Thầy trò HLV Park khả năng “bỏ túi” thêm những danh hiệu gì?

Thế Lâm |

Năm 2018 đã sắp kết thúc vì thế các cuộc bầu chọn hàng năm trong lĩnh vực thể thao cũng đang dần khép lại. Ngoài chức vô địch AFF Cup thầy trò HLV Park khả năng “bỏ túi” thêm những danh hiệu gì?

Ngay sau khi Việt Nam chiến thắng trước Malaysia và lên ngôi Vô địch AFF Cup lần thứ 2 (2018) sau 10 năm, Quang Hải đã đoạt danh hiệu kép vừa là Cầu thủ hay nhất trận đấu và cũng được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu AFF Cup 2018. Đó là phần thưởng xứng đáng với Quang Hải, một cầu thủ vừa giỏi, vừa khéo, vừa “dị”, vừa lì đòn và bầm mình trước các pha truy cản của đối phương.

Quang Hải, có khả năng còn “bỏ túi” danh hiệu Quả Bóng Vàng vì rất khó ai vượt qua anh.

Và nếu như có thêm những hạng mục bình chọn về tiền vệ công, tiền vệ kiến thiết, thì Quang Hải cũng có khả năng “bỏ túi” thêm những danh hiệu này.

Tất nhiên, Quang Hải sẽ khó nằm ngoài danh sách đội hình tiêu biểu của bóng đá nam Việt Nam 2018.

Không riêng gì Hải, trong đội hình này, khả năng không toàn bộ thì hầu hết các học trò thầy Park sẽ có mặt.

Cuộc bầu chọn Quảng Bóng Vàng Việt Nam 2018, khả năng của những Quang Hải, Anh Đức, Văn Hậu, Văn Đức, Văn Lâm, Đình Trọng, Trọng Hoàng, Công Phượng.v.v… năm nay, có lẽ chỉ với 3 danh hiệu Quảng Bóng Vàng, Bạc và Đồng của cuộc bầu chọn này đã không đủ đáp ứng được thực lực trên thực tế của các cầu thủ Đội tuyển Việt Nam. Vì chúng ta có một đội tuyển đều và nhiều người tỏa sáng xuất sắc.

Và thêm một khả năng nữa, cuộc bình chọn 10 gương mặt thể thao Việt Nam 2018, có khả năng thầy trò HLV Park cũng “bỏ túi” không ít suất, và khả năng bóng đá sẽ là bộ môn giành được nhiều “gương mặt” nhất.

HLV Park Hang-seo, trong cuộc bầu chọn Quả Bóng vàng, có lẽ danh hiệu HLV xuất sắc nhất khó thoát được tay ông. Top 10 gương mặt thể thao tiêu biểu năm 2018 cũng thế, ông cũng có thể “bỏ túi” danh hiệu này. Nhưng hơn hết, nhiều ý kiến cùng đồng tình rằng, trong Top 10 đó, thầy Park hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu là gương mặt thể thao Việt Nam xuất sắc nhất năm 2018.

Thì mới vài ngày trước, Hiệp hội Phóng viên Hàn Quốc cũng đã bầu chọn ông Park là nhân vật tiêu biểu của năm tại xứ sở kim chi.

Quang Hải xuất sắc nhất giải AFF Cup 2018 và “bỏ túi” Quảng Bóng Vàng, còn thầy Park trở thành gương mặt thể thao Việt Nam xuất sắc nhất 2018, tại sao không?

Nếu có một cuộc bình chọn với từng hạng mục đa dạng hơn, như thủ môn, trung vệ và hậu vệ cánh, tiền vệ trụ, tiền vệ công, tiền đạo.v.v…, thì danh sách Đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2018 khả năng sẽ có nhiều cầu thủ “ăn” danh hiệu hơn.

Cuối cùng, nếu phải bầu chọn ông bầu để lại dấu ấn cho bóng đá Việt Nam trong những năm qua, danh hiệu đó khó thoát khỏi “túi” bầu Đức.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Ai là “vua phòng vé” nếu không phải là HLV Park Hang-seo?

Thế Lâm |

Trên sân bóng có “vua sân cỏ” là các trọng tài, có những cầu thủ ngôi sao trở thành “vua phòng vé”. Với AFF Cup 2018 tại Việt Nam, chúng ta có không ít ngôi sao đá hay và máu lửa như Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức, Văn hậu, Anh Đức, Đình Trọng.v.v… Nhưng để trở thành “vua phòng vé”, có lẽ chính là ông thầy Park Hang-seo.

Đừng “ném đá”, hãy động viên Hà Đức Chinh!

Thẩm Hồng Thụy |

Đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 với đội tuyển Malaysia vào tối nay. Khi đã có phần bất lợi vì kết quả lượt đi, Malaysia sẽ đá như không còn gì để mất. Chính vì thế hơn lúc nào hết, chúng ta cần dành hết mọi tình cảm, lý trí để cổ vũ đội tuyển, động viên tinh thần các cầu thủ.

Nếu Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, bầu Đức được những gì?

Thế Lâm |

Cơ hội để vô địch AFF Cup 2018 ở ngay trước mắt thầy trò HLV Park Hang-seo và nếu ĐT Việt Nam làm nên lịch sử, đừng quên nói lời cảm ơn đến bầu Đức.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ai là “vua phòng vé” nếu không phải là HLV Park Hang-seo?

Thế Lâm |

Trên sân bóng có “vua sân cỏ” là các trọng tài, có những cầu thủ ngôi sao trở thành “vua phòng vé”. Với AFF Cup 2018 tại Việt Nam, chúng ta có không ít ngôi sao đá hay và máu lửa như Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức, Văn hậu, Anh Đức, Đình Trọng.v.v… Nhưng để trở thành “vua phòng vé”, có lẽ chính là ông thầy Park Hang-seo.

Đừng “ném đá”, hãy động viên Hà Đức Chinh!

Thẩm Hồng Thụy |

Đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 với đội tuyển Malaysia vào tối nay. Khi đã có phần bất lợi vì kết quả lượt đi, Malaysia sẽ đá như không còn gì để mất. Chính vì thế hơn lúc nào hết, chúng ta cần dành hết mọi tình cảm, lý trí để cổ vũ đội tuyển, động viên tinh thần các cầu thủ.

Nếu Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, bầu Đức được những gì?

Thế Lâm |

Cơ hội để vô địch AFF Cup 2018 ở ngay trước mắt thầy trò HLV Park Hang-seo và nếu ĐT Việt Nam làm nên lịch sử, đừng quên nói lời cảm ơn đến bầu Đức.