 2026 là rất sáng.

Với tài năng, kinh nghiệm và có vị thế, ảnh hưởng cùng sự kính trọng khắp Châu Á, bóng đá Việt Nam rất may mắn khi có được sự phục vụ của một chuyên gia như Philippe Troussier. Với một người như ông, tiền không phải điều quan trọng nhất mà chính là thử thách. Trước khi đến làm việc cho PVF, Troussier đã từ chối cơ hội làm huấn luyện viên của câu lạc bộ Vissei Kobe, dẫn dắt siêu sao Andres Iniesta.

“Tôi là con người luôn ưa thích những thách thức. Tôi không chọn điểm đến dựa trên uy tín hoặc danh tiếng. Điều quan trọng với tôi là những thách thức đó là gì và mọi người làm việc vì cái gì. Khi tôi đến Việt Nam, tôi bị thuyết phục bởi kế hoạch dự World Cup 2026.

Tôi nghĩ rằng đó sẽ nơi đó có thể tận dụng hết kinh nghiệm của tôi, nơi tôi làm việc với những người tin vào tôi và với những người tôi tin tưởng”, Troussier cho biết với kênh SPOT của Hàn Quốc về lý do đến Việt Nam làm việc.

Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede đã chia tay với VFF. Tuy nhiên, VFF cũng không cần quá lo lắng nếu cần tìm một ứng viên thay thế, khi đã có Philippe Troussier.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều "sao" nhập tịch, Malaysia tham vọng vô địch AFF Cup 2020

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia rất tự tin ở AFF Cup 2020 và đặt tham vọng vô địch khi có nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Huấn luyện Park Hang-seo chính là Giám đốc kỹ thuật trong tương lai của VFF

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo có thể đóng vai trò là một Giám đốc kỹ thuật tương lai của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

6 đội phản đối Project Restart: Lời khẩn cầu đoàn kết để cứu Premier League

HOÀI MINH |

Ban tổ chức Premier League đang kêu gọi các câu lạc bộ hãy đoàn kết, ủng hộ "Dự án tái khởi động" (Project Restart) nhằm hoàn thành mùa giải 2019/20.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của nhân viên trường học Bắc Ninh

LƯƠNG HẠNH |

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm, rà soát, tham mưu tổ chức hoặc tổ chức theo thẩm quyền việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp (trường hợp có phân hạng) cho đội ngũ viên chức gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học.

Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ ở Hà Tĩnh, nước tràn vào nhà dân

TRẦN TUẤN |

Mưa lớn từ đêm 12 đến sáng nay (13.11) khiến một số nơi ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bị ngập lụt cục bộ, nước tràn vào một số nhà, hàng ngàn học sinh đã nghỉ học.

Công an quận Thanh Xuân vào cuộc xác minh đơn tố cáo chủ đầu tư Artemis

Tùng Giang - Hoàng Xuyến |

Liên quan đến việc cư dân chung cư Artemis (số 3 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội) có đơn tố cáo chủ đầu tư – là Công ty Cổ phần MHL về hàng loạt các vi phạm liên quan đến PCCC, mới đây, Công an quận Thanh Xuân cho biết sẽ tổ chức kiểm tra, xác minh.

Giá dầu dự báo giảm 1.000 đồng/lít vào chiều nay

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 13.11 (giờ Việt Nam), giá dầu thế giới trong sắc xanh sau khi Iraq tái khẳng định việc tuân thủ giảm sản lượng khai thác. Trong nước, giá xăng dầu được dự báo giảm tối đa 1.000 đồng/lít (kg) vào chiều nay.

Thúc đẩy các động lực để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5%

VƯƠNG TRẦN |

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với 15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được đặt ra là 6-6,5%. Các chuyên gia cho rằng, cần thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng như đầu tư, tiêu dùng, du lịch và xuất khẩu để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP như Nghị quyết đã đề ra.

Nhiều "sao" nhập tịch, Malaysia tham vọng vô địch AFF Cup 2020

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia rất tự tin ở AFF Cup 2020 và đặt tham vọng vô địch khi có nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Huấn luyện Park Hang-seo chính là Giám đốc kỹ thuật trong tương lai của VFF

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo có thể đóng vai trò là một Giám đốc kỹ thuật tương lai của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

6 đội phản đối Project Restart: Lời khẩn cầu đoàn kết để cứu Premier League

HOÀI MINH |

Ban tổ chức Premier League đang kêu gọi các câu lạc bộ hãy đoàn kết, ủng hộ "Dự án tái khởi động" (Project Restart) nhằm hoàn thành mùa giải 2019/20.