Thẻ vàng loại Senegal, giúp Nhật Bản giành vé vào vòng 1/8

HOÀI ĐAN |

Nhật Bản thua Ba Lan 0-1 trong khi Senegal cũng thua Colombia 0-1. 2 đội bằng điểm, bằng hiệu số và tổng số bàn thắng, đối đầu hòa 2-2 nên chỉ số fair-play được tính và Nhật đi tiếp nhờ ít thẻ vàng hơn. 

Sau 2 lượt trận đầu giữ nguyên đội hình xuất phát, ĐT Nhật Bản đã có đến 6 sự thay đổi trong cuộc đối đầu với Ba Lan. Những cầu thủ quan trọng như Kagawa, Inui, Honda… đều không đá chính. Ở trận đấu này, Nhật Bản chỉ cần hòa sẽ giành vé vòng 16 đội, trong khi đó Ba Lan đã bị loại nên đây là trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục. 

Nhật Bản không giấu giếm lối chơi phòng ngự phản công. Họ chơi chắc chắn bên phần sân nhà để cố gắng giành ít nhất 1 điểm. Trong khi đó, Ba Lan cũng không cho thấy sự quyết tâm giành 3 điểm danh dự ở World Cup 2018. Tất cả những gì họ có thể làm trong hiệp 1 là tình huống ở phút 32 khiến thủ thành Kawashima đã cứu thua ngay trên vạch vôi cho Nhật Bản từ cú đánh đầu hiểm hóc của Grosicki. 

ĐT Ba Lan có bàn thắng duy nhất ở trận đấu. Ảnh: FIFA
ĐT Ba Lan có bàn thắng duy nhất ở trận đấu. Ảnh: FIFA

Bước sang hiệp 2, thế trận diễn ra không khác nhiều so với sự nhàm chán của hiệp 1. Tuy nhiên, phút thứ 59  từ một quả đá phạt ở cánh trái, Kurzawa treo bóng cho Bednarek dứt điểm ghi bàn mở tỉ số.

Lúc này, Nhật Bản buộc phải dâng cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ nếu như muốn giành tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, trên sân Samara Arena việc Colombia đã có bàn thắng vào lưới Senegal khiến Nhật được hưởng lợi nên không vội vàng. 

ĐT Nhật Bản đã có trận đấu khó khăn trước Ba Lan. Ảnh: Dailymail
ĐT Nhật Bản đã có trận đấu khó khăn trước Ba Lan. Ảnh: Dailymail

Bởi với kết quả hiện tại, Nhật Bản sẽ đi tiếp nhờ chỉ số fair-play. Bởi Nhật Bản nhận 4 thẻ vàng, còn Senegal có 6 thẻ. 

Những phút cuối trận, trong khi Senegal điên cuồng tấn công trong bất lực trước hàng thủ kín kẽ, tỉnh táo của Colombia thì cầu thủ Nhật Bản chỉ đá "ma" trên phần sân nhà để chờ trận đấu kết thúc.

Một kịch bản "vô tiền khoáng hậu" đã xuất hiện ở World Cup 2018, xuất phát từ việc hiệu số thắng bại là yếu tố được tính nếu các đội bằng điểm thay vì đối đầu và lần đầu tiên, những chiếc thẻ thành yếu tố quyết định tới tấm vé đi tiếp.

Bởi ít hơn Senegal 2 thẻ vàng nên Nhật Bản chấp nhận thua 0-1 và Ba Lan bị loại nên cũng chỉ cần chiến thắng danh dự nên không tấn công và đứng xem đối thủ chuyền qua lại.

Nhật thua 0-1 nhưng vẫn là đội bóng Châu Á duy nhất giành vé đi tiếp vào vòng 1/8, cùng Colombia. 

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.