Thua kém Việt Nam, Lào, Campuchia, HLV U19 Thái Lan xin lỗi người hâm mộ

Phong Vân |

Không thể đưa đội tuyển U19 Thái Lan lọt vào vòng chung kết U19 châu Á 2020, nhà cầm quân Issara Sritaro xin lỗi, nhận trách nhiệm về mình.

Sau thất bại 0-1 của U19 Thái Lan trước U19 Malaysia ở lượt đấu cuối cùng (ngày 10.11), huấn luyện viên Issara Sritaro đã nhận trách nhiệm về thất bại đáng xấu hổ của đội nhà qua bức "tâm thư" được đăng tải trên fanpage của Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan đăng tải bức “tâm thư” xin lỗi người hâm mộ của Huấn luyện viên Issara
Liên đoàn bóng đá Thái Lan đăng tải bức “tâm thư” xin lỗi người hâm mộ của Huấn luyện viên Issara Sritaro. Ảnh: Official Thailand National Football Team FB

"Đầu tiên, tôi xin lỗi người tất cả người hâm mộ bóng đá Thái Lan vì đã không dẫn dắt đội hoàn thành mục tiêu đề ra. Tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm về thất bại này. Xin cảm ơn Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã hỗ trợ rất nhiều. Cảm ơn các cầu thủ, cảm ơn các câu lạc bộ, các trường học đã hợp tác hỗ trợ để các cầu thủ được lên đội tuyển. Xin mọi người đừng đổ lỗi cho các cầu thủ trẻ của chúng ta. Tôi tin rằng họ sẽ trở thành những cầu thủ trụ cột của đội tuyển quốc gia trong tương lai. Lỗi là của cá nhân tôi vì mọi quyết định đều do tôi đưa ra. Một lần nữa, tôi xin lỗi và mong các bạn tiếp tục cổ vũ cho các đội tuyển bóng đá Thái Lan".

U19 Thái Lan chỉ xếp thứ 3 bảng G
U19 Thái Lan chỉ xếp thứ 3 bảng G, thua Malaysia và Campuchia

Tại vòng loại U19 châu Á, Thái Lan ở cùng bảng G với toàn "người quen" trong khu vực Đông Nam Á: Malaysia, Campuchia, Brunei và Northern Mariana Islands. Sau 4 lượt trận, Thái Lan chỉ xếp thứ 3 trong bảng với vỏn vẹn 6 điểm, xếp dưới Malaysia và Campuchia. Mặc dù Thái Lan là đội tuyển ghi nhiều bàn thắng nhất (31 bàn) và để thủng lưới ít nhất (4 bàn) bảng G, chưa kể ngôi sao tài năng “Messi Thái Lan” Suphanat Mueanta là vua phá lưới vòng loại (9 bàn), song những con số hoành tráng trên trở nên vô nghĩa khi thầy trò Issara Sritaro thua trực tiếp Campuchia và Malaysia, không thể lọt vào Vòng chung kết U19 châu Á 2020.

Các đội Nhì bảng xuất sắc
Các đội Nhì bảng xuất sắc: Lào, Việt Nam, Yemen và Uzbekistan. Do Uzbekistan là chủ nhà VCK U19 châu Á 2020 nên Campuchia sẽ có vé vớt dự VCK

Việc đội tuyển U19 Thái Lan không vượt qua nổi vòng loại là điều khó chấp nhận đối với người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Càng buồn hơn cho Thái Lan khi Việt Nam, Lào (2 đội Nhì bảng xuất sắc nhất), Indonesia, Malaysia (2 đội Nhất bảng) đều đã chính thức lọt vào VCK U19 châu Á.

Trong năm 2019, Thái Lan đã có hai huấn luyện viên Sirisak Yodyardthai (đội tuyển quốc gia Thái Lan) và chiến lược gia Alexandre Gama (đội U23 Thái Lan) bị mất việc. Thái Lan thua Việt Nam ở cả 3 cấp độ đội tuyển (ĐTQG, U24, U19) trong năm nay.

Phong Vân
TIN LIÊN QUAN

Highlights U19 Việt Nam vs U19 Nhật Bản: Bước ngoặt thẻ đỏ

C.T (Nguồn VFF) |

Trong thế trận áp đảo từ phía U19 Nhật Bản, tấm thẻ đỏ của Sakuragawa ở phút 74 giúp U19 Việt Nam giành lại thế trận, từ đó có trận hòa để giành vé dự vòng chung kết U19 Châu Á 2020.

Cầm hòa U19 Nhật Bản, U19 Việt Nam nín thở chờ đi tiếp

ĐÔNG ĐÔNG |

Cầm hòa U19 Nhật Bản 0-0, U19 Việt Nam vẫn phải chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác để biết có được tham dự vòng chung kết U19 châu Á hay không.

“Tiểu Công Phượng” lập siêu phẩm giúp U19 Việt Nam bằng điểm Nhật Bản

Mai An |

Bàn thắng mở tỷ số của "tiểu Công Phượng" giúp các tuyển thủ U19 Việt Nam cởi bỏ tâm lý, thắng giòn giã U19 Mông Cổ 3-0.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Highlights U19 Việt Nam vs U19 Nhật Bản: Bước ngoặt thẻ đỏ

C.T (Nguồn VFF) |

Trong thế trận áp đảo từ phía U19 Nhật Bản, tấm thẻ đỏ của Sakuragawa ở phút 74 giúp U19 Việt Nam giành lại thế trận, từ đó có trận hòa để giành vé dự vòng chung kết U19 Châu Á 2020.

Cầm hòa U19 Nhật Bản, U19 Việt Nam nín thở chờ đi tiếp

ĐÔNG ĐÔNG |

Cầm hòa U19 Nhật Bản 0-0, U19 Việt Nam vẫn phải chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác để biết có được tham dự vòng chung kết U19 châu Á hay không.

“Tiểu Công Phượng” lập siêu phẩm giúp U19 Việt Nam bằng điểm Nhật Bản

Mai An |

Bàn thắng mở tỷ số của "tiểu Công Phượng" giúp các tuyển thủ U19 Việt Nam cởi bỏ tâm lý, thắng giòn giã U19 Mông Cổ 3-0.