Thêm "hy vọng vàng" xe đạp Nguyễn Thị Thật thất bại ở ASIAD 18

H.Đ |

Sáng 22.8, VĐV xe đạp Nguyễn Thị Thật đã thất bại khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 5, không thể giành huy chương ASIAD 18

Tại chung kết xe đạp đường trường 104 km cá nhân nữ, Nguyễn Thị Thật là niềm hy vọng giành HCV cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 18

Nguyễn Thị Thật cùng nhóm VĐV Trung Quốc, Hong Kong, Kazakhstan... đã bứt tốc và bỏ xa các đối thủ còn lại. Tuy nhiên, Khi còn cách đích 5,1 km, Nguyễn Thị Thật đã cho thấy dấu hiệu hụt hơi. Trong khi đó, VĐV Hàn Quốc bứt tốc và băng về đích.

Chung cuộc, VĐV Ahreum (Hàn Quốc) giành HCV với thành tích vô cùng ấn tượng: 2 phút 55 giây 47. Nguyễn Thị Thật kết thúc với thời gian 2 giờ 57 phút 35 giây, kém người về nhất đến 1 phút 48 giây. 

Thật chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 và không thể giành huy chương. Tay đua số 1 Việt Nam chia sẻ: "Tôi đã cố gắng hết sức mình, chỉ tiếc kết quả không thể như ý".

Nguyễn Thị Thật cũng cho rằng đoạn đường nhiều đèo dốc, nhất là đoạn cuối khiến cô hụt hơi, đuối sức nên không thể đeo bám Hàn Quốc, Nhật Bản.

Cho đến thời điểm này, đoàn TTVN vẫn chưa giành được HCV nào. Hiện tại, chúng ta đang có 8 huy chương với 3 HCB, 5 HCĐ.

Thành tích của Đoàn TTVN  tại ASIAD 2018

Ngày 19.8

HCĐ: taekwondo (nội dung quyền đồng đội nam), bắn súng (10 m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).

Ngày 20.8

HCĐ: Nguyễn Huy Hoàng (môn bơi, nội dung 800 m tự do nam)

HCB: Thạch Kim Tuấn (môn cử tạ, hạng cân 56 kg)

Ngày 21.8

HCB: Phạm Quốc Khánh (wushu), Trịnh Văn Vinh (cử tạ)

HCĐ: Dương Thúy Vi (wushu)

Ngày 22.8

HCĐ: Hoàng Thị Phương Giang (trường quyền nữ, wushu)

H.Đ
TIN LIÊN QUAN

VOV, VTC sẽ bảo vệ bản quyền ASIAD 2018 như thế nào?

Đào Bích |

Ngoài việc sở hữu bản quyền phát sóng ASIAD 2018, vấn đề đặt ra với cả VOV và VTC còn là việc bảo vệ bản quyền chương trình.

"Các VĐV Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh khi có bản quyền ASIAD 18"

HOÀI ĐAN |

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn cho biết việc Việt Nam có bản quyền ASIAD 18 sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các VĐV. 

VOV mua bản quyền ASIAD 18 vào “phút bù giờ”, cứu bàn thua trước "Xôi lạc"

ĐĂNG HUỲNH |

Ngày 21.8, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) đã chính thức sở hữu bản quyền ASIAD 18, khán giả sẽ được xem U23 Việt Nam cùng các môn thể thao khác thi đấu, thay vì phải “xem lậu” ở các trang mạng vi phạm bản quyền như thời gian qua.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bức xúc vì phí cao tốc tăng sau khi thuế VAT về mức cũ 10%

An Trịnh |

Sau khi thuế giá trị gia tăng (VAT) được điều chỉnh quay về mốc cũ 10%, phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai không về lại mức cũ mà tăng cao.

Bóng đá Việt Nam 2022: Vui, buồn lẫn lộn

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam năm 2022 nhiều tin vui nhưng cũng không ít chuyện buồn…

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

VOV, VTC sẽ bảo vệ bản quyền ASIAD 2018 như thế nào?

Đào Bích |

Ngoài việc sở hữu bản quyền phát sóng ASIAD 2018, vấn đề đặt ra với cả VOV và VTC còn là việc bảo vệ bản quyền chương trình.

"Các VĐV Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh khi có bản quyền ASIAD 18"

HOÀI ĐAN |

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn cho biết việc Việt Nam có bản quyền ASIAD 18 sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các VĐV. 

VOV mua bản quyền ASIAD 18 vào “phút bù giờ”, cứu bàn thua trước "Xôi lạc"

ĐĂNG HUỲNH |

Ngày 21.8, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) đã chính thức sở hữu bản quyền ASIAD 18, khán giả sẽ được xem U23 Việt Nam cùng các môn thể thao khác thi đấu, thay vì phải “xem lậu” ở các trang mạng vi phạm bản quyền như thời gian qua.