Thầy Park “thu hoạch” được gì từ U.22 Việt Nam?

Đăng Huỳnh |

HLV Park Hang-seo đã thu được những kết quả ban đầu sau 1 tuần làm việc với 47 cầu thủ U.22 Việt Nam. Thế nhưng, điều vẫn khiến nhiều người lo lắng chính là câu chuyện “bình mới, rượu cũ”.

Phong cách Park Hang-seo 

Sau 1 tuần U.22 Việt Nam hội quân tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, HLV Park Hang-seo phần nào đã khiến các cầu thủ nhớ mặt, đặt tên phong cách huấn luyện của mình. Đây là đợt tập trung với số lượng lớn lên đến 47 cầu thủ. Ông Park chia làm 2 nhóm với 2 ban huấn luyện khác nhau. Trong mỗi buổi tập, ông Park đứng trên khán đài cao và quan sát cả hai nhóm tập luyện để bao quát tất cả. Đó là một hình ảnh mới và khác biệt so với phong cách thường thấy của ông Park.

Trong các buổi tập, HLV Park Hang-seo vẫn thường xuyên trực tiếp chỉ dẫn, thị phạm các động tác cho từng cầu thủ. Thậm chí, nhiều cầu thủ còn được thầy Park chỉ đi chỉ lại động tác theo một cách khá gay gắt, những điều cơ bản khi ông làm việc với cầu thủ mới. Ông Park từng chia sẻ rằng, trong số 47 cầu thủ triệu tập lần này, nhiều người ông chưa có thông tin, chính vì vậy mà trong lần tập trung này, tất cả đều bắt đầu từ vạch xuất phát.

Một hình ảnh khá quen thuộc xuất hiện trên sân tập là việc ông Park vẫn thường xuyên dùng tay để nắn cơ bụng, kiểm tra lượng mỡ các cầu thủ. Ông đã dành ra cả một buổi để tập cơ bụng cho toàn đội. Việc cầu thủ Việt Nam thiếu mỡ, phần thân trên yếu, ảnh hưởng khả năng tranh chấp… đã được ông Park chỉ ra ngay từ thời gian đầu tiên sang Việt Nam làm việc. Những thế hệ như: Đình Trọng, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu, Quang Hải… đều được ông Park thi triển phương pháp huấn luyện như vậy.

Kết quả từ những trận đấu nội bộ

HLV  Philippe Troussier trong đợt hội quân mới đây tại PVF từng bày tỏ mong muốn tổ chức trận giao hữu cọ xát giữa U.19 Việt Nam với U.22 Việt Nam trong thời gian 2 đội tuyển tập trung. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo đã từ chối. Ông Park thay vì chọn ra một đội đấu cọ xát thì ông đã chia cầu thủ làm 4 đội khác nhau để thi đấu nội bộ.

Trong 1 tuần qua, U.22 Việt Nam đã có 2 ngày thi đấu nội bộ với tổng số 4 trận đấu, 8 đội hình khác nhau. Các sơ đồ được vận hành vẫn là 3-4-3 và 3-5-2, những sơ đồ quen thuộc mà ông Park từng thành công cùng U.23 và ĐT Việt Nam trong suốt thời gian qua. Thực tế đây là sơ đồ mà ông Park thừa nhận đã bị các đối thủ bắt bài. Ông cũng dự tính sẽ làm mới ĐT Việt Nam từ hàng tiền vệ trong năm 2021. Thế nhưng với các cầu thủ mới ở U.22 Việt Nam thì sơ đồ mang phong cách Park Hang-seo được ví như một bài học vỡ lòng.

Một điều cũng khá quen thuộc khi các cầu thủ mới làm việc với thầy Park chính là phải thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau. Điều giúp ông Park tìm ra được những cầu thủ đa năng và có thể điều chỉnh vị trí phù hợp. Đây cũng là bài “test” kỹ năng mà Duy Mạnh, Trọng Hoàng từng được thử nghiệm. Chính vì thế mà 2 cầu thủ này từ vị trí tiền vệ sở trường ban đầu đều đã trở thành thủ lĩnh của hàng phòng ngự.

Điển hình nhất là trường hợp của tiền vệ Tiêu Ê Xal. Anh vốn dĩ là một tiền vệ trung tâm nhưng lại được ông Park thử nghiệm ở vị trí trung vệ. Cầu thủ gốc Pháp với thể hình vượt trội chính là một trong những điểm cộng cho vị trí trung vệ, nơi mà ông Park ưu tiên các cầu thủ to cao. Ngay cả việc ông Park áp dụng những bài tập riêng cho Tiêu Ê Xal cũng để hướng đến một sự thay đổi ở cầu thủ này.

Một trong những gương mặt nổi bật của đợt tập trung lần này là tiền vệ Đặng Văn Lắm cho biết: “Thầy Park thường hay xáo trộn vị trí của các cầu thủ. Tôi cũng như các đồng đội cũng muốn thử sức ở các vị trí khác nhau và phải cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau hơn 1 tuần tập luyện cùng HLV Park Hang-seo, điều tôi làm được là tự tin và mạnh dạn chơi bóng hơn. Điều chưa làm được có lẽ là thể trạng chưa đạt ngưỡng tối đa”.  Còn tiền đạo Lê Minh Bình chia sẻ: “Thông qua các trận đấu nội bộ, các cầu thủ chưa từng đá với nhau sẽ có cơ hội tạo nên sự kết nối. Tôi nghĩ yếu tố quan trọng nhất để ghi điểm trong mắt thầy Park là sự hoà hợ̛p, cách mình đóng góp vào lối chơi chungvà sự thể hiện trên sân”.

U.22 Việt Nam sẽ còn 1 buổi thi đấu nội bộ cuối cùng vào ngày 27.8 trước khi kết thúc đợt tập trung. Nhưng có thể thấy rằng, HLV Park Hang-seo đã thu được những kết quả ban đầu sau 1 tuần làm việc cùng U.22 Việt Nam. Đó là nhìn ra vấn đề chung của các cầu thủ, nhận xét được những ưu, khuyết điểm và định hình được phong cách huấn luyện cho các cầu thủ.

Tuy nhiên, để các cầu thủ tiến bộ, vấn đề căn bản vẫn phải là được thi đấu nhiều hơn tại các giải chuyên nghiệp quốc gia. Từ nay đến khi SEA Games 31 còn hơn 1 năm, ít nhất các cầu thủ còn trải qua một mùa giải ở các câu lạc bộ, đó mới là quãng thời gian quyết định sự tiến bộ về mặt chuyên môn. Vấn đề các cầu thủ U.22 Việt Nam có được ra sân thường xuyên hay không, ông Park không thể quyết định và là bài toán nan giải. Bên cạnh đó, điều vẫn khiến nhiều người lo lắng chính là câu chuyện “bình mới, rượu cũ” của ông Park...

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Giấc mơ World Cup, HLV Park Hang-seo và Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo và Philippe Troussier đều nằm trong kế hoạch đưa bóng đá Việt Nam đến World Cup 2026.

Đối tác của HLV Park Hang-seo bắt đầu công việc tại VFF

PHẠM ĐÌNH |

Ông Yusuke Adachi - Tân Giám đốc kỹ thuật của VFF, đối tác của huấn luyện viên Park Hang-seo có thể bắt đầu công việc từ hôm nay, 25.8.

Sợ U22 Việt Nam chấn thương, HLV Park Hang-seo nhắc nhở từng cầu thủ

CÁT TƯỜNG - AN NHIÊN |

Nhận thấy một số cầu thủ U22 Việt Nam quên sử dụng nẹp bảo vệ ống đồng, có thể gây chấn thương khi tập luyện, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tới tận nơi, nhắc nhở từng cầu thủ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Giấc mơ World Cup, HLV Park Hang-seo và Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo và Philippe Troussier đều nằm trong kế hoạch đưa bóng đá Việt Nam đến World Cup 2026.

Đối tác của HLV Park Hang-seo bắt đầu công việc tại VFF

PHẠM ĐÌNH |

Ông Yusuke Adachi - Tân Giám đốc kỹ thuật của VFF, đối tác của huấn luyện viên Park Hang-seo có thể bắt đầu công việc từ hôm nay, 25.8.

Sợ U22 Việt Nam chấn thương, HLV Park Hang-seo nhắc nhở từng cầu thủ

CÁT TƯỜNG - AN NHIÊN |

Nhận thấy một số cầu thủ U22 Việt Nam quên sử dụng nẹp bảo vệ ống đồng, có thể gây chấn thương khi tập luyện, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tới tận nơi, nhắc nhở từng cầu thủ.