Thử thách và cơ hội của U23 Việt Nam trước đối thủ Uzbekistan?

QUANG ĐẠI |

Chỉ còn một ngày nữa, U23 Việt Nam bước vào trận cầu trong mơ với đội tuyển Uzbekistan để tranh chức vô địch giải đấu lớn của châu lục. Đã chạm một tay vào cúp vàng, điều gì đang chờ đợi tuyển Việt Nam?

Không quá lãng mạn, các chuyên gia bóng đá đánh giá rất cao tuyển Uzbekistan. Về đẳng cấp, họ đã được công nhận là 1 trong 10 đội tuyển mạnh của châu lục. Những đội bóng mạnh nhất châu Á đều không thể coi thường, chủ quan khi đối đầu với Uzbekistan. Trong lịch sử, đội tuyển quốc gia Uzbekistan đã gặt hái được rất nhiều thành công, lọt vào 6 kỳ AFC Asian Cup liên tiếp vào các năm 1996, 2000, 2004, 2007, 2011 và mới đây là năm 2015. Vị trí xếp hạng của họ cao hơn nhiều so với chúng ta (77 so với 112).

Về thể lực, cầu thủ U23 Uzbekistan vượt trội so với Việt Nam, cả về chiều cao, cân nặng và sức bền, khả năng cản lướt. Do đó, họ có lợi thế về tấn công nhanh, áp đảo, chơi bóng bổng, có thể tạo ra đột biến.

Về kỹ thuật, chiến thuật, đội tuyển U23 Uzbekistan có lối chơi tập thể áp đảo, tốc độ cao, sở trường về bóng bổng. Tuy nhiên, kỹ thuật cá nhân họ cũng rất tốt. Với sức mạnh áp đảo như vậy, họ đã chiến thắng giòn giã 4-0 trước đương kim vô địch Nhật Bản, và tiễn Hàn Quốc về nước với tỷ số 4-1.

Thử thách của chúng ta trước U23 Uzbekistan là không hề nhỏ, và điều này chắc chắn đã được các chiến lược gia nghiên cứu, đánh giá rất kỹ.

Bên cạnh đó, cơ hội của chúng ta cũng rất lớn. Về mặt thể lực, tuy chúng ta tầm vóc nhỏ hơn, nhưng đã được cải thiện rất nhiều so với trước đây. Trong hai trận liên tiếp gần đây, đối đầu với Iraq và Qatar, chúng ta đều phải thi đấu hơn 120 phút, và thể lực của các cầu thủ vẫn bảo đảm gần như ngang ngửa với đối thủ, cho dù họ là những đội tuyển có thể hình và thể lực tương đương Châu Âu.

Kỹ thuật, tại giải đấu lần này, là điểm rất mạnh của U23 Việt Nam. Nhìn tổng thể, các cầu thủ kiểm soát bóng tốt, phối hợp ăn ý, nhịp nhàng, kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Chúng ta có sở trường là các pha phối hợp nhỏ, chọc khe. Đây là vũ khí lợi hại để khắc chế một đối thủ thể lực tốt hơn và sở trường tấn công nhanh bằng chuyền dài và bóng bổng, sút xa.

U23 Việt Nam có nhiều cá nhân xuất sắc như Công Phượng, Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Thanh, Đình Trọng…., được kỳ vọng có thể tạo ra những đột biến trong những thế trận khó khăn.

Sức mạnh của tuyển Việt Nam còn là thủ thành “lá chắn thép” Bùi Tiến Dũng và hơn hết là thuyền trưởng huyền thoại Park Hang-seo.

Chúng ta cũng có lợi thế tinh thần rất lớn từ niềm phấn khích, tự tin sau nhiều chiến thắng nghẹt thở, và sự “tiếp sức” của hàng triệu người hâm mộ.

Tóm lại, trận chung kết U23 Việt Nam - Uzbekistan rất đáng xem, hứa hẹn nhiều kịch tính.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Cựu tuyển thủ Thành Lương dự đoán kết quả U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Dung Hà- Anh Phú |

Trước trận chung kết đầy khó khăn của U23 Việt Nam trước U23 Uzbekistan, cựu tuyển thủ Việt Nam Phạm Thành Lương vẫn đặt niềm tin vào lứa cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá sẽ mang lại vinh quang cho nước nhà. 

Hàn Quốc muốn U23 Việt Nam "phục thù" hộ trong chung kết với Uzbekistan

K.M |

Sau khi Hàn Quốc thất thủ trước Uzbekistan, người hâm mộ xứ Kim chi nay đặt sự ủng hộ đặc biệt vào U23 Việt Nam.

Báo Thái Lan: Điều gì khiến bóng đá Việt Nam phát triển khủng khiếp đến như vậy?

Bích Hà |

Báo chí và người hâm mộ Thái Lan cũng như các nước ở Đông Nam Á vẫn đang rần rần thông tin, chia sẻ niềm vui về kỳ tích của U23 Việt Nam.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cựu tuyển thủ Thành Lương dự đoán kết quả U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Dung Hà- Anh Phú |

Trước trận chung kết đầy khó khăn của U23 Việt Nam trước U23 Uzbekistan, cựu tuyển thủ Việt Nam Phạm Thành Lương vẫn đặt niềm tin vào lứa cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá sẽ mang lại vinh quang cho nước nhà. 

Hàn Quốc muốn U23 Việt Nam "phục thù" hộ trong chung kết với Uzbekistan

K.M |

Sau khi Hàn Quốc thất thủ trước Uzbekistan, người hâm mộ xứ Kim chi nay đặt sự ủng hộ đặc biệt vào U23 Việt Nam.

Báo Thái Lan: Điều gì khiến bóng đá Việt Nam phát triển khủng khiếp đến như vậy?

Bích Hà |

Báo chí và người hâm mộ Thái Lan cũng như các nước ở Đông Nam Á vẫn đang rần rần thông tin, chia sẻ niềm vui về kỳ tích của U23 Việt Nam.