Thế giới bóng đá không chỉ có màu trắng

HOÀI MINH |

Rạng sáng 9.12, “phân biệt chủng tộc” một lần nữa trở thành tiêu điểm của Champions League, bên cạnh màn trình diễn bạc nhược của Man United hay cuộc thư hùng giữa Ronaldo và Messi. Một sự cố chưa có trong tiền lệ của giải đấu Cúp danh giá nhất Châu Âu, trận đấu giữa PSG và Istanbul Basaksehir phải hủy và tổ chức lại, do trọng tài thứ 4 Sebastian Coltescu có lời lẽ phân biệt chủng tộc với trợ lý huấn luyện viên Pierre Webo của Istanbul Basaksehir.

Theo các nhân chứng ghi nhận, ông Coltescu đã dùng từ “Negro” (thuật ngữ dùng để chỉ nô lệ da đen) khi nhắc nhở cố danh thủ người Cameroon. Ngay lập tức, ông Pierre Webo phản ứng gay gắt để phân trần với tổ trọng tài. Tuy nhiên, những hành động kháng nghị lại đổi về một chiếc thẻ đỏ từ trọng tài chính Ovidiu Hategan. Điều này khiến cầu thủ đôi bên vô cùng bức xúc và quyết định rời sân, từ chối thi đấu.

Một cầu thủ da màu như Demba Ba tỏ ra bất mãn: “Ông không bao giờ gọi “anh chàng da trắng này” mà chỉ gọi là “anh chàng này”. Vậy tại sao lại nhất định phải gọi là “gã da đen này”?”. HLV Okan Buruk và CLB Istanbul Basaksehir cũng lên tiếng tố cáo đây là hành động kỳ thị không thể chấp nhận. Đi sâu về văn hóa, nhiều nơi trên thế giới coi việc gọi thẳng màu da là sự tôn trọng. Tuy nhiên, những từ ngữ như “Coloured Players” (cầu thủ da màu), “Black Players” (cầu thủ da đen) dù không được cổ xúy nhưng vẫn mang nghĩ tôn trọng cao hơn nhiều so với “Negro”. Việc khơi gợi chương đen tối về nô lệ trong lịch sử người da màu là không thể chấp nhận.

Nên nhớ, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh Greg Clarke đã phải từ chức vì dùng ngôn ngữ “không thể chấp nhận” khi nói về cầu thủ da màu. Khi “coloured footballers” bị nhiều quan chức và cộng đồng quy chụp là không thể tha thứ, thì “Negro” xứng đáng với mọi hình phạt. Khi Istanbul Basaksehir rời sân đấu, các cầu thủ PSG có thể thoải mái ghi bàn, hoặc đứng chờ hết giờ để xử thắng. Tuy nhiên, họ rời đi vì muốn thể hiện tinh thần thượng võ, đồng thời như một sự đồng lòng để giương cao lá cờ chống phân biệt. Bản thân Neymar hay Kylian Kylian Mbappe cũng từng là nạn nhân, họ hiểu và muốn ủng hộ các đồng nghiệp.

UEFA và FIFA nhiều năm qua vẫn luôn hô hào chống phân biệt chủng tộc. Thế nhưng, việc một trọng tài vi phạm là điều chưa có tiền lệ. Điều này dẫn tới áp lực về một bản án thích đáng. Trước mắt, trận đấu giữa PSG và Istanbul Basaksehir sẽ tổ chức lại. Bản chất, “Gã nhà giàu nước Pháp” cũng đã đi tiếp, sau khi M.U thua 2-3 trước Leipzig nên trận đấu chỉ còn mang tính phân định ngôi đầu bảng H. PSG khẳng định chỉ thi đấu khi đối thủ cảm thấy thoải mái.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Trận đấu của PSG phải tổ chức lại vì trọng tài phân biệt chủng tộc

HOÀI MINH |

Trận đấu giữa PSG và Istanbul Basaksehir trong khuôn khổ lượt cuối vòng bảng Champions League phải tổ chức lại, do trọng tài thứ 4 có hành vi phân biệt chủng tộc.

M.U đấu PSG: Solskjaer bênh Cavani sau hành động "phân biệt chủng tộc"

VIỆT HÙNG |

Màn trình diễn thăng hoa của Cavani trước Southampton ở vòng 10 có thể là lần cuối cùng anh được đá tại Premier League trong năm nay.

Sự "ngốc nghếch" của Neymar và nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá

HOÀI MINH |

Neymar đã tự gọi bản thân là kẻ ngốc sau khi để dính vào vụ lùm xùm phân biệt chủng tộc.

Neymar lại bị phân biệt chủng tộc: Kẻ ngốc không đáng trách

VIỆT HÙNG |

Neymar đã tố cáo Alvaro Gonzalez của Marseille phân biệt chủng tộc đối với anh.

Giải mã những đường zig zag trên đỉnh núi Phú Sĩ

Thúy Ngọc |

Không tự nhiên mà những đường zig zag tồn tại trên đỉnh núi Phú Sĩ - một trong những điểm nổi tiếng nhất trên bản đồ du lịch Nhật Bản.

Giá giảm gần một nửa, người trồng cúc tiger ở Làng hoa Sa Đéc kém vui

Thanh Thanh |

Dịp Rằm tháng Giêng, những nông dân trồng cúc tiger tại Làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) kém vui vì giá bán thấp.

Kiểm điểm trường học có bảng điểm bất thường với 21 điểm 0

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 4.2, Phòng Giáo dục huyện Châu Đức cho biết đã tiến hành chỉ đạo xử lý, kiểm điểm các cá nhân liên quan đến vụ việc có đến 21 điểm 0 trong bảng điểm của một lớp học có 34 học sinh lớp 8.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An bị Công an khám xét trụ sở

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cơ quan công an tiến hành khám xét tại trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An, thu giữ, niêm phong nhiều tài liệu liên quan để phục vụ điều tra.

Trận đấu của PSG phải tổ chức lại vì trọng tài phân biệt chủng tộc

HOÀI MINH |

Trận đấu giữa PSG và Istanbul Basaksehir trong khuôn khổ lượt cuối vòng bảng Champions League phải tổ chức lại, do trọng tài thứ 4 có hành vi phân biệt chủng tộc.

M.U đấu PSG: Solskjaer bênh Cavani sau hành động "phân biệt chủng tộc"

VIỆT HÙNG |

Màn trình diễn thăng hoa của Cavani trước Southampton ở vòng 10 có thể là lần cuối cùng anh được đá tại Premier League trong năm nay.

Sự "ngốc nghếch" của Neymar và nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá

HOÀI MINH |

Neymar đã tự gọi bản thân là kẻ ngốc sau khi để dính vào vụ lùm xùm phân biệt chủng tộc.

Neymar lại bị phân biệt chủng tộc: Kẻ ngốc không đáng trách

VIỆT HÙNG |

Neymar đã tố cáo Alvaro Gonzalez của Marseille phân biệt chủng tộc đối với anh.