Thua World Cup, thất bại của thể thao Đức

MẠNH HÀO |

Sau mỗi thất bại ở một giải đấu lớn luôn có lỗi của ai đó nhưng thật sai lầm nếu chỉ có thầy trò Joachim Low gánh chịu trách nhiệm vì thất bại của đội tuyển Đức tại World Cup 2018.

Tấm gương phản chiếu nền thể thao

Từ năm 1954, bóng đá Đức đã phản chiếu và theo sát mọi diễn biến của nền thể thao. Đến năm 2018 cũng vậy nhưng ở một tình trạng đáng lo ngại và có vẻ thực tế giải thích tại sao đội bóng của Low không thể tiến xa.

Mannschaft mở màn World Cup 2018 bằng thất bại 0-1 trước Mexico, một thất bại như là cái cớ để báo chí Đức có lý do trút giận. Chỉ 1 ngày trước đó, Đức còn là đương kim vô địch nhưng chỉ một ngày sau, cả đất nước nghi ngờ việc họ có thể vượt qua được vòng bảng.

Điều đáng nói là sự hoài nghi và thất vọng không chỉ là tâm trạng của người hâm mộ Đức. Đấy cũng là cảm giác chung của cả đất nước này, không chỉ về bóng đá. Dường như, Đức đã lạc lối trong giai đoạn chuyển tiếp: Từ một giai đoạn vàng về sức mạnh về kinh tế và chính trị tới một tương lai không chắc chắn về vấn đề nhập cư, chiến tranh thương mại và thế giới hỗn loạn…

Chẳng đâu xa, 1 ngày sau khởi đầu tồi tệ ở World Cup 2018, người Đức đã thấy chính phủ của họ bất đồng trong chính sách nhập cư và sếp của một trong những nhà sản xuất xe hơi Đức được ngưỡng mộ nhất là hãng Audi vào tù vì “vụ Dieselgate”. Xem ra, 3 trụ cột niềm tin của người Đức gồm bóng đá, chính trị ổn định và năng lực sản xuất ôtô, sụp đổ cùng lúc.

Thực ra thì lâu nay, đội tuyển Đức vẫn luôn được xem như là phong vũ biểu đo tâm trạng của đất nước. Khi họ giành chức danh hiệu World Cup đầu tiên vào năm 1954, cả đất nước ở trong tâm trạng trở lại bởi sau chiến tranh thế giới 2 là “điều thần kỳ kinh tế”. Khi Mannschaft giành danh hiệu thứ 2 vào năm 1974, nước Đức vẫn trong trạng thái lạc quan của thời kỳ cựu Thủ tướng Willy Brandt. Khi đội tuyển chiến thắng lần thứ 3, không lâu sau khi đất nước thống nhất vào năm 1990, Hoàng đế “Kaiser” Franz Beckenbauer đã có câu nói nổi tiếng: “Chúng ta sẽ không thể bị đánh bại trong nhiều năm tới”.

Thay vào đó, những gì diễn ra sau đấy là một thời kỳ khó khăn của bóng đá, chính trị và kinh tế Đức. Nước Đức được so sánh là “người đàn ông ốm yếu của Châu Âu” vì tốc độ tăng trưởng thấp và tình trạng thất nghiệp kéo dài. Không có gì ngạc nhiên khi Mannschaft thua ở tứ kết World Cup 1994 và 1998.

Thế rồi năm 2005, bà Angela Merkel trở thành Thủ tướng Đức và kinh tế đất nước phát triển sau những cải tổ chính trị từng khiến người tiền nhiệm Gerhard Schroder thất bại. Tuy vậy thì đội Tuyển Đức mất thời gian lâu hơn để định hình trở lại. Mãi đến năm 2014, họ mới đạt được thành quả với danh hiệu World Cup thứ 4 tại Brazil, sau những cú ngã ở World Cup 2006, 2010 và Euro 2008, 2012.

Đó là thời điểm cả nước Đức hân hoan khi kinh tế tăng trưởng, Mannschaft trở thành sự thèm muốn của thế giới. Chẳng có gì bất ngờ khi “Auf uns” (Vui cùng chúng tôi) trở thành đầu đề bài hát mà cả đất nước hát vang sau chiến thắng ở Rio de Janeiro 4 năm trước.

Đức đã mất các trụ đỡ

4 năm sau, thế giới thay đổi mạnh mẽ. Kể từ khi bà Merkel mở cửa biên giới Đức vào năm 2015 để đón hơn 1 triệu người nhập cư, nước Đức đã mất đi các trụ đỡ. Người Đức trở nên thiếu tự tin.

Tất cả đã đẩy người Đức vào sự ngờ vực và đe dọa điều họ sợ nhất: Tình trạng bấp bênh. Chậm và chính xác là quá chậm rãi, người Đức nhận ra rằng họ phải thích nghi với một thế giới đang thay đổi rất nhanh, một thế giới mà những người bạn cũ bên kia bờ Đại Tây Dương (Mỹ) không còn là đồng minh đáng tin cậy, trong khi những đối thủ mới đang lớn mạnh.

Không có gì ngạc nhiên khi những lo sợ đó đã hiện hữu ở World Cup 2018, trong cả 3 trận đấu của thầy trò Jaochim Low. Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc, họ đều nghĩ nhanh hơn, chạy nhiều hơn và mạnh mẽ hơn một Mannschaft với vị thế một ông Vua và vẫn còn đang tìm kiếm trật tự cũ đã biến mất trong 4 năm qua.

* Sau chiến thắng nghẹt thở phút bù giờ cuối cùng trước Thụy Điển, tưởng như tấm vé đi tiếp đã thuộc về Đức khi trận cuối chỉ phải gặp Hàn Quốc gần như đã bị loại. Thế nhưng “động đất” đã xảy ra, khi đại diện của Châu Á chơi kiên cường, kỷ luật để rồi đánh bại ĐKVĐ Đức với 2 bàn thắng ở phút bù giờ. Đức bị loại và ở bảng F, Mexico giành vé đi tiếp, dù họ bị Thụy Điển đánh bại 0-3.

* Với tư cách đội đầu bảng F, ở vòng 1/8 Thụy Điển sẽ gặp Thụy Sĩ trong khi Mexico sẽ đụng độ Brazil, đội đứng đầu bảng E sau khi đánh bại Serbia 2-0 ở lượt trận cuối.

* Vòng 1/8 sẽ bắt đầu với 2 cặp đấu: Pháp - Argentina (21h00 ngày 30.6) và Uruguay - Bồ Đào Nha (1h00 ngày 1.7)

MẠNH HÀO
TIN LIÊN QUAN

Ùn ứ trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 28 Tết, hơn 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Khách tăng cao khiến các sảnh làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, đường Trường Sơn trước cổng sân bay liên tục bị ùn ứ phương tiện.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.