Thể dục dụng cụ Việt Nam tập trung điều chỉnh kĩ thuật, tìm vé dự Olympic

HOÀNG HUÊ |

Sau giải Cúp thế giới 2024 tại Ai Cập và Đức, tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đã trở về nước để tiếp tục tập luyện, chuẩn bị chuyên môn cho các giải đấu vòng loại Olympic 2024 tiếp theo.

Sáng nay (27.2), đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đã trở về nước, khép lại hành trình tại 2 giải đấu đầu tiên trong năm 2024 là Cúp thế giới ở Ai Cập và Đức.

Tại Cúp thế giới ở Ai Cập, vận động viên Trịnh Hải Khang lọt vào chung kết nội dung nhảy chống và số điểm tích luỹ được tạm thời là 18 điểm. Trong khi đó, Nguyễn Văn Khánh Phong tích lũy được 4 điểm, Đặng Ngọc Xuân Thiện có 1 điểm ở giải này.

Tiếp đến, ở giải Cúp thế giới ở Đức, các vận động viên của Việt Nam tham dự vòng loại nhưng không đạt kết quả tốt.

Đánh giá về kết quả chuyên môn 2 giải vừa qua, huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết: "Các vận động viên đã nỗ lực thi đấu, cố gắng hết mình, đặc biệt là thành tích lọt vào chung kết nội dung nhảy chống ở giải tại Ai Cập của Trịnh Hải Khang.

Trong khi đó, ở nội dung vòng treo và ngựa tay quay tại giải Cúp thế giới 2024, tuyển thủ Nguyễn Văn Khánh Phong thực hiện các động tác rất tốt nhưng chỉ đạt 7 điểm, không như ban huấn luyện mong đợi. Sau khi xem lại băng hình quay lại, Phong bị trừ nhiều điểm ở động tác dừng trên không khi thực hiện nhanh".

Lí giải thêm về trường hợp bị trừ điểm của Khánh Phong, huấn luyện viên Trương Minh Sang chia sẻ, các trọng tài châu Âu tính thời gian dừng trên không khá dài. Họ sẽ trừ điểm của vận động viên nếu thực hiện động tác này không đủ thời gian.

"Chúng ta hay đếm là giây 1, giây 2 nhưng trọng tài sẽ đếm 0, 1, 2. Trong quá trình tập luyện, chúng tôi nhắc nhở vận động viên nhiều về điều này nhưng khi thi đấu, có những lúc các bạn thực hiện động tác bị nhanh, vội hơn so với bình thường.

Vì thế, khi xem lại bản ghi hình, các trọng tài cũng nói rằng Phong làm hơi nhanh. Nếu dừng đủ thời gian thì điểm sẽ tốt hơn. Ban huấn luyện chắc chắn sẽ điều chỉnh cho Phong ở giải tiếp theo" - ông Sang nói.

Tuyển thủ thể dục dụng cụ Nguyễn Văn Khánh Phong đang nỗ lực ở các giải quốc tế. Ảnh: Thanh Vũ
Tuyển thủ thể dục dụng cụ Nguyễn Văn Khánh Phong đang nỗ lực ở các giải quốc tế. Ảnh: Thanh Vũ

Ngay sau khi đáp chuyến bay về nước, chiều nay (27.2), tuyển thể dục dụng cụ tiếp tục tập luyện để chuẩn bị tham dự 2 lượt Cúp thế giới 2024 ở Azerbaijan và Qatar.

Ban huấn luyện sẽ đúc kết và có sự điều chỉnh về tâm lí lẫn kĩ thuật cho các vận động viên, hướng tới giải đấu sắp tới.

Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết: "Bài tập thi đấu đã có sẵn, chủ yếu là điều chỉnh tất cả các động tác dừng trên không. Bên cạnh đó, kĩ thuật trong quá trình thực hiện ở môn ngựa vòng và nhảy chống cũng cần được cải thiện, giúp vận động viên thi đấu ổn định, lưu ý những giai đoạn riêng trong bài thi, tránh mất điểm đáng tiếc.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ rèn cho vận động viên tiếp đất tốt hơn. Trong thi đấu, tiếp đất rất quan trọng. Yếu tố này còn liên quan đến tâm lí. So với các đối thủ từ châu Âu, chúng ta có thể không thua kém họ về kĩ thuật nhưng về độ ổn định và tâm lí thì vận động viên Việt Nam kém hơn".

Về mục tiêu cạnh tranh suất dự Olympic Paris 2024, có tới 72 nước có vận động viên tranh tài tìm vé đi Pháp. Trừ đi những nước đã có suất thì sẽ có khoảng 10.000 vận động viên chưa giành quyền góp mặt tại Thế vận hội năm nay.

"Trong số lượng hơn 10.000 vận động viên kia, hầu hết họ có trình độ ngang hoặc nhỉnh hơn Việt Nam. Trước mắt, chúng tôi đang tập trung cho 2 đấu trường là Cúp thế giới và giải vô địch châu Á.

Cúp thế giới sẽ tập trung vào đơn môn. Nếu số điểm đơn môn không tốt thì sự cạnh tranh sẽ rất khốc liệt. Chúng tôi phải chờ số điểm ở giải Đức vừa qua cập nhật lên, sau đó chờ điểm ở giải Azerbaijan mới có thể tổng kết điểm ở mức độ bao nhiêu, khả năng tiếp theo ở giải vô địch châu Á là như thế nào.

Ở giải vô địch châu Á, chỉ có 1 suất duy nhất dành cho nội dung toàn năng. Trừ đi các vận động viên nước khác đã có suất thì sự cạnh tranh vẫn rất lớn" - huấn luyện viên Trương Minh Sang đánh giá.

Huấn luyện viên của tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam cũng cho biết, để đạt số điểm như mong muốn, đầu tiên các vận động viên phải nằm trong top 8 lọt vào chung kết. Bởi lẽ, điểm số của top 8 này cao hơn hẳn so với các vận động viên không qua vòng loại.

Khi đó, điểm số sẽ tăng lên. Trừ đi những gương mặt đã có suất, cơ hội để thể dục dụng cụ Việt Nam giành quyền góp mặt tại Olympic Paris 2024 sẽ cao lên.

HOÀNG HUÊ
TIN LIÊN QUAN

Cục TDTT vẫn đang xử lý báo cáo vụ việc đội tuyển Thể dục dụng cụ

AN NGUYÊN |

Cục Thể dục Thể thao vẫn đang hoàn thiện báo cáo vụ việc ở đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam, để kịp thời gửi Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch trước ngày 1.3 theo yêu cầu.

Các vận động viên nam thể dục dụng cụ Việt Nam chỉ nghỉ 1 ngày Tết

HOÀNG HUÊ |

Nhóm tuyển thủ nam thi đấu quốc tế của tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam chỉ được nghỉ 1 ngày Tết.

Thể dục dụng cụ Việt Nam tập huấn Nhật Bản, tranh vé dự Olympic 2024

AN NGUYÊN |

Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đang nỗ lực chuẩn bị chuyên môn, tiếp tục chinh chiến tại các giải đấu quốc tế như Cúp thế giới (World Cup) hay giải vô địch châu Á nhằm tìm kiếm suất chính thức tham dự Olympic 2024.

CLB Nam Định thắng Hà Nội kịch tính, vững ngôi đầu V.League

NHÓM PV |

Câu lạc bộ Nam Định đã đánh bại Hà Nội FC 3-2 tại vòng 11 Night Wolf V.League 2023-2024, diễn ra tối 28.2.

Hệ sinh thái nghìn tỉ của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn "Hậu Pháo"

Lục Giang |

Trước khi bị bắt, Nguyễn Văn Hậu (tức "Hậu Pháo") từng là đại gia nắm khối tài sản nghìn tỉ. Đồng thời, Tập đoàn Phúc Sơn cũng gây nhiều chú ý trên thị trường địa ốc với quỹ đất lên đến hàng trăm héc ta và hàng loạt dự án “đình đám”.

Tuyển sinh lớp 10 bằng IELTS tạo nên sự bất bình đẳng

Tuyết Anh |

Nhiều ý kiến cho rằng, tuyển sinh lớp 10 bằng chứng chỉ IELTS dễ tạo nên sự bất bình đẳng vì không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để cho con theo học.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

LÊ PHI LONG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lên ngôi xu hướng cha mẹ cho con du lịch 'một kèm một'

Minh Anh |

“Chuyến đi gắn kết cha/mẹ - một con” đang là xu hướng hàng đầu, theo công ty dịch vụ du lịch cao cấp Scott Dunn.

Cục TDTT vẫn đang xử lý báo cáo vụ việc đội tuyển Thể dục dụng cụ

AN NGUYÊN |

Cục Thể dục Thể thao vẫn đang hoàn thiện báo cáo vụ việc ở đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam, để kịp thời gửi Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch trước ngày 1.3 theo yêu cầu.

Các vận động viên nam thể dục dụng cụ Việt Nam chỉ nghỉ 1 ngày Tết

HOÀNG HUÊ |

Nhóm tuyển thủ nam thi đấu quốc tế của tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam chỉ được nghỉ 1 ngày Tết.

Thể dục dụng cụ Việt Nam tập huấn Nhật Bản, tranh vé dự Olympic 2024

AN NGUYÊN |

Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đang nỗ lực chuẩn bị chuyên môn, tiếp tục chinh chiến tại các giải đấu quốc tế như Cúp thế giới (World Cup) hay giải vô địch châu Á nhằm tìm kiếm suất chính thức tham dự Olympic 2024.