Thể thao Thái Lan nỗ lực chấm dứt án phạt của WADA

NGUYỄN ĐĂNG |

Văn phòng Hội đồng Nhà nước (OCS) đã tuyên bố sẽ thúc đẩy sửa đổi luật chống doping sau khi Thái Lan bị Cơ quan chống doping thế giới (WADA) trừng phạt.

Tuần trước, WADA đã phạt Thái Lan, Indonesia và CHDCND Triều Tiên vì không tuân thủ quy định của tổ chức này. Theo đó cả 3 quốc gia sẽ không được đăng cai các sự kiện thể thao của khu vực, châu lục hay thế giới trong thời gian bị đình chỉ. Các vận động viên của 3 quốc gia này vẫn được phép thi đấu tại các giải đấu nhưng quốc kỳ của họ sẽ không được treo tại Olympic hay Paralympic.

Thái Lan bị phạt vì không tuân thủ đầy đủ Bộ luật chống doping năm 2021. Điều này sẽ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của thể thao Thái Lan trên thường thế giới, đồng thời khiến họ mất đi lợi thế cạnh tranh vì không được đăng cai các giải đấu. Trước viễn cảnh đó, OCS cho biết họ đã được thông báo về vụ việc và đang đàm phán với các cơ quan liên quan để giải quyết vấn đề.

OCS, cơ quan pháp lý của chính phủ Thái Lan, nhấn mạnh họ đang trong quá trình xem xét dự thảo sửa đổi luật chống doping ban hành từ năm 2012. "Một khi OCS nhận được thông tin bằng văn bản từ Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) về những gì cần thiết, văn phòng sẽ thúc đẩy sửa đổi luật để tuân thủ các quy định của WADA", tờ Bangkok Post dẫn lời của OCS.

Thống đốc SAT, Gongsak Yodmani, hôm qua cho biết các bên liên quan đã cố gắng sửa đổi luật chống doping từ năm 2020 nhưng không thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian vì đây là một quá trình dài. SAT nhấn mạnh họ sẽ họp với các bên liên quan để tìm cách giải quyết vấn đề.

Ông Gongsak đã gửi cho WADA một bức thư để giải thích về vấn đề này và khẳng định rằng Thái Lan không có ý định bỏ qua vấn đề. Trước khi thể thao Thái Lan bị WADA phạt, Hiệp hội cử tạ nghiệp dư Thái Lan (TAWA) cũng bị phạt vào năm 2018, khi một số vận động viên dương tính với doping. Vì án phạt này, cử tạ Thái Lan đã không được dự Olympic 2020, dù đây là môn thế mạnh của họ.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Huấn luyện viên tuyển Thái Lan: Tấn công hay, phòng ngự dở

NGUYỄN ĐĂNG |

Alexandre Polking – tân huấn luyện viên tuyển Thái Lan được đánh giá rất cao về khả năng xây dựng lối chơi tấn công đẹp mắt, có nhiều bàn thắng. Nhưng ở chiều ngược lại, ông bị chê khá nhiều về khả năng phòng ngự.

Futsal Việt Nam sau kỳ tích tại World Cup: Futsal Việt Nam nhìn từ “hệ quy chiếu” Thái Lan

ĐÌNH THẢO |

Nếu có cơ hội học hỏi, futsal Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới những nền futsal hàng đầu thế giới như Tây Ban Nha, Brazil, Argentina… sau kỳ tích đầy tự hào ở sân chơi thế giới. Tuy nhiên những đặc thù tương đồng về tố chất con người, điều kiện cơ sở vật chất so với futsal Việt Nam là lý do để chúng ta lấy futsal Thái Lan làm hình mẫu để học hỏi. 

Kiatisak mong Thái Lan gặp tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Kiatisak hy vọng AFF Cup 2020 sẽ có trận chung kết trong mơ giữa tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Huấn luyện viên tuyển Thái Lan: Tấn công hay, phòng ngự dở

NGUYỄN ĐĂNG |

Alexandre Polking – tân huấn luyện viên tuyển Thái Lan được đánh giá rất cao về khả năng xây dựng lối chơi tấn công đẹp mắt, có nhiều bàn thắng. Nhưng ở chiều ngược lại, ông bị chê khá nhiều về khả năng phòng ngự.

Futsal Việt Nam sau kỳ tích tại World Cup: Futsal Việt Nam nhìn từ “hệ quy chiếu” Thái Lan

ĐÌNH THẢO |

Nếu có cơ hội học hỏi, futsal Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới những nền futsal hàng đầu thế giới như Tây Ban Nha, Brazil, Argentina… sau kỳ tích đầy tự hào ở sân chơi thế giới. Tuy nhiên những đặc thù tương đồng về tố chất con người, điều kiện cơ sở vật chất so với futsal Việt Nam là lý do để chúng ta lấy futsal Thái Lan làm hình mẫu để học hỏi. 

Kiatisak mong Thái Lan gặp tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Kiatisak hy vọng AFF Cup 2020 sẽ có trận chung kết trong mơ giữa tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam.