Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu vào top 3 tại SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Đoàn thể thao Việt Nam đăng ký tham dự SEA Games 32 với gần 1.000 thành viên, thi đấu 39 môn và phân môn, phấn đấu nằm trong nhóm đầu trên bảng tổng sắp huy chương.

Chỉ còn gần 2 tháng nữa, SEA Games 32 sẽ khởi tranh. Đây là thời điểm nước chủ nhà Campuchia chạy nước rút trong công tác chuẩn bị. 

Trước thềm Đại hội, ban tổ chức lên kế hoạch tổ chức lễ rước đuốc đi qua các nước trong khu vực Đông Nam Á để tạo khí thế sôi nổi và lan toả sự kiện đến bạn bè quốc tế.

Biểu trưng, linh vật và khẩu hiệu của SEA Games 32. Ảnh: Phnompenhpost
Biểu trưng, linh vật và khẩu hiệu của SEA Games 32. Ảnh: Phnompenhpost

Theo đó, ngày 21.3 tại Angkor Wat, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni sẽ chủ trì nghi thức xin lửa thắp sáng đài đuốc SEA Games 32.

Dự kiến, ngọn đuốc sẽ đến Việt Nam vào ngày 22.3 và được lưu giữ tại Đại sứ quán Campuchia. Đến ngày 24.3, Phó Thủ tướng Campuchia cùng nhiều quan chức Đông Nam Á sẽ tham dự lễ rước đuốc chính thức tại Hà Nội.

Sau đó, ngọn đuốc sẽ được đưa đến các nước Đông Nam Á khác như Lào, Thái Lan, Philippines,... theo lịch trình cụ thể.

Sau khi quay trở lại nước chủ nhà vào ngày 27.4, ngọn đuốc SEA Games 32 sẽ được rước qua nhiều tỉnh, thành của quốc gia này. Đúng ngày 5.5, ngọn đuốc sẽ được thắp lên đài lửa của sân Morodock Techno, đánh dấu nghi thức khai mạc SEA Games 32.

Theo ông Vath Chamroeum - Tổng Thư ký Ủy ban tổ chức SEA Games Campuchia (CAMSOC), từ ngày 20.4, Làng vận động viên đặt tại Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Morodok Techo (Phnom Penh) bắt đầu đón các đoàn thể thao Đông Nam Á đến lưu trú.

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu vào top 3 tại SEA Games 32. Ảnh: Hải Nguyễn
Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu vào top 3 tại SEA Games 32. Ảnh: Hải Nguyễn

Đồng hành cùng Campuchia trong việc lan toả tinh thần của SEA Games 32, thể thao Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện Vinh quang thể thao và khởi động lễ đếm ngược vào ngày 19.3.

Không chỉ vậy, nhằm tăng cường hợp tác văn hoá, thể thao và du lịch, Việt Nam cùng Campuchia dự kiến sẽ ký kết chương trình hợp tác vào đúng thời điểm diễn ra SEA Games 32.

Hiện tại, đoàn thể thao Việt Nam đã đăng ký danh sách tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á với gần 1.000 thành viên, trong đó có hơn 700 vận động viên.

Tuy nhiên, bóng đá nam, bóng đá nữ và bóng chuyền chưa chính thức xác lập danh sách tham dự. Vào thời điểm cận kề SEA Games 32, danh sách cụ thể mới được công bố.

Dự kiến, đoàn thể thao Việt Nam đăng ký thi đấu ở 39 môn, phân môn tại SEA Games 32, phấn đấu giành từ 100 huy chương vàng trở lên và nằm trong nhóm đầu bảng tổng sắp huy chương.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Điền kinh hướng đến giành Huy chương Vàng tại SEA Games 32

HOÀI VIỆT |

Điền kinh Việt Nam đang chuẩn bị lực lượng hướng đến SEA Games 32 và tới đây, tất cả các gương mặt quan trọng nhất của đội tuyển sẽ thi đấu giải đấu tại Lai Châu trong các nội dung cự ly dài và marathon. Các nội dung marathon và cự ly dài là nội dung quan trọng mà chúng ta hướng đến giành Huy chương Vàng.

Tuyển nữ Việt Nam và thách thức từ tuyển nữ Philippines tại SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp thách thức lớn để bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ tại SEA Games 32, trước sự cạnh tranh trực tiếp từ tuyển nữ Philippines.

Bước đệm quan trọng của điền kinh Việt Nam hướng đến SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài - Tiền Phong Marathon và các đợt tập huấn trong 2 tháng tới là sự chuẩn bị quan trọng của tuyền điền kinh Việt Nam hướng đến SEA Games 32.

Tài chính thông minh: Tất tần tật về đầu tư vàng để sinh lời tối ưu

Nhóm PV |

Vàng là tài sản tích trữ và đầu tư phổ biến với người dân Việt Nam. Kim loại quý còn công cụ phòng thủ vững chắc trước những biến động kinh tế và bảo toàn giá trị tăng trưởng qua thời gian. Ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ tiết lộ chi tiết trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Công ty xử lý chất thải bị xử phạt 1,2 tỉ đồng vì vi phạm xả thải

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 23.3, UBND tỉnh cho biết đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một doanh nghiệp vì hành vi xả thải ra môi trường vượt gấp nhiều lần quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Đưa hàng chục người sang Campuchia bán thận, nhóm bị cáo lĩnh án

Anh Tú |

TPHCM  - Chiều ngày 23.3, sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo  trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người do Tôn Nữ Thị Huyền (sinh năm 1975, đã chết) cầm đầu. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội Mua bán bộ phận cơ thể người theo khoản 3, Điều 154 Bộ luật Hình sự.

Không cần đăng kiểm lại khi mất Giấy đăng kiểm trong 2 trường hợp

LƯƠNG HẠNH |

Nếu Giấy chứng nhận hoặc Tem kiểm định bị mất, hỏng thuộc 2 trường hợp thì chủ xe không cần đi đăng kiểm lại.

Giá lúa gạo, rau củ tăng gấp đôi nhờ AI

Anh Tuấn |

Thực tế cho thấy giá cả, năng suất của gạo, rau củ quả đều tăng khi ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp.

Điền kinh hướng đến giành Huy chương Vàng tại SEA Games 32

HOÀI VIỆT |

Điền kinh Việt Nam đang chuẩn bị lực lượng hướng đến SEA Games 32 và tới đây, tất cả các gương mặt quan trọng nhất của đội tuyển sẽ thi đấu giải đấu tại Lai Châu trong các nội dung cự ly dài và marathon. Các nội dung marathon và cự ly dài là nội dung quan trọng mà chúng ta hướng đến giành Huy chương Vàng.

Tuyển nữ Việt Nam và thách thức từ tuyển nữ Philippines tại SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp thách thức lớn để bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ tại SEA Games 32, trước sự cạnh tranh trực tiếp từ tuyển nữ Philippines.

Bước đệm quan trọng của điền kinh Việt Nam hướng đến SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài - Tiền Phong Marathon và các đợt tập huấn trong 2 tháng tới là sự chuẩn bị quan trọng của tuyền điền kinh Việt Nam hướng đến SEA Games 32.