Thẻ phạt tại U23 Châu Á 2020: Lo cho huấn luyện viên Park Hang-seo

ĐÌNH THẢO |

AFC đã ban hành những án phạt cụ thể đối với những trường hợp nhận thẻ vàng, thẻ đỏ tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

Theo quy định của AFC, khi một cầu thủ và huấn luyện viên nhận đủ 2 thẻ vàng (trong 2 trận khác nhau) hoặc 1 thẻ đỏ, họ sẽ bị cấm thi đấu hoặc chỉ đạo ở trận đấu kế tiếp. Nếu tích đủ số thẻ vàng hoặc nhận thẻ đỏ ở trận cuối vòng bảng, cầu thủ hoặc huấn luyện viên sẽ bị treo giò ở Tứ kết trong trường hợp vượt qua vòng bảng.

Sau vòng bán kết, số thẻ vàng tích lũy sẽ bị xóa, tuy nhiên với trường hợp bị thẻ đỏ trực tiếp thì án phạt treo giò sẽ áp dụng ở trận bán kết trong trường hợp đội bóng đó đi tiếp.

Điều này khiến không ít người hâm mộ bóng đá Việt Nam lo lắng cho trường hợp của huấn luyện viên Park Hang-seo, khi mà chiến lược gia người Hàn luôn là tâm điểm chú ý với những màn tranh cãi với trọng tài.

HLV Park Hang-seo từng nhận thẻ đỏ trực tiếp tại SEA Games 30. Ảnh: Minh Dân
HLV Park Hang-seo từng nhận thẻ đỏ trực tiếp tại SEA Games 30. Ảnh: Minh Dân

Gần đây nhất, ở trận chung kết SEA Games 30 tại với U22 Indonesia, huấn luyện viên Park Hang-seo đã bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền chỉ đạo vì phản ứng thái quá, trong thời điểm U22 Việt Nam đang dẫn trước đối thủ tỉ số 3-0.

Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu này sử dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) ở tất cả các trận đấu. Ngoài những pha phạm lỗi, trọng tài có thể tham khảo VAR ở 4 tình huống gồm: xác định bàn thắng hợp lệ, phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp hoặc không thể quan sát rõ.

Vì vậy, không chỉ riêng cầu thủ mà cả huấn luyện viên cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi VAR, trong trường hợp có những hành xử phạm luật đã qua mặt trọng tài chính nhưng bị VAR phát hiện thì vẫn phải nhận thẻ phạt tương thích.

U23 Việt Nam không có nhiều cầu thủ đã trải nghiệm công nghệ VAR. Ảnh: VFF
U23 Việt Nam không có nhiều cầu thủ đã trải nghiệm công nghệ VAR. Ảnh: VFF

Cùng với những điều luật ban hành trên để phổ biến tới các đội thì kết quả đối đầu sẽ được tính đến trước tiên để xác định đội đi tiếp khi có cùng điểm ở chung bảng đấu, sau đó mới xét tới hiệu số bàn thắng bại.

Với U23 Việt Nam, VAR còn khá lạ lẫm với các tuyển thủ khi mà số đông vẫn chưa trải qua giải đấu nào sử dụng công nghệ này. Chỉ có một số ít những cầu thủ như Quang Hải, Thành Chung, Đức Chinh, Tiến Linh, Tấn Tài, thủ thành Bùi Tiến Dũng là từng trải nghiệm công nghệ này khi cùng tuyển Việt Nam vào vòng đấu loại trực tiếp tại Vòng chung kết Asian Cup 2019 tại UAE hồi đầu năm ngoái.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

FIFA xem U23 Việt Nam là "ngựa ô" ở U23 Châu Á 2020

ĐÌNH THẢO |

Trong bài viết tổng quan về Vòng chung kết U23 Châu Á 2020, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đánh giá U23 Việt Nam là "ngựa ô".

Bầu Đức: “Nhiệm vụ của tôi với U23 Việt Nam xong rồi”

NGUYỄN ĐĂNG |

Bầu Đức còn rất tâm huyết với bóng đá Việt Nam nhưng ông nhìn nhận đã đến lúc phải lùi lại để các Mạnh Thường Quân khác chăm lo cho các đội tuyển.

Đồng đội cũ nhờ ông Park "đọc vị" đối thủ U23 Bahrain giúp U23 Thái Lan

ĐÌNH THẢO |

Huyền thoại bóng đá Thái Lan, Piyapong Pue-on đã xin thông tin đối thủ U23 Bahrain của U23 Thái Lan thông qua người đồng đội cũ là huấn luyện viên Park Hang-seo.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

FIFA xem U23 Việt Nam là "ngựa ô" ở U23 Châu Á 2020

ĐÌNH THẢO |

Trong bài viết tổng quan về Vòng chung kết U23 Châu Á 2020, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đánh giá U23 Việt Nam là "ngựa ô".

Bầu Đức: “Nhiệm vụ của tôi với U23 Việt Nam xong rồi”

NGUYỄN ĐĂNG |

Bầu Đức còn rất tâm huyết với bóng đá Việt Nam nhưng ông nhìn nhận đã đến lúc phải lùi lại để các Mạnh Thường Quân khác chăm lo cho các đội tuyển.

Đồng đội cũ nhờ ông Park "đọc vị" đối thủ U23 Bahrain giúp U23 Thái Lan

ĐÌNH THẢO |

Huyền thoại bóng đá Thái Lan, Piyapong Pue-on đã xin thông tin đối thủ U23 Bahrain của U23 Thái Lan thông qua người đồng đội cũ là huấn luyện viên Park Hang-seo.