Thể thao Việt Nam cần cải thiện công tác đào tạo vận động viên từ cấp địa phương

AN NGUYÊN |

Thể thao Việt Nam muốn hướng đến thành tích cao tại ASIAD, Olympic, trước hết cần tập trung chấn chỉnh công tác đào tạo từ địa phương, ngành đến đội tuyển quốc gia, đặc biệt là quy trình tuyển chọn đào tạo mang tính hệ thống, bố trí điểm tập huấn, tập luyện...

Tại Hội nghị Định hướng phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2030 (21.12), Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, bài toán phát triển thể thao thành tích cao Việt Nam cần phải có lộ trình từng bước, nguồn lực tổ chức, phải nghiêm túc nhìn lại bài học thực tiễn.

Bộ trưởng nhấn mạnh: "Qua theo dõi ý kiến, đọc báo cáo thì nhìn chung đều đồng tình với 6 nhóm nhiệm vụ mà ngành thể thao Việt Nam xây dựng. Khi đề ra định hướng, đề án, chúng tôi đã tranh thủ lấy ý kiến chuyên gia, nhà quản lý, từ thực tiễn từ SEA Games đến ASIAD.

Chúng ta thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm. Y kiến của đại biểu tạo thêm điểm nhấn, là những phê bình quý báu để thể thao Việt Nam hoàn thiện hơn.

Thể thao Việt Nam có nguồn lực. Vấn đề là chúng ta sử dụng như thế nào, tập huấn, đào tạo trong nước bao nhiêu,... Vấn đề lựa chọn môn thể thao trọng tâm, trọng điểm là nhiệm vụ cần phải có.

Qua đây, tôi nghề nghị những người làm công tác thể thao trong cả nước nghiêm túc nhìn nhận để có quyết tâm, động lực làm tốt hơn".

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói thêm: "Chúng ta phải đơn giản hoá công việc, giảm lý thuyết và bắt tay vào hành động. Nếu không thay đổi nhận thức thì không bao giờ tiến bộ. Bản thân tôi không chấp nhận điều đó.

Ngay lúc này, phải tập trung chấn chỉnh công tác đào tạo, tính toán từ cấp tỉnh, ngành đến hình thành đội tuyển. Trong đó, chú ý quy trình tuyển chọn đào tạo mang tính hệ thống, bố trí điểm tập huấn tập luyện. Đây là yếu tố nền tảng, nếu không có nền tảng thì ước mơ Olympic chỉ là khát vọng thôi".

Để làm được những điều này, Bộ trưởng yêu cầu ngành thể thao cần tập trung rà soát cơ sở vật chất, xác định thế mạnh của từng trung tâm, tỉnh để bố trí đội tuyển phù hợp.

"Lần này phải đầu tư có trọng điểm, trước mắt là đầu tư cho các môn Olympic. Thể thao Việt Nam phải chọn ra danh mục thể thao trọng điểm, từ đó tính toán đầu tư cho các vận động viên trọng điểm theo hướng từ sớm, từ xa, không được dàn trải và tính toán đến khả năng tranh chấp huy chương. Đây là giải pháp có tính chất đột phá.

Xác định có 9 bộ môn trọng điểm là điền kinh, bơi, bắn súng, thể dục dụng cụ, cử tạ, đua thuyền, xe đạp, bắn cung, cầu lông và các nội dung hạng cân nhỏ ở môn đối kháng như taekwondo, boxing.

Trong 9 bộ môn đó phải lựa chọn, xây dựng được danh sách vận động viên, cơ sở nào đào tạo, huấn luyện viên đào tạo,... Chúng ta không thiếu nhân tài, có thể mời chuyên gia quốc tế...", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho hay.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc hợp tác quốc tế, mở rộng các mối quan hệ với các nền thể thao lớn trên thế giới như Hàn Quốc, Pháp,... để có thể tạo điều kiện cho vận động viên tập huấn nước ngoài, nâng cao trình độ,...

Bộ trưởng trao
Bộ trưởng trao Bằng khen cho các huấn luyện viên, vận động viên giành huy chương vàng ASIAD 19. Ảnh: Bùi Lượng
AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Ngắm nữ thủ môn giành giải Nhân vật thể thao năm 2023

TAM NGUYÊN |

Thủ môn đội tuyển nữ Anh, Mary Earps, được trao giải Nhân vật thể thao của năm 2023.

Thể thao Việt Nam đã có bao nhiêu suất dự Olympic Paris 2024?

AN NGUYÊN |

Tính đến thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam mới chỉ có 3 suất dự Olympic Paris 2024, thấp hơn so với Thái Lan, Singapore hay Malaysia.

Để nâng cao thành tích thể thao của Việt Nam không chỉ là lý thuyết

TAM NGUYÊN |

Để nâng cao thành tích của thể thao Việt Nam trên các đấu trường lớn trong tương lai, đánh giá, nhìn thẳng vào sự thật và đón nhận những ý kiến trái chiều là rất cần thiết.

Vụ bắt ông Đỗ Thắng Hải: Bất thường cấp phép xăng dầu của Xuyên Việt Oil

Anh Tuấn |

Báo cáo của các thương nhân đầu mối gửi hằng năm đã thể hiện hành vi vi phạm nhưng một số vụ, cục thuộc Bộ Công Thương chưa kịp thời kiểm tra, rà soát, chậm kiến nghị người có thẩm quyền xử lý.

Công an Hải Phòng thông tin về vụ hài cốt trong bể nước

Mai Chi |

Chiều 22.12, Công an TP Hải Phòng đã thông tin ban đầu về vụ án liên quan đến bộ hài cốt người phát hiện trong bể nước thải tại thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng.

Nhiều khách thuê bỏ cọc ở chung cư cao cấp Hà Nội

Thu Giang |

Nhiều chủ nhà đang đau đầu vì khách thuê liên tục bỏ cọc ở phân khúc căn hộ chung cư cao cấp tại Hà Nội tháng cuối năm.

Bắt Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện ở Phú Thọ vì tiếp tay cho đất tặc

Tô Công |

Phú Thọ - Ngày 22.12, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành bắt và khám xét chỗ ở và nơi làm việc của ông Nguyễn Công Thành - Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Ninh về hành vi “giả mạo trong công tác”.

Cơ quan chức năng Thanh Hóa vào cuộc làm rõ vụ nhiều học sinh nhập viện

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hiện cơ quan chức năng Thanh Hóa đã vào cuộc, lấy mẫu để làm rõ nguyên nhân vụ việc nhiều học sinh bị nôn ói, nhập viện sau buổi học ở trường.

Ngắm nữ thủ môn giành giải Nhân vật thể thao năm 2023

TAM NGUYÊN |

Thủ môn đội tuyển nữ Anh, Mary Earps, được trao giải Nhân vật thể thao của năm 2023.

Thể thao Việt Nam đã có bao nhiêu suất dự Olympic Paris 2024?

AN NGUYÊN |

Tính đến thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam mới chỉ có 3 suất dự Olympic Paris 2024, thấp hơn so với Thái Lan, Singapore hay Malaysia.

Để nâng cao thành tích thể thao của Việt Nam không chỉ là lý thuyết

TAM NGUYÊN |

Để nâng cao thành tích của thể thao Việt Nam trên các đấu trường lớn trong tương lai, đánh giá, nhìn thẳng vào sự thật và đón nhận những ý kiến trái chiều là rất cần thiết.