Thua Australia, U16 Việt Nam chờ cơ hội dự VCK U16 Châu Á 2018

ĐÌNH THẢO |

Để thua U16 Australia trong trận cầu quyết định tấm vé tham dự VCK U16 Châu Á 2016, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt phải chờ cơ hội lọt tốp những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để tìm vé dự sân chơi Châu Á năm sau.

Tại vòng loại U16 châu Á 2016, sau khi UAE bất ngờ xin rút lui đã tạo nên nhiều xáo trộn. Hiện tại, bảng E chỉ còn vỏn vẹn 3 đội tranh tài. Trong khi đó, các bảng A, B, C, F và G lại có 5 đội tranh tài ở mỗi bảng. Điều đó dẫn tới việc xác định 5 trong tổng số 10 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành vé dự VCK U16 châu Á 2018 thật sự phức tạp.

Theo đó, BTC phải thay đổi cách thức tính kết quả cho đội nhì bảng. 10 đội nhì bảng lúc này chỉ được xét kết quả với đội đứng thứ 1 và thứ 3 của bảng đấu, bỏ qua thành tích với hai đội thứ 4 và thứ 5.

Chính vì vậy, nhiệm vụ của U16 Việt Nam là phải đánh bại Australia để giành ngôi nhất bảng I và giành vé tham dự VCK U16 Châu Á vào năm sau.

Cách đây ít tháng, tại giải U15 Đông Nam Á, U15 Việt Nam cũng đã đánh bại U15 Australia với tỉ số 2-0. Tuy vậy, ở lần chạm trán này, vẫn với lực lượng đó thế nhưng U16 Việt Nam đã có một thế trận “dưới cơ” so với đối thủ.

NHM luôn bên cạnh và ủng hộ U16 Việt Nam thi đấu. Ảnh: VFF
NHM luôn bên cạnh và ủng hộ U16 Việt Nam thi đấu. Ảnh: VFF

Với việc chỉ cần giành một kết hòa cũng đã giành ngôi nhất bảng thế nhưng đại diện cử xứ sở chuột túi vẫn không ngần ngại tổ chức tấn công ngay từ đầu trận. Trong khi đó, U16 Việt Nam của HLV Vũ Hồng Việt triển khai lối chơi phòng ngự phản công khá chặt chẽ. Chính điều này đã khiến cho hiệp 1 diễn ra khá bế tắc khi cả 2 đội đều tỏ ra khá thận trọng trong lối chơi.

Thế nhưng Australia bất ngờ đẩy cao tốc độ trong hiệp 2 và liên tiếp ép sân U16 Việt Nam.

Trong vòng 10 phút từ phút 62 đến phút 72, U16 Australia đã có liên tiếp 2 bàn thắng sau những pha phòng ngự lỗi của U16 Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 77, hậu vệ U16 Việt Nam phạm lỗi trong vòng cấm khiến cho đối thủ được hưởng quả phạt 11m. Dù cho thủ môn Duy Dũng đã chạm được tay vào bóng nhưng không thể cứu Việt Nam khỏi bàn thua sau cú dứt điểm của số 11 Tristan Hammond.

Những nỗ lực của U16 Việt Nam chỉ giúp họ có được bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 ở phút 80 của Ngọc Thanh. Và đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu này.

Hiện tại, U16 Việt Nam đang đứng thứ 3 trong số các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất và phải đang chờ kết quả ở những lượt trận còn lại mới quyết định được tấm vé dự VCK U16 Châu Á vào năm sau.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.