Thể thao Việt Nam rút ra điều gì sau ASIAD 19?

MINH PHONG |

Thể thao Việt Nam cần kế hoạch toàn diện để phát triển sau kì Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19.

Chỉ còn 1 ngày nữa, ASIAD 19 sẽ khép lại. Tính đến thời điểm hiện tại, Đoàn thể thao Việt Nam giành được 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 19 huy chương đồng.

Đánh giá công tác chuyên môn và thành tích của thể thao Việt Nam, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt - Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 - cho hay: "Về chỉ tiêu, chúng ta đã đạt trên 50% đặt ra ở mức tối đa (từ 2-5 huy chương vàng). Tuy nhiên, vẫn còn một số điều khiến chúng ta tiếc nuối.

Đầu tiên là môn xe đạp của Nguyễn Thị Thật. Bạn ấy gặp chấn thương và chỉ trở lại tập lại trước ASIAD 1 tháng, dù rất cố gắng nhưng không đạt thành tích cao.

Tiếp đến là môn boxing, chúng ta kì vọng lớn ở Nguyễn Thị Tâm, Hà Thị Linh. Trong đó, Tâm gặp chấn thương nên thi đấu không được mong muốn.

Sau đó là bắn súng, thực sự rất trông chờ vào Hà Minh Thành, Trịnh Thu Vinh, nhưng luật thi đấu có nhiều thay đổi cũng ảnh hưởng tâm lý của vận động viên...".

Ông Đặng Hà Việt nói thêm: "Đánh giá tổng thể, thể thao Việt Nam là thế lực ở Đông Nam Á với thành tích tốt tại SEA Games 31, 32. Đến hiện tại, thành tích ở ASIAD 19 có những hạn chế so với khu vực. Điều này đã được dự đoán trước nên chỉ đặt mục tiêu từ 2-5 huy chương vàng. Ngoài ra còn bởi nhiều vấn đề khác như bốc thăm, thi đấu, bản lĩnh vận động viên…

Trong kế hoạch phát triển thể thao, không phải ngày 1 ngày 2 là sẽ có nhà vô địch ASIAD, Olympic. Cần có hệ thống bài bản từ công tác giáo dục thể chất, môn nào xác định là trọng điểm Olympic thì phải có hệ thống tuyển chọn ở 63 tỉnh thành và gần như ở tất cả trường học để chọn lựa được nhiều vận động viên tài năng.

Ví dụ, cầu mây chỉ có nhóm nhỏ, một số nơi đầu tư không có hệ thống từ tiểu học đến đại học nên không thể gọi đó là quá trình đầu tư trọng điểm được. Đầu tư nằm ở việc thuê chuyên gia, đưa đội đi tập huấn, thi đấu. Việc tập huấn, thi đấu giúp vận động viên nâng cao trình độ dù họ có thể không phải là những người tốt nhất, tài nhất".

Đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu tại ASIAD 19. Ảnh: Nam Trung
Đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu tại ASIAD 19. Ảnh: Nam Trung

Theo Cục trưởng Cục Thể dục thể thao, hoạt động tuyển chọn vận động viên được xem như "đãi cát tìm vàng", nếu "đãi cát" ở 63 tỉnh thành, ở các cấp học… thì sẽ chọn đc nhiều vận động viên.

Ngoài ra, xu thế của thể thao thành tích cao hiện tại cũng là 1 vấn đề khá bất lợi cho các nước Đông Nam Á, khi những hạng cân nhỏ bị đưa ra khỏi Olympic.

"Trước đây, chúng ta rất trông chờ vào hạng cân 56kg để giành huy chương ASIAD, Olympic. Tuy nhiên, hạng cân này bị đưa ra khỏi Olympic. Tiếp theo là rowing, chúng ta đầu tư nhiều cho môn này nhưng ASIAD 19 lại không có nội dung thuyền nhẹ, cắt giảm ở Olympic. Còn ở nội dung thuyền nặng, vận động viên Việt Nam đều thấp bé nhẹ cân.

Một số môn khác như bóng chuyền, bóng rổ, boxing… đều yêu cầu cao về chiều cao. Đề án phát triển chiều cao trung bình của người Việt Nam đã có, nhưng chưa có sự phối hợp tốt từ giao dục, y tế, thể thao để cải thiện.

Chính vì vậy, trong công tác tuyển chọn còn nhiều khó khăn. Điều này được thấy rõ ở bóng đá nữ. Các lứa bóng đá nữ Việt Nam chưa có chiều cao lí tưởng", ông Việt nhấn mạnh.

Sau ASIAD 19, thể thao Việt Nam cần nhìn lại để đưa ra những kế hoạch cụ thể và chi tiết hơn, đồng thời cần một cú hích để phát triển trong thời gian tới.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng 4 tại ASIAD 19

MINH PHONG |

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã để thua Thái Lan với tỉ số 0-3 trong trận tranh huy chương đồng tại ASIAD 19.

Nhận định tuyển Olympic Hàn Quốc và Nhật Bản tại chung kết bóng đá nam ASIAD 19

Thanh Vũ |

Tuyển Olympic Hàn Quốc và Olympic Nhật Bản sẽ đối đầu nhau trong trận chung kết môn bóng đá nam ASIAD 19.

Mục tiêu quan trọng của Nhật Bản khi đăng cai ASIAD 20

NGUYỄN ĐĂNG (THEO AFP) |

Chia sẻ với AFP, một quan chức cấp cao của Nhật Bản cho biết việc họ đăng cai ASIAD 20 vào năm 2026 có thể "xóa tan" những nghi ngờ của công chúng về việc tổ chức các sự kiện thể thao lớn, sau vụ bê bối tham nhũng trên diện rộng xung quanh Olympic Tokyo 2020.

Giờ thứ 9: Hạnh phúc mong manh - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Việc trị liệu hiếm muộn của các cặp vợ chồng ngày nay không phải là chuyện hiếm gặp. Đôi vợ chồng trong câu chuyện của chúng ta đã mãn nguyện khi có được bé trai kháu khỉnh. Họ mong muốn người đã góp phần tạo ra đứa con của họ được tiếp tục chăm sóc đứa con này. Liệu điều này có phải là sai lầm?

Tin 20h: Manulife từ chối trả tiền, khách hàng tiếp tục gửi đơn khiếu nại

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 8.10: Hàng loạt khách hàng phản ứng sau đơn từ chối trả tiền của Manulife; Nâng giá bán chung cư bằng "bẫy" quảng cáo tự phong cao cấp, hạng sang; Bệnh suy tim tỉ lệ tử vong cao hơn một số bệnh ung thư...

Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường, trời chuyển rét, có nơi dưới 16 độ C

MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng dự báo, đêm 9.10, không khí lạnh tăng cường sẽ tràn về miền Bắc khiến nền nhiệt giảm sâu, vùng núi cao có nơi xuống dưới 16 độ C.

Lễ bế mạc ASIAD 19: Lời tạm biệt của Hàng Châu

NHÓM PV |

Lễ bế mạc ASIAD 19 diễn ra ấn tượng và ý nghĩa, khép lại kì Đại hội thành công, giàu cảm xúc tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Thông báo Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

. |

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã bế mạc ngày 8.10, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng 4 tại ASIAD 19

MINH PHONG |

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã để thua Thái Lan với tỉ số 0-3 trong trận tranh huy chương đồng tại ASIAD 19.

Nhận định tuyển Olympic Hàn Quốc và Nhật Bản tại chung kết bóng đá nam ASIAD 19

Thanh Vũ |

Tuyển Olympic Hàn Quốc và Olympic Nhật Bản sẽ đối đầu nhau trong trận chung kết môn bóng đá nam ASIAD 19.

Mục tiêu quan trọng của Nhật Bản khi đăng cai ASIAD 20

NGUYỄN ĐĂNG (THEO AFP) |

Chia sẻ với AFP, một quan chức cấp cao của Nhật Bản cho biết việc họ đăng cai ASIAD 20 vào năm 2026 có thể "xóa tan" những nghi ngờ của công chúng về việc tổ chức các sự kiện thể thao lớn, sau vụ bê bối tham nhũng trên diện rộng xung quanh Olympic Tokyo 2020.