Đội bóng của Maurizio Sarri sẽ trở lại thi đấu ở Châu Âu vào thứ năm tới với trận gặp MOL Vidi trên sân nhà sau khi thắng 1-0 tại PAOK. Nhìn chung, Chelsea rơi vào một bảng khá dễ dàng ở Europa League bởi ngoài 2 đối thủ trên, họ chỉ gặp Bate Borisov.
Điều này cũng có nghĩa Sarri có thể xoay vòng đội hình tại Châu Âu và tạo cơ hội cho các cầu thủ dự bị ra sân. Thực tế thì việc ra sân vào thứ Năm đã đủ giúp Chelsea phục hồi nhanh sau trận đấu vào cuối tuần ở Premier League, chẳng hạn như trận gặp Liverpool đêm thứ Bảy vừa rồi.
Tuy nhiên, nó cũng giới hạn thời gian của họ cho vòng đấu tiếp theo khi chỉ có 3 ngày nghỉ từ thứ Năm đến Chủ nhật. Trong trường hợp này, lịch thi đấu sau Châu Âu của The Blues là rất quan trọng, bởi họ sẽ phải di chuyển một quãng đường dài tại phía đông.
Để so sánh, Liverpool có những trận đấu khó khăn ở Premier League trước khi gặp PSG và Napoli tại Champions League. Nếu các chuyến làm khách trước Tottenham, Chelsea và Arsenal trước Champions League là chưa đủ nguy hiểm, họ cũng chẳng dễ chịu gì khi gặp Man City, Everton và Man United trên sân nhà khi từ Châu Âu trở về.
Trong khi đó, Man City rơi vào bảng có Lyon, Hoffenheim và Shakhtar Dontesk tại Champions League. Cuối tuần này, họ sẽ đến Liverpool sau khi thi đấu ở châu Âu. Cùng với đó là việc gặp Tottenham, Man United và Everton sau đấy.